Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận không nhận hoa chúc mừng

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần này có chủ trương không nhận hoa chúc mừng từ các đơn vị.

Chiều 15/10, Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Ông Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 26 - 28/10/2020 và có 417 đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế biển là động lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước.

Đại hội lần này có chủ trương không nhận hoa chúc mừng từ các đơn vị. Quà tặng cho các đại biểu tham dự là cặp đựng hồ sơ, đã đấu thầu công khai theo quy định và trị giá mỗi chiếc cặp dưới 300.000 đồng.

Sáng cùng ngày, tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Lễ khánh thành đập hạ lưu sông Dinh. Đây là công trình trọng điểm, cấp bách có ý nghĩa quan trọng, được Tỉnh uỷ chọn là 1 trong 3 công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 (2020-2025).

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 691 tỷ đồng, bằng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương và nguồn vốn kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Đập hạ lưu sông Dinh dự kiến hoàn thành vào năm 2023, với mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng xâm nhập mặn do ảnh hưởng thủy triều đối với vùng đất hai bên bờ sông Dinh; tạo thành hồ chứa nước ngọt có dung tích khoảng 3,5 triệu m3 để cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho dân cư dọc hai bờ sông Dinh. Đồng thời góp phần cải thiện khí hậu khu vực TP Phan Rang - Tháp Chàm và đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch, có kết hợp giao thông phục vụ phát triển đô thị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lê Văn Thành tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hải Phòng
Ông Lê Văn Thành tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hải Phòng

VOV.VN - Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Văn Thành tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Ông Lê Văn Thành tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hải Phòng

VOV.VN - Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Đại Dương trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên
Ông Phạm Đại Dương trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

VOV.VN - Tháng 8/2018, ông Phạm Đại Dương được Ban Bí thư Trung ương Đảng luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020 và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Phạm Đại Dương trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Ông Phạm Đại Dương trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

VOV.VN - Tháng 8/2018, ông Phạm Đại Dương được Ban Bí thư Trung ương Đảng luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020 và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Quyết tâm xây dựng Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh
Quyết tâm xây dựng Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh.

Quyết tâm xây dựng Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh

Quyết tâm xây dựng Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh.