Đại hội Thi đua yêu nước Liên minh HTX Việt Nam

Trọng tâm Đại hội là tổng kết 2 phong trào thi đua lớn do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát động

>> Đổi mới mô hình hợp tác xã

Sáng 18/10 tại Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 3 chính thức khai mạc. Tham dự có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đại diện các Liên minh Hợp tác xã trong cả nước.

Đại hội đã tổng kết phong trào: “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã”, 5 năm qua, số tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã phát triển nhanh ở các vùng, miền trong cả nước.

Đại hội đã tổng kết phong trào: “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã”, 5 năm qua, số tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã phát triển nhanh ở các vùng, miền trong cả nước.

Đến tháng 6 vừa qua, cả nước có trên 360.000 tổ hợp tác, hơn 18.000 Hợp tác xã và 53 liên hiệp Hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực. Phong trào “Hợp tác xã tiên phong trong xóa đói giảm nghèo - xây dựng nông thôn mới” cũng đạt được những kết quả rất khả quan.

Thông qua các dịch vụ hỗ trợ sản xuất của các hợp tác xã nông nghiệp, các hộ xã viên đã phát triển sản xuất có hiệu quả, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao, góp phần tích cực vào việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh đó, các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã cung cấp các dịch vụ, hỗ trợ phát triển kinh tế và tạo việc làm cho khoảng 12,5 triệu xã viên, hộ xã viên và người lao động trong phạm vi cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên