Đại biểu Quốc hội không được để phụ lòng tin của cử tri

VOV.VN - Tiếp xúc cử tri tại Quận 4 TP HCM, Chủ tịch nước khẳng định sẽ tiếp tục rà soát thiết xót, cố gắng giải quyết tối đa những kiến nghị của cử tri.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XII, hôm nay (6/12), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM đã tiếp xúc cử tri tại Quận 4.

Quốc hội khóa XII là kỳ họp Quốc hội có nhiều đổi mới và dân chủ là nhận xét của rất nhiều cử tri tại buổi tiếp xúc của Tổ đại biểu đơn vị số 1 TP HCM. Sau khi nghe Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đại biểu Trần Du lịch báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 và thực hiện nhiệm vụ đại biểu trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, các cử tri đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ của các đại biểu, với những đóng góp quan trọng tại các kỳ họp cũng như giải quyết khiếu nại cho cử tri, đồng thời cử tri mong muốn nhiều hơn ở các đại biểu Quốc hội, đặc biệt là có ý kiến đối với các vấn đề lớn của đất nước.

Cử tri Lê Ngọc Long bày tỏ lo lắng về nợ công, nợ xấu tăng nhanh, yêu cầu phải tìm ra nguyên nhân để có biện pháp giải quyết mang lại hiệu quả thực sự. Cử tri Phạm Bạch Tuyết phường 14 cho rằng, tham nhũng, lãng phí vẫn phức tạp, trong bối cảnh khó khăn nhưng chúng ta vẫn đầu tư nhiều công trình chưa thực sự cần thiết.

Các cử tri quận 4 tập trung nhiều ý kiến phản ánh về những bất cập trong giáo dục đào tạo đó là tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn phức tạp tạo áp lực đến học sinh; bạo lực học đường ngày càng gia tăng, chất lượng đào tạo chưa đảm bảo, đầu ra của đào tạo đại học chưa được tính tới. Cử tri Tân Văn Thệ thì cho rằng, đổi mới toàn diện giáo dục không phải là bỏ môn sử mà cần phải thay đổi cách dạy và học môn học quan trọng này.

Các cử tri cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng mất an toàn thực phẩm nghiêm trọng, hàng giả, hàng nhái tràn lan, giá cả tăng nhanh, cùng với đó là việc phải khắc phục ngay tình trạng oan sai trong lĩnh vực tư pháp. Bên cạnh đó cử tri cũng bày tỏ lo lắng về diễn biến tại Biển Đông.

Các cử tri đề nghị Đảng và Nhà nước có đối sách phù hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và bầu cử Quốc hội, HĐND, cử tri mong muốn lựa chọn được những người có đức, có tài và có tâm để lãnh đạo đất nước vững bước trong quá trình hội nhập.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM đã tiếp xúc cử tri tại Quận 4.
Thay mặt tổ đại biểu tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch nước cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri và cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những tồn tại. Chủ tịch nước khẳng định trong thời gian của nhiệm kỳ sẽ tiếp tục rà soát thiết xót, cố gắng giải quyết tối đa để không phụ lòng tin của cử tri.

Trao đổi với cử tri về tình hình kinh tế xã hội, Chủ tịch nước cho rằng năm vừa qua trong bối cảnh khó khăn, nợ công tăng cao nhưng chúng ta vẫn đảm bảo được an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, vai trò vị thế của đất nước ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước thừa nhận nợ công còn tăng cao gấp 3 lần GDP là đáng lo ngại, chúng ta vẫn phải vay đầu tư phát triển đối với dự án cần thiết, không thể giảm ngay có thể gây sốc cho nền kinh tế. Điều quan trọng là chặn có chi tiêu không phù hợp, đầu tư các công trình lãng phí…Chủ tịch nước đề nghị cử tri cần giám sát đối với lĩnh vực này để đầu tư phát triển thực sự hiệu quả.

“Đảng, Quốc hội, Chính phủ đều đã thấy, nguyên nhân rất sâu xa cử tri đã phân tích, hiệu quả đầu tư công không phải tất cả không hiệu quả nhưng rất nhiều dự án không hiệu quả cho nên dẫn tới nợ đến hạn nguồn thu ngân sách không đủ trả nợ phải vay thêm, lập luận đó là đúng cả, quy trách nhiệm là đúng. Cho nên các cấp từ cơ sở đến Trung ương đầu tư, mua sắm gì phải hết sức cẩn thận. Đừng làm những gì như trên mặt báo viết, chi tiêu lãng phí như lấy tiền ngân sách đi nước học tập vô bổ khiến nhân dân phản ứng kinh khủng, gây ra bất lợi về chính trị ghê gớm. Những điều này cử tri phải góp ý phản ánh để các cơ quan có thẩm quyền khắc phục, ngăn chặn”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định.

Trong bối cảnh hội nhập nhanh và sâu rộng, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã chủ động có giải pháp và đề nghị tất cả các cấp phải tiết kiệm, kiến nghị chính sách tránh chi tiêu lãng phí trong mọi lĩnh vực để có nội lực có sức cạnh tranh. Đi đôi với đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng tăng giá trị của sản phẩm hàng hóa của Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định chủ trương không thiếu, vấn đề là thực thi như thế nào, trước hết là phải đổi mới tư duy trong hội nhập, chúng ta ra sân chơi chung toàn cầu không thể áp dụng mãi những hỗ trợ ưu đãi đối với các doanh nghiệp. Chủ tịch nước cũng cho rằng, đi đối với ban hành chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh thì chúng ta phải hết sức chú ý nâng cao năng suất lao động, bởi chúng ta còn thua kém với ngay cả các nước trong khu vực ASEAN trong khi từ 1/1/2016 Hiệp định thương mại với khu vực có lực, chưa kể các hiệp định đã ký kết với các khu vực khác như với EU, TPP.

“Xuất khẩu sản phẩm công nghiệp của doanh nghiêp FDI chiếm gần 70%. Nền kinh tế trước sau phải dựa vào đôi chân của chính mình. Muốn xây dựng độc lập tự chủ thì phải có có độc lập, tự chủ về kinh tế mới độc lập tự chủ về chính trị. Kinh tế cứ tăng trưởng bằng doanh nghiệp nước ngoài, vốn nước ngoài thì chính sách của mình sẽ bị nước ngoài o ép. Do đó phải cố gắng hết sức tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước phát triển, cùng với tiếp tục kêu gọi đầu tư nước ngoài, nhưng cốt yếu là doanh nghiệp trong nước phải đổi mới để có thể đứng vững cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập với tiêu chuẩn, tiêu chí cao sắp tới”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ rõ.

Giải đáp về vấn đề giáo dục mà rất nhiều cử tri nêu lên, Chủ tịch nước nhấn mạnh chúng ta đã có Nghị quyết về đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo. Các cơ quan chức năng đang làm, trong quá trình thực hiện có bất cập như vấn đề có dạy sử hay không vừa được nêu, Chủ tịch nước đề nghị mọi người cùng đóng góp ý kiến nhằm góp phần đưa nền giáo dục phát triển. Chủ tịch nước nhấn mạnh không có nước nào phát triển mà không có nền giáo dục hiện đại.

Cảm ơn những nhận xét của cử tri về hoạt động của Đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 13 và mong muốn lựa chọn được những đại biểu xứng đáng vào cơ quan của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, Chủ tịch cho rằng là đại biểu của nhân dân thì điều quan trọng là phải có kiến thức, trung thực, dũng cảm nói lên sự thật mà cử tri phản ánh. Với những phản ánh về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, chống buôn lậu và gian lận thương mại, Chủ tịch nước khẳng định sẽ ghi nhận và chuyển tới các cơ quan chức năng để có những biện pháp khắc phục trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội vui mừng chứng kiến những mô hình nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang phát huy hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội vui mừng chứng kiến những mô hình nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang phát huy hiệu quả.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, trong 2 ngày 1-2/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã tiếp xúc cử tri.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, trong 2 ngày 1-2/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã tiếp xúc cử tri.

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri huyện Yên Thế
Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri huyện Yên Thế

VOV.VN -Cử tri ghi nhận đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang trong quá trình hoạt động đã thúc đẩy giải quyết nhiều vấn đề cử tri quan tâm.

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri huyện Yên Thế

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri huyện Yên Thế

VOV.VN -Cử tri ghi nhận đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang trong quá trình hoạt động đã thúc đẩy giải quyết nhiều vấn đề cử tri quan tâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tỉnh Đắk Lắk
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN -Cử tri thành phố Buôn Ma Thuột đã phản ánh nhiều kiến nghị tới đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk nhiều vấn đề liên quan đến địa phương và đất nước

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tỉnh Đắk Lắk

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN -Cử tri thành phố Buôn Ma Thuột đã phản ánh nhiều kiến nghị tới đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk nhiều vấn đề liên quan đến địa phương và đất nước

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri
Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Hà Thị Khiết đã chia sẻ những khó khăn với Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Tiến.

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Hà Thị Khiết đã chia sẻ những khó khăn với Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Tiến.