Đại sứ Ngô Hướng Nam chào từ biệt Toàn quyền Australia

VOV.VN - Sau 3 năm công tác, Đại sứ Ngô Hướng Nam kết thúc nhiệm kỳ trên nước bạn và gửi lời cảm ơn chân thành tới Toàn quyền Australia, ông David Hurley.

Chiều qua, (7/9/2020), Đại sứ Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam đã đến chào từ biệt Toàn quyền Australia David Hurley nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Ngô Hướng Nam gửi lời cảm ơn Toàn quyền đã dành nhiều tình cảm và nỗ lực vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Australia. Đại sứ bày tỏ vinh dự đã được tham gia và chứng kiến nhiều thành tựu quan trọng trong quan hệ hai nước trong thời gian ba năm vừa qua, như nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược và hoàn tất Hiệp định Đối tác Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đại sứ tin tưởng rằng, với khung quan hệ đã được định hình vững chắc, hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển ngày càng sâu rộng, trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

Đáp lại, Toàn quyền đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước trong ba năm qua. Ông chúc mừng nhưng thành tựu Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay do đại dịch Covid-19.

Toàn quyền cũng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Australia vào sự phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Ông chia sẻ mong muốn sớm đi thăm Việt Nam ngay sau khi Australia mở cửa trở lại biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao Áo triệu tập Đại sứ Nga về vụ đầu độc Alexei Navalny
Bộ Ngoại giao Áo triệu tập Đại sứ Nga về vụ đầu độc Alexei Navalny

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Áo hôm qua (5/9) đã triệu tập Đại sứ Nga Dmitry Lyubinsky để thảo luận về vụ đầu độc chính trị gia đảng đối lập Nga Alexei Navalny.

Bộ Ngoại giao Áo triệu tập Đại sứ Nga về vụ đầu độc Alexei Navalny

Bộ Ngoại giao Áo triệu tập Đại sứ Nga về vụ đầu độc Alexei Navalny

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Áo hôm qua (5/9) đã triệu tập Đại sứ Nga Dmitry Lyubinsky để thảo luận về vụ đầu độc chính trị gia đảng đối lập Nga Alexei Navalny.

Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2-9
Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2-9

VOV.VN - Kỷ niệm 75 năm Quốc Khánh, cũng là năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây, nay là LB Nga.

Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2-9

Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2-9

VOV.VN - Kỷ niệm 75 năm Quốc Khánh, cũng là năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây, nay là LB Nga.

Đại sứ quán Lào tại Australia chúc mừng 75 năm Quốc khánh 2/9
Đại sứ quán Lào tại Australia chúc mừng 75 năm Quốc khánh 2/9

VOV.VN --Đại sứ Sisavath Inphachanh gửi lời chúc mừng nhân 75 năm Quốc khánh của Việt Nam, khẳng định tình đoàn kết hữu nghị lâu bền giữa hai nước.

Đại sứ quán Lào tại Australia chúc mừng 75 năm Quốc khánh 2/9

Đại sứ quán Lào tại Australia chúc mừng 75 năm Quốc khánh 2/9

VOV.VN --Đại sứ Sisavath Inphachanh gửi lời chúc mừng nhân 75 năm Quốc khánh của Việt Nam, khẳng định tình đoàn kết hữu nghị lâu bền giữa hai nước.

Sinh viên quốc tế muốn sớm quay trở lại Australia học tập
Sinh viên quốc tế muốn sớm quay trở lại Australia học tập

VOV.VN - Khi Australia kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, ngày càng nhiều sinh viên quốc tế chuẩn bị tâm thế với hy vọng có thể đến Australia học vào năm tới.

Sinh viên quốc tế muốn sớm quay trở lại Australia học tập

Sinh viên quốc tế muốn sớm quay trở lại Australia học tập

VOV.VN - Khi Australia kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, ngày càng nhiều sinh viên quốc tế chuẩn bị tâm thế với hy vọng có thể đến Australia học vào năm tới.

Anh sẵn sàng cứng rắn với EU “theo kiểu Australia”
Anh sẵn sàng cứng rắn với EU “theo kiểu Australia”

VOV.VN - Anh sẵn sàng cắt đứt quan hệ với EU và thiết lập quan hệ “theo các điều kiện như kiểu Australia" nếu không đạt được thỏa thuận thương mại giữa 2 bên.

Anh sẵn sàng cứng rắn với EU “theo kiểu Australia”

Anh sẵn sàng cứng rắn với EU “theo kiểu Australia”

VOV.VN - Anh sẵn sàng cắt đứt quan hệ với EU và thiết lập quan hệ “theo các điều kiện như kiểu Australia" nếu không đạt được thỏa thuận thương mại giữa 2 bên.