"Đà Nẵng phải là trung tâm của miền Trung như Nghị quyết của Bộ Chính trị"

VOV.VN - “Đà Nẵng là địa phương năng động, sáng tạo, đang trong triển vọng phát triển rất tốt nên phải làm sao để hình ảnh này tiếp tục mạnh mẽ hơn. Đà Nẵng phải là trung tâm của miền Trung như Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị".

Chiều 31/3, Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Khóa X. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương 6 chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết, 15 năm qua, các chủ trương, nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch, đề án… và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể thành phố đã tổ chức tốt việc phổ biến Nghị quyết đến tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đồng thời xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

15 năm qua, Thành ủy Đà Nẵng có nhiều chủ trương hướng về người dân vì cuộc sống người dân, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Đó là chương trình “5 không, 3 có”, gồm không có hộ đói, không người mù chữ, không người lang thang xin ăn, không tệ nạn ma túy, không giết người cướp của; "Thành phố 3 có" gồm: có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Hay như Chương trình “thành phố 4 an” là An ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội. Phương thức lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đối với các cấp ủy trực thuộc đã có nhiều đổi mới với các cách làm mới.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, trên địa bàn thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các phương thức lãnh đạo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố; tạo sự đoàn kết trong nội bộ, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Báo cáo với Đoàn Khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương 6, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng thẳng thắn nêu một số hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết. Đồng thời đúc kết 5 bài học kinh nghiệm và 6 nhiệm vụ giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Khóa X. Đoàn Khảo sát đã lắng nghe một số kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các phương thức lãnh đạo của Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, qua trao đổi, thảo luận cho thấy, thành phố Đà Nẵng có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Đà Nẵng là thành phố năng động có nhiều quyết sách sáng tạo, nhờ đó thành phố có sự phát triển vượt bậc, đời sống người dân được nâng cao.

Bà Trương Thị Mai đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với tất cả các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là nhằm đảm bảo vai trò Đảng cầm quyền, vai trò lãnh đạo toàn diện từ Trung ương đến cơ sở. Để làm được điều này đòi hỏi người đứng đầu tổ chức cơ sở Đảng phải có trí tuệ, năng lực lãnh đạo và bản lĩnh chính trị.

Bà Trương Thị Mai, yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thường xuyên cập nhật các chủ trương đường lối, Nghị quyết của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng bằng quy trình, quy định, công khai cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân biết. Phải dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

“Tóm lại đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là để nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng là để đất nước này phát triển. Đất nước này phát triển thì phải có sự đồng thuận của nhân dân. Để cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được thắng lợi, không đổi mới phương thức lãnh đạo thì những việc này cũng bị ảnh hưởng và khó khăn hơn. Trong con mắt cả nước, Đà Nẵng là địa phương năng động, sáng tạo, đang trong triển vọng phát triển rất tốt nên phải làm sao để hình ảnh này tiếp tục mạnh mẽ hơn. Đà Nẵng phải là trung tâm của miền Trung như Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ F0 hiệu quả
Đà Nẵng ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ F0 hiệu quả

VOV.VN - Việc ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận F0 giúp giảm tải cho cơ sở y tế và nhận được ủng hộ tích cực từ người dân.

Đà Nẵng ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ F0 hiệu quả

Đà Nẵng ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ F0 hiệu quả

VOV.VN - Việc ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận F0 giúp giảm tải cho cơ sở y tế và nhận được ủng hộ tích cực từ người dân.

1200 Bí thư Chi bộ Khu dân cư ở Đà Nẵng lần đầu được thông tin chuyên đề
1200 Bí thư Chi bộ Khu dân cư ở Đà Nẵng lần đầu được thông tin chuyên đề

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định, đội ngũ Bí thư Chi bộ Khu dân cư trên địa bàn thành phố là những đảng viên có uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng; là hạt nhân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Chi bộ.

1200 Bí thư Chi bộ Khu dân cư ở Đà Nẵng lần đầu được thông tin chuyên đề

1200 Bí thư Chi bộ Khu dân cư ở Đà Nẵng lần đầu được thông tin chuyên đề

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định, đội ngũ Bí thư Chi bộ Khu dân cư trên địa bàn thành phố là những đảng viên có uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng; là hạt nhân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Chi bộ.

Khai trương tuyến vận tải thủy từ Đà Nẵng ra đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi
Khai trương tuyến vận tải thủy từ Đà Nẵng ra đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi

VOV.VN - Sáng nay (29/3), nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) tổ chức Lễ khai trương tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Đà Nẵng- Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Tuyến du lịch này góp phần thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Khai trương tuyến vận tải thủy từ Đà Nẵng ra đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi

Khai trương tuyến vận tải thủy từ Đà Nẵng ra đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi

VOV.VN - Sáng nay (29/3), nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) tổ chức Lễ khai trương tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Đà Nẵng- Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Tuyến du lịch này góp phần thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế.