Trong sân nhà Đại sứ Sandeep Arya có một cây xoài cổ thụ. Đó là điểm nhấn trong không gian sống và chiếm tình cảm đặc biệt của vị Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam. Bão Yagi (bão số 3) ập tới, cây xoài bị bật gốc trước sức tàn phá của thiên nhiên. Dù tiếc nuối, Đại sứ Sandeep Arya cũng đành phải chia tay cái cây yêu thích.

Giữa guồng quay công việc bận rộn, nhất là kết nối để Ấn Độ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão Yagi, Đại sứ Sandeep Arya vẫn thu xếp tổ chức một buổi lễ trồng cây. Một cây xoài mới được trồng ở vị trí cũ.

Câu chuyện cây xoài mang đến những chiêm nghiệm riêng với vị Đại sứ: “Chúng ta mất mát, đau buồn. Rồi chúng ta sẽ vượt qua nỗi buồn ấy. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Những thứ mới sẽ đến. Đó là vòng tuần hoàn với mỗi chúng ta”.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên VOV.VN về cơn bão Yagi, Đại sứ Sandeep Arya cho rằng, thiên tai luôn là thử thách ghê gớm với con người, nhưng ý chí và cách chúng ta phản ứng trước nghịch cảnh sẽ là điều còn đọng lại cũng như nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai.

PV: Xin chào Đại sứ Sandeep Arya. Ngài có thể chia sẻ một vài suy nghĩ của mình khi chứng kiến cơn bão Yagi tại Việt Nam?

Đại sứ Sandeep Arya: Chúng tôi vô cùng đồng cảm trước những mất mát, khó khăn mà bão Yagi đã gây ra tại Việt Nam. Về phần mình, Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã bày tỏ sự đoàn kết, cũng như nhanh chóng gửi hàng hóa viện trợ để giúp đỡ Việt Nam vượt qua thời điểm khó khăn.

Ngoài ra, thời điểm bão Yagi đổ bộ, một nhóm khách du lịch Ấn Độ đang tham quan vịnh Hạ Long đã liên hệ với chúng tôi. Họ rất lo lắng vì chưa từng thấy gió mạnh đến vậy và không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng tôi đã phải trấn an họ rằng mọi chuyện sẽ ổn. Hiện nay, họ đã về nhà an toàn.

PV: Đại sứ có cảm nhận thế nào về cách mà người Việt Nam ứng phó trước thiên tai?

Đại sứ Sandeep Arya: Công tác ứng phó với thiên tai đã cho thấy chủ trương đúng đắn của Chính phủ Việt Nam. Trước khi bão Yagi đổ bộ, các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã liên tục chia sẻ, cập nhật thông tin và hướng dẫn người dân khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Trong quá trình cứu hộ cứu nạn, hình ảnh bộ đội và công an tham gia hỗ trợ người dân đã trở nên quen thuộc.

Tôi thấy rằng mỗi người dân Việt Nam, với tư cách cá nhân, cộng đồng hay đất nước đều có sự chuẩn bị và ứng phó phù hợp trước sự tấn công của bão lũ. Tôi cũng rất ấn tượng với sự đoàn kết, gắn bó giữa những người dân Việt Nam với nhau và giữa nhân dân với Chính phủ Việt Nam khi cùng đương đầu với thiên tai.

Kết hợp các yếu tố lại với nhau, đây có thể xem là một bài học quý trong bối cảnh thiên tai đang xảy ra càng ngày càng thường xuyên hơn.

PV: Chính phủ Ấn Độ đã mở chiến dịch mang tên Sadbhav để hỗ trợ nhân đạo cho các nước Đông Nam Á khắc phục hậu quả của bão Yagi, trong đó có lô hàng cứu trợ khẩn cấp trị giá 1 triệu USD cho Việt Nam. Xin Đại sứ chia sẻ thêm về công tác tổ chức và thực tế triển khai chiến dịch này, đặc biệt là việc xác định nhu cầu của các cộng đồng bị ảnh hưởng?

Đại sứ Sandeep Arya:  Đại sứ quán Ấn Độ đã làm việc chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam, đặc biệt là Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi biết rằng bão Yagi sẽ ảnh hưởng tới 3 nước Việt Nam, Lào, Myanmar.

Chúng tôi cũng nhanh chóng cập nhật thông tin bão lũ và tình hình thiệt hại cho Chính phủ Ấn Độ. Sau đó, Chính phủ Ấn Độ đã ra sáng kiến về chiến dịch hỗ trợ nhân đạo Sadbhav (tạm dịch: Thiện chí) nhằm giúp đỡ các quốc gia bị ảnh hưởng.

Để lên danh sách hàng hóa cứu trợ phù hợp nhất với những người dân bị ảnh hưởng, chúng tôi đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như các địa phương để nắm tình hình thực tế. Từ đó những vật phẩm cần thiết được xác định là máy lọc nước, bình chứa nước, trang thiết bị liên quan tới nhà bếp, chăn màn, đèn sử dụng pin mặt trời…

Nhờ sự hợp tác hiệu quả giữa các bên, lô hàng cứu trợ đã đến Việt Nam vào tối 15/9.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có sự điều phối để hàng hóa viện trợ của Ấn Độ tới được địa phương có nhu cầu phù hợp nhất. Theo tôi được biết, hàng cứu trợ của Ấn Độ đã được trao cho 4 tỉnh ở khu vực phía Bắc.

PV: Đại sứ đánh giá thế nào về ý nghĩa của chiến dịch hỗ trợ nhân đạo Sadbhav trong mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam?

Đại sứ Sandeep Arya:  Việc các nước bạn bè hỗ trợ lẫn nhau là điều cần thiết. Bởi trong thời gian khó khăn thì nước nào cũng cần lượng hàng hóa hỗ trợ rất lớn. Vài năm trước, Ấn Độ đã chịu ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch Covid-19 và cũng nhận được hỗ trợ quý báu từ quốc tế.

Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Với mối quan hệ này, lãnh đạo và người dân hai bên có sự quan tâm, hỗ trợ nhau rất lớn.

Ngay khi biết tin bão Yagi có thể ảnh hưởng tới Việt Nam, Chính phủ Ấn Độ đã có những thảo luận về những hành động thiết thực. Ngài Thủ tướng, ngài Bộ trưởng Ngoại giao đã gửi thư động viên, chia sẻ với lãnh đạo, nhân dân Việt Nam. Chúng tôi đã cố gắng thúc đẩy công tác cứu trợ, để nhanh chóng đưa các chuyến bay chở hàng cứu trợ đến Việt Nam.

Đây là một phần trong mối quan hệ truyền thống, lâu đời, tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

PV: Thưa Đại sứ, điều gì để lại cho ông ấn tượng sâu sắc nhất trong chiến dịch hỗ trợ nhân đạo Sadbhav?

Đại sứ Sandeep Arya:  Điều đáng nhớ nhất có lẽ là tinh thần. Các cán bộ Ấn Độ và Việt Nam đều làm việc hăng say trong chiến dịch này.

Ở Ấn Độ trời cũng mưa rất to, nhưng các cơ quan hữu quan Ấn Độ đã làm việc xuyên cuối tuần, mặc cho thời tiết bất lợi để chuyển hàng cứu trợ tới Việt Nam sớm nhất. Mọi công tác đều được Chính phủ và Bộ Ngoại giao Ấn Độ triển khai gấp rút. Chính phủ Việt Nam cũng luôn phản hồi cho chúng tôi nhanh nhất có thể. Tất cả đều cố gắng hết sức để không có trì hoãn nào trong công việc.

Tôi nghĩ rằng đây là biểu tượng của sự cam kết, quan tâm thật lòng mà chúng ta dành cho nhau.

PV: Việc tái thiết, khắc phục hậu quả bão Yagi cần rất nhiều thời gian và công sức. Sau chuyến hàng hóa cứu trợ khẩn cấp, Ấn Độ có dự định thế nào trong việc giúp đỡ Việt Nam tái thiết sau bão Yagi?

Đại sứ Sandeep Arya:  Tôi được biết rằng đại diện của Liên Hợp quốc tại Việt Nam kết hợp với cơ quan hữu quan Việt Nam đã đưa ra đánh giá bước đầu về thiệt hại do bão Yagi gây ra. Trong báo cáo này có đề xuất về những gì Việt Nam cần phải làm và các hỗ trợ hữu ích để tái thiết sau bão Yagi.

Chúng tôi đang liên hệ chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam cũng như đại diện Liên Hợp Quốc ở Việt Nam để chuyển thông tin cần thiết về Chính phủ Ấn Độ sớm nhất. Dựa trên các thông tin này, Chính phủ Ấn Độ sẽ đánh giá và hoạch định các bước tiếp theo.

PV: Từ những kinh nghiệm của Ấn Độ, theo Đại sứ, đâu là những bài học chúng ta có thể rút ra sau bão Yagi và đâu những vấn đề cần giải pháp lâu dài?

Đại sứ Sandeep Arya:  Về kinh nghiệm của Ấn Độ, chúng tôi có một hệ thống các cơ quan về quản lý thiên tai cấp Chính phủ và có đại diện trên toàn quốc. Tôi nghĩ rằng, một hệ thống cơ quan như vậy sẽ giúp chúng ta phản ứng tốt hơn trước thiên tai.

Ngoài ra, chúng tôi có một sáng kiến là Liên minh cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai (CDRI). Việt Nam đã tham dự tổ chức quốc tế này vào ngày 1/8/2024. Với tư cách thành viên liên minh, Việt Nam sẽ nhận được những lợi ích từ hoạt động của CDRI. Đây là một tổ chức giúp đỡ, hỗ trợ phản ứng, chống chọi trước thiên tai và tạo ảnh hưởng lâu dài.

CDRI cung cấp công tác chia sẻ kiến thức, chuyển giao công nghệ, kêu gọi tài chính, xây dựng năng lực. Thứ nhất là giúp các nước thành viên chuẩn bị trước khi thiên tai tới, đặc biệt là việc xây dựng cơ sở hạ tầng về đô thị, năng lượng, giao thông… Làm sao để xây dựng và quy hoạch tốt nhất, để trong thiên tai những cơ sở hạ tầng này chịu ảnh hưởng ít nhất. Thứ hai là là công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Việt Nam đã là thành viên CDRI, vì vậy tôi tin rằng năng lực chống chịu thiên tai của Việt Nam sẽ cao hơn nữa trong tương lai.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ.

Thực hiện: Bảo Long, Huy Chung

Thiết kế: Kiều Anh

Thứ Hai, 05:15, 23/09/2024