Đặc xá 3.026 phạm nhân: Đảm bảo xét nghiệm, đưa đón về địa phương an toàn

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Công an đã lên kế hoạch đảm bảo an toàn cho các phạm nhân được đặc xá trong năm 2021.

Ngày 30/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định đặc xá năm 2021 (có hiệu lực từ 1/9). Theo đó, có tổng cộng 3.035 người đủ điều kiện được đặc xá, trong đó 3.026 phạm nhân đang chấp hành án, ba người đang được tạm đình chỉ chấp hành án và 6 người đang được hoãn chấp hành án.

Bộ Công an thông tin, đợt đặc xá năm 2021 có nhiều điểm mới so với các đợt đặc xá trước đây. Cụ thể là thời gian từ khi có chủ trương đến thời điểm công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước là ngắn hơn.

Đây cũng là lần đầu tiên hực hiện đặc xá theo Luật Đặc xá năm 2018 và diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Để đảm bảo an toàn cho người được đặc xá và địa phương tiếp nhận, Bộ Công an cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm với tất cả các phạm nhân này, đồng thời đảm bảo ăn uống, đi lại trong quá trình trở về địa phương.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2021 cho biết: “Sau khi Chủ tịch nước ký các quyết định đặc xá, chúng tôi sẽ tổ chức xét nghiệm cho các phạm nhân được đặc xá, đảm bảo âm tính với Covid-19, trước khi công bố quyết định đặc xá để cho họ trở về địa phương.”

Theo Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, để đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để phạm nhân nào bị ảnh hưởng của dịch bệnh mà không thực hiện được quyết định đặc xá, lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu công an các đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp nơi có người đặc xá để lên kế hoạch đón tiếp, giúp người được đặc xá di chuyển về địa phương an toàn, đúng theo các quy định phòng dịch.

Bên cạnh đó, các trại giam phải giải quyết hỗ trợ về trang phục, tiền tàu, xe, tiền ăn dọc đường, phối hợp với địa phương bố trí hợp lý phương tiện đón người được đặc xá, đồng thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn, để tất cả người được đặc xá có điều kiện hòa nhập cộng đồng. 

Mặt khác, lực lượng công an địa phương chủ động có kế hoạch đón tiếp, giải quyết các chế độ, chính sách cho người được đặc xá như: cấp lại các loại giấy tờ tùy thân, cho nhập hộ khẩu và giới thiệu vào các tổ chức, doanh nghiệp để có cơ hội tìm kiếm công ăn việc làm.

Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho phạm nhân thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước; khi xét xử người phạm tội thì nghiêm minh, công bằng, bên cạnh đó là nhân đạo đối với những phạm nhân cải tạo tốt, khuyến khích họ trở thành người có ích cho xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá cho hơn 3.000 phạm nhân
Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá cho hơn 3.000 phạm nhân

VOV.VN - Chủ tịch nước đã ký Quyết định đặc xá cho 3.026 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù

Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá cho hơn 3.000 phạm nhân

Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá cho hơn 3.000 phạm nhân

VOV.VN - Chủ tịch nước đã ký Quyết định đặc xá cho 3.026 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù

Thứ trưởng Bộ Công an: Đặc xá đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và đúng đối tượng
Thứ trưởng Bộ Công an: Đặc xá đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và đúng đối tượng

VOV.VN - Quy trình xét đặc xá năm 2021 được đảm bảo chặt chẽ khách quan, minh bạch, dân chủ, công khai và đúng quy định pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Công an: Đặc xá đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và đúng đối tượng

Thứ trưởng Bộ Công an: Đặc xá đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và đúng đối tượng

VOV.VN - Quy trình xét đặc xá năm 2021 được đảm bảo chặt chẽ khách quan, minh bạch, dân chủ, công khai và đúng quy định pháp luật.

Bộ Công an triển khai kế hoạch công bố Quyết định đặc xá năm 2021
Bộ Công an triển khai kế hoạch công bố Quyết định đặc xá năm 2021

VOV.VN - Hôm nay (27/8), Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch công bố Quyết định đặc xá năm 2021 và tổ chức bàn giao, tiếp nhận người đặc xá về nơi cư trú.

Bộ Công an triển khai kế hoạch công bố Quyết định đặc xá năm 2021

Bộ Công an triển khai kế hoạch công bố Quyết định đặc xá năm 2021

VOV.VN - Hôm nay (27/8), Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch công bố Quyết định đặc xá năm 2021 và tổ chức bàn giao, tiếp nhận người đặc xá về nơi cư trú.