Đại sứ Đoàn Xuân Hưng: "Ông Abe Shinzo là người bạn đặc biệt của Việt Nam"

VOV.VN - Ông Đoàn Xuân Hưng - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản giai đoạn 2011-2015 chia sẻ ông rất sốc và đau buồn khi cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời và đánh giá ông Abe là "người bạn đặc biệt của Việt Nam".

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, 67 tuổi, đã bị sát hại vào trưa 8/7, khi ông đang có bài phát biểu vận động tranh cử cho đảng Dân chủ Tự do (LDP) tại thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản. Cựu Thủ tướng Abe là lãnh đạo tại vị lâu nhất của Nhật Bản, là chính khách kiệt xuất, người đã đứng đầu Chính phủ Nhật Bản trong thời gian dài và đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của đất nước Nhật Bản cũng như cho quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản với các nước, trong đó có Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV, ông Đào Xuân Hưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản giai đoạn 2011-2015, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản chia sẻ ông rất sốc và đau buồn khi cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời; nhấn mạnh ông Abe là "người bạn đặc biệt của Việt Nam".

PV: Thưa Đại sứ, cựu Thủ tướng Abe Shinzo là người luôn được nhân dân Nhật Bản tín nhiệm trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản, là nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước Nhật Bản và quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Đại sứ có thể chia sẻ những kỷ niệm về cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong nhiệm kỳ ông công tác tại Nhật Bản?

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng: “Trước hết, tôi rất sốc và bàng hoàng về việc ngài Abe đã bị sát hại. Tôi rất lấy làm tiếc về một chính khách lớn của Nhật Bản có công lớn trong sự phát triển của Nhật Bản và quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản trong những năm vừa qua. Trong nhiệm kỳ tôi làm Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc đối với ngài Abe....

PV: Có thể nói cựu Thủ tướng Nhật bản Abe Shinzo là một “người bạn rất đặc biệt” của Việt Nam. Nếu để nói về ông Abe Shinzo với tư cách này, Đại sứ có thể chia sẻ đôi nét về “người bạn đặc biệt” này?

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng: Tôi cũng nghĩ ông là người bạn đặc biệt của Việt Nam. Khi lên làm Thủ tướng, chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông vào năm 2012 khi mới nhận nhiệm vụ, ông đã chọn Việt Nam. Đó là điều rất đặc biệt. Ông Abe đến thăm Việt Nam rất nhiều lần, không chỉ có lần đó mà cả khi dự hội ngị cấp cao APEC năm 2006 và 2017 và trong các cuộc khác, ông đều có các cuộc làm việc hữu ích và hiệu quả với lãnh đạo Việt Nam để củng cố mối quan hệ như hiện nay.

Đặc biệt trên cương vị là Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất của Nhật Bản, ông Abe là người có mối quan hệ rất thân tình sâu sắc với tất cả các lãnh đạo của Việt Nam. Điều đó coi là một nền tảng rất vững chắc cho mối quan hệ Việt Nam với Nhật Bản những năm vừa qua cũng như tương lai.

Có thể nói, với những năm tháng như vậy trong chính trường với tư cách là thủ tướng và kể cả khi là thành viên đảng đối lập, ông đều dành những tình cảm rất đặc biệt cho Việt Nam và mối quan hệ thân thiết hai nước có được hiện nay có phần đóng góp rất lớn của ông Abe.

Nhìn thấy những công trình Nhật Bản đóng góp cho Việt Nam trong những năm vừa qua như cầu cống, sân bay chúng ta đều thấy đó là biểu tượng của mối quan hệ chất lượng cao và Nhật Bản cũng đang cam kết tiếp tục hợp tác với chúng ta vì sự phát triển của 2 nước, vì sự phồn vinh và ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới.

Chúng tôi coi ngài Abe như 1 người bạn đặc biệt của Việt Nam. Chúng tôi muốn chia sẻ tình cảm và đặc biệt là những lời chia buồn sâu sắc tới đất nước và nhân dân Nhật Bản, với gia đình của ngài Thủ tướng, đặc biệt với phu nhân ngài Thủ tướng, bà Akie Abe.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ Đoàn Xuân Hưng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát trưởng tỉnh Nara nhận trách nhiệm vụ cựu Thủ tướng Abe bị ám sát
Cảnh sát trưởng tỉnh Nara nhận trách nhiệm vụ cựu Thủ tướng Abe bị ám sát

VOV.VN - Cảnh sát trưởng tỉnh Nara - nơi cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị ám sát cho biết ông sẽ chịu trách nhiệm vì để xảy ra sơ suất an ninh dẫn đến vụ việc này.

Cảnh sát trưởng tỉnh Nara nhận trách nhiệm vụ cựu Thủ tướng Abe bị ám sát

Cảnh sát trưởng tỉnh Nara nhận trách nhiệm vụ cựu Thủ tướng Abe bị ám sát

VOV.VN - Cảnh sát trưởng tỉnh Nara - nơi cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị ám sát cho biết ông sẽ chịu trách nhiệm vì để xảy ra sơ suất an ninh dẫn đến vụ việc này.

Người dân Nhật đau buồn trước sự ra đi của cựu Thủ tướng Abe Shinzo
Người dân Nhật đau buồn trước sự ra đi của cựu Thủ tướng Abe Shinzo

VOV.VN - Người dân Nhật Bản đang vô cùng sốc, bàng hoàng trước sự ra đi bất ngờ của cựu Thủ tướng Abe Shinzo. Những câu chuyện về ông đang được người dân Nhật nhớ và kể lại cho thế hệ trẻ của đất nước.

Người dân Nhật đau buồn trước sự ra đi của cựu Thủ tướng Abe Shinzo

Người dân Nhật đau buồn trước sự ra đi của cựu Thủ tướng Abe Shinzo

VOV.VN - Người dân Nhật Bản đang vô cùng sốc, bàng hoàng trước sự ra đi bất ngờ của cựu Thủ tướng Abe Shinzo. Những câu chuyện về ông đang được người dân Nhật nhớ và kể lại cho thế hệ trẻ của đất nước.

Hàng xóm nhớ lại cuộc gặp với hung thủ 2 ngày trước khi ông Abe bị ám sát
Hàng xóm nhớ lại cuộc gặp với hung thủ 2 ngày trước khi ông Abe bị ám sát

VOV.VN - Ngày 9/7, một người hàng xóm của hung thủ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã kể lại cuộc gặp với hắn 2 ngày trước khi sự việc xảy ra.

Hàng xóm nhớ lại cuộc gặp với hung thủ 2 ngày trước khi ông Abe bị ám sát

Hàng xóm nhớ lại cuộc gặp với hung thủ 2 ngày trước khi ông Abe bị ám sát

VOV.VN - Ngày 9/7, một người hàng xóm của hung thủ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã kể lại cuộc gặp với hắn 2 ngày trước khi sự việc xảy ra.