Đại hội XI là Đại hội đoàn kết, tiến lên

Các chuyên gia, cùng phóng viên quốc tế đều đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được sau 25 năm đổi mới.

Gần 10 ngày qua, dư luận thế giới luôn theo dõi sát sao sự kiện quan trọng nhất trong đời sống chính trị của nhân dân Việt Nam - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đặc biệt là phiên bế mạc diễn ra sáng 19/1.

Các nhà lãnh đạo trên thế giới, các chuyên gia, cùng phóng viên quốc tế đều đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được sau 25 năm đổi mới và bày tỏ tin tưởng với những đường lối, chủ trương chiến lược được thông qua, cùng các nhà lãnh đạo được sáng suốt lựa chọn tại Đại hội lần này Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ.

Các phương tiện truyền thông của Trung Quốc, trong đó Đài Truyền hình Trung ương, hãng tin Tân Hoa xã, Nhân dân nhật báo đưa tin đậm nét phiên bế mạc Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN thường trú tại Trung Quốc, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Gia Thụy nói: “Đại hội là ngày hội lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong năm đầu của thập niên thứ 2 thế kỷ 21. Đây là một Đại hội đoàn kết, phấn đấu tiến lên. Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI và của Chính phủ Việt Nam, nhân dân Việt Nam đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, nắm bắt cơ hội, chiến thắng thách thức, quán triệt tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XI, thúc đẩy toàn diện sự nghiệp đổi mới, từng bước thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam thành nước XHCN dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcon thì khẳng định, những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là những thành tựu của Cuba và Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện quan trọng trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định, Đại hội lần thứ XI thể hiện quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế đất nước. Ông đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được sau gần 25 năm Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo ông, bất chấp hàng loạt thách thức do bối cảnh thế giới đem lại, sau gần một phần tư thế kỷ tiến hành công cuộc Đổi mới, Việt Nam tiếp tục củng cố hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống xã hội chủ nghĩa. Ông nhấn mạnh Việt Nam đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để thực hiện công cuộc Đổi mới. Ông khẳng định giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần củng cố chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại Nhật Bản, báo Asahi, một trong bốn tờ báo lớn nhất Nhật Bản nhận xét, tân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn được coi là một trụ cột về mặt lý luận trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Tờ báo cho rằng, ban lãnh đạo mới sẽ tiếp tục chính sách đổi mới nhằm thúc đẩy hơn nữa nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng trong 25 năm qua tại Việt Nam.

Còn báo Sankei cho biết, Báo cáo Chính trị được thông qua tại Đại hội Đảng đã kiên định con đường đổi mới tại Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định sẽ thực hiện thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Với quyết định này Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có sự tham gia của tất cả các tầng lớp nhân dân trong xã hội.

Theo Đài Truyền hình NHK, ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho thấy quyết tâm tiếp tục thúc đẩy hơn nữa sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

Các hãng thông tấn hàng đầu thế giới như AP của Mỹ, BBC (Anh), AFP (Pháp)… cũng đưa tin về phiên bế mạc Đại hội Đảng XI. Alastair Leithead, phóng viên thường trú của BBC tại châu Á cho biết, các đại biểu tham dự đại hội đã thể hiện nhất trí cao thông qua việc ủng hộ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm của đất nước và bầu các nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng.

Hơn 100 phóng viên các hãng thông tấn báo chí có mặt tại Hà Nội đã đưa rất nhiều tin bài, phóng sự phản ánh diễn tiến của Đại hội XI. Bên cạnh đó, họ còn có rất nhiều bài viết giới thiệu về đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam thân thiện và mến khách; một đất nước Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ sau 25 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhà báo Ati, phóng viên báo EME của Angola bày tỏ: Chúng tôi rất vui mừng trước những nỗ lực không ngừng của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhân dân Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm đói nghèo. Những sự phát triển đó chứng tỏ rằng, năng lực lãnh đạo, khả năng tập hợp sức mạnh quần chúng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng, với những nghị quyết được thông qua tại Đại hội lần này sẽ thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của đất nước các bạn”.

Về phần mình, ông Pavlos Alepis, Tổng biên tập Báo Rizospastis của Hy Lạp cho biết, Hy Lạp là một nền kinh tế tư bản đang bộc lộ nhiều bế tắc. Nhiều người dân Hy Lạp muốn nhìn vào thực tiễn ở Việt Nam, với các chính sách xã hội, kinh tế hòa hợp, để giải quyết các bế tắc đó. Theo ông, trong bối cảnh thế giới tư bản đang đầy rẫy những khủng hoảng, ngày càng có nhiều người hiểu rằng, chỉ có một lối thoát duy nhất là Chủ nghĩa xã hội. Ông Alepis khẳng định, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin là con đường sẽ đưa Việt Nam tới sự phồn vinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên