Nga thừa nhận mức tử vong do Covid-19 cao gấp 3 lần so với thông báo

VOV.VN - Hơn 186.000 người Nga đã tử vong do virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19), con số này cao gấp 3 lần con số được chính quyền Nga thông báo trước đó.

Hôm 28/12, Nga cung cấp con số tử vong nói trên. Theo đó, Nga trở thành quốc gia có số ca tử vong do Covid-19 ở mức lớn thứ 3 thế giới.

Trong nhiều tháng liền, Tổng thống Nga Vladimir Putin tự hào nói về mức độ tử vong thấp do căn bệnh này ở Nga. Tháng 11, ông Putin còn nói rằng Nga đã làm tốt hơn các nước phương Tây trong xử lý đại dịch Covid-19.

Nhưng ngay từ đầu đại dịch này, một số chuyên gia Nga đã cho rằng chính phủ Nga hạ thấp tính nghiêm trọng của sự bùng phát Covid-19 ở quốc gia này.

Nhưng hôm 28/12 các quan chức Nga đã thừa nhận nhận định trên là đúng. Cơ quan thống kê Rosstat nói rằng số ca tử vong tại Nga do tất cả các nguyên nhân ghi nhận được trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11/2020 đã tăng thêm 229.700 trường hợp so với năm trước.

Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova nói rằng “hơn 81% số ca tử vong gia tăng trong thời kỳ này là do Covid-19”. Như vậy, hơn 186.000 người Nga đã chết do Covid-19.

Giới chức y tế Nga đã ghi nhận nước này có hơn 3 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 kể từ đầu dịch, đồng nghĩa với việc Nga là ổ dịch lớn thứ 4 thế giới. Mặc dù vậy họ chỉ báo cáo có 55.265 ca tử vong, mức thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.

Nga bị chỉ trích là chỉ liệt kê các trường hợp tử vong Covid-19 có sự khám nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 là nguyên nhân chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU cáo buộc Nga phát tán thông tin sai lệch về Covid-19 để bán vaccine Sputnik-V
EU cáo buộc Nga phát tán thông tin sai lệch về Covid-19 để bán vaccine Sputnik-V

VOV.VN - Nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu Josep Borrell hôm nay đã cáo buộc truyền thông Nga nhiều nguồn thông tin sai lệch về vaccine Covid-19 của châu Âu và Mỹ với mục đích đẩy mạnh việc bán vaccine Sputnik-V của Nga.

EU cáo buộc Nga phát tán thông tin sai lệch về Covid-19 để bán vaccine Sputnik-V

EU cáo buộc Nga phát tán thông tin sai lệch về Covid-19 để bán vaccine Sputnik-V

VOV.VN - Nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu Josep Borrell hôm nay đã cáo buộc truyền thông Nga nhiều nguồn thông tin sai lệch về vaccine Covid-19 của châu Âu và Mỹ với mục đích đẩy mạnh việc bán vaccine Sputnik-V của Nga.

Nga chiếm vị trí thứ 4 trên thế giới với hơn 3 triệu người nhiễm dịch Covid-19
Nga chiếm vị trí thứ 4 trên thế giới với hơn 3 triệu người nhiễm dịch Covid-19

VOV.VN - Tính đến ngày 26/12, tại Nga đã ghi nhận hơn 3 triệu ca nhiễm dịch Covid-19 và xếp ở vị trí thứ tư trên thế giới, sau Mỹ, Ấn Độ và Brazil

Nga chiếm vị trí thứ 4 trên thế giới với hơn 3 triệu người nhiễm dịch Covid-19

Nga chiếm vị trí thứ 4 trên thế giới với hơn 3 triệu người nhiễm dịch Covid-19

VOV.VN - Tính đến ngày 26/12, tại Nga đã ghi nhận hơn 3 triệu ca nhiễm dịch Covid-19 và xếp ở vị trí thứ tư trên thế giới, sau Mỹ, Ấn Độ và Brazil

Tổng thống Nga Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19 dù ông đã quá tuổi khuyến cáo
Tổng thống Nga Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19 dù ông đã quá tuổi khuyến cáo

VOV.VN - Tổng thống Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine ngừa Covid-19 dù đã nhiều tuổi so với khuyến cáo. Ông khẳng định tầm quan trọng của miễn dịch cộng đồng thông qua vaccine, đồng thời từ chối bình luận về nguồn gốc của Covid-19.

Tổng thống Nga Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19 dù ông đã quá tuổi khuyến cáo

Tổng thống Nga Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19 dù ông đã quá tuổi khuyến cáo

VOV.VN - Tổng thống Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine ngừa Covid-19 dù đã nhiều tuổi so với khuyến cáo. Ông khẳng định tầm quan trọng của miễn dịch cộng đồng thông qua vaccine, đồng thời từ chối bình luận về nguồn gốc của Covid-19.

Tổng thống Putin tự tin: Nga đương đầu với Covid-19 hiệu quả hơn phương Tây
Tổng thống Putin tự tin: Nga đương đầu với Covid-19 hiệu quả hơn phương Tây

VOV.VN - Trong cuộc họp báo trực tuyến cuối năm 2020, Tổng thống Nga Putin khẳng định hệ thống y tế nước ông đã ứng phó với đại dịch Covid-19 hiệu quả hơn nhiều nước khác.

Tổng thống Putin tự tin: Nga đương đầu với Covid-19 hiệu quả hơn phương Tây

Tổng thống Putin tự tin: Nga đương đầu với Covid-19 hiệu quả hơn phương Tây

VOV.VN - Trong cuộc họp báo trực tuyến cuối năm 2020, Tổng thống Nga Putin khẳng định hệ thống y tế nước ông đã ứng phó với đại dịch Covid-19 hiệu quả hơn nhiều nước khác.

Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”
Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”

VOV.VN - Nhìn nhận đấu tranh chống Covid-19 là vận mệnh chung của các nước, Việt Nam đã góp phần đoàn kết các dân tộc trên thế giới trong trận chiến chung này.

Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”

Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”

VOV.VN - Nhìn nhận đấu tranh chống Covid-19 là vận mệnh chung của các nước, Việt Nam đã góp phần đoàn kết các dân tộc trên thế giới trong trận chiến chung này.

Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?
Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 (do SARS-CoV-2 gây ra) cho tới nay đã chứng tỏ sự nguy hiểm tàn khốc của mình. Vẫn còn nhiều điều khó lường về dịch bệnh này.

Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?

Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 (do SARS-CoV-2 gây ra) cho tới nay đã chứng tỏ sự nguy hiểm tàn khốc của mình. Vẫn còn nhiều điều khó lường về dịch bệnh này.

Vì sao ông Putin thắng áp đảo trong bầu cử Tổng thống Nga 2018?
Vì sao ông Putin thắng áp đảo trong bầu cử Tổng thống Nga 2018?

VOV.VN - Vladimir Putin đã tái đắc cử trong bầu cử Nga 2018 để tiếp tục làm Tổng thống Nga thêm 6 năm nữa. Có nhiều nguyên nhân giúp ông giành thắng lợi.

Vì sao ông Putin thắng áp đảo trong bầu cử Tổng thống Nga 2018?

Vì sao ông Putin thắng áp đảo trong bầu cử Tổng thống Nga 2018?

VOV.VN - Vladimir Putin đã tái đắc cử trong bầu cử Nga 2018 để tiếp tục làm Tổng thống Nga thêm 6 năm nữa. Có nhiều nguyên nhân giúp ông giành thắng lợi.