Đại sứ Nguyễn Tất Thành trình quốc thư lên Toàn quyền Australia David Hurley

VOV.VN - Sáng 27/11/2020, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành đã trình Quốc thư lên Toàn quyền Australia David Hurley.

Tham dự buổi lễ có Phu nhân Toàn quyền, Lãnh đạo Văn phòng Thủ tướng và Nội các cùng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia.

Tại buổi tiếp ngay sau lễ trình Quốc thư, Toàn quyền David Hurley chào mừng Đại sứ Nguyễn Tất Thành đến thủ đô Canberra, bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp tích cực góp phần mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia.

Toàn quyền David Hurley nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Australia đã tạo khuôn khổ đưa quan hệ hai nước phát triển gần gũi, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, giáo dục và môi trường. Toàn quyền David Hurley mong muốn tiếp tục phát huy đà phát triển quan hệ hiện nay để đẩy mạnh hợp tác cả về song phương cũng như trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đưa quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới và thúc đẩy những lợi ích chung về hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Toàn quyền David Hurley cũng chúc mừng Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 cũng như khống chế thành công đại dịch Covid-19 và là một trong số ít nước đạt mức tăng trưởng dương trong năm nay.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành bày tỏ vinh dự được giao trọng trách là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Australia, đồng thời trân trọng chuyển lời chào, thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới Ngài Toàn quyền và Phu nhân.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành cũng cảm ơn sự hỗ trợ, thăm hỏi kịp thời của lãnh đạo Australia trước những thiệt hại do thiên tai gây ra tại miền Trung Việt Nam vừa qua và bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm phát triển vắc-xin ngừa Covid-19 cũng như phát triển kinh tế thời kỳ hậu Covid.

Trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược thiết lập năm 2018 và Chương trình Hành động giai đoạn 2020-2023 vừa được ký kết, Đại sứ Nguyễn Tất Thành khẳng định trên cương vị mới sẽ làm hết sức mình thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương, vì lợi ích chung của hai nước và vì hợp tác, phát triển tại khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

280 công dân Việt Nam từ Australia về nước an toàn, cách ly tại An Giang và Bến Tre
280 công dân Việt Nam từ Australia về nước an toàn, cách ly tại An Giang và Bến Tre

VOV.VN - Ngày 25/11, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay đưa 280 công dân Việt Nam từ Australia về nước an toàn. Sau khi kiểm tra sức khỏe, các công dân được đưa về khu cách ly tập trung theo quy định.

280 công dân Việt Nam từ Australia về nước an toàn, cách ly tại An Giang và Bến Tre

280 công dân Việt Nam từ Australia về nước an toàn, cách ly tại An Giang và Bến Tre

VOV.VN - Ngày 25/11, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay đưa 280 công dân Việt Nam từ Australia về nước an toàn. Sau khi kiểm tra sức khỏe, các công dân được đưa về khu cách ly tập trung theo quy định.

Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Australia về nước an toàn
Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Australia về nước an toàn

VOV.VN - Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, lao động hết hạn hợp đồng và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Australia về nước an toàn

Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Australia về nước an toàn

VOV.VN - Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, lao động hết hạn hợp đồng và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

VOV tiên phong trong công tác truyền thông về người Việt ở nước ngoài
VOV tiên phong trong công tác truyền thông về người Việt ở nước ngoài

VOV.VN - Sáng 13/11, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã trả lời phỏng vấn của các phóng viên một số báo, đài trung ương về thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW về người Việt ở nước ngoài.

VOV tiên phong trong công tác truyền thông về người Việt ở nước ngoài

VOV tiên phong trong công tác truyền thông về người Việt ở nước ngoài

VOV.VN - Sáng 13/11, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã trả lời phỏng vấn của các phóng viên một số báo, đài trung ương về thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW về người Việt ở nước ngoài.

VOV gặp mặt Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
VOV gặp mặt Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

VOV.VN - Chiều 30/7, đoàn các đại sứ và trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 đã tới thăm Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

VOV gặp mặt Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

VOV gặp mặt Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

VOV.VN - Chiều 30/7, đoàn các đại sứ và trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 đã tới thăm Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

VOV cần tiếp tục đột phá trong thông tin với người Việt ở nước ngoài
VOV cần tiếp tục đột phá trong thông tin với người Việt ở nước ngoài

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đánh giá VOV là mũi nhọn thông tin tuyên truyền với người Việt ở nước ngoài và có nhiều dư địa tạo thêm các bước đột phá mới.

VOV cần tiếp tục đột phá trong thông tin với người Việt ở nước ngoài

VOV cần tiếp tục đột phá trong thông tin với người Việt ở nước ngoài

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đánh giá VOV là mũi nhọn thông tin tuyên truyền với người Việt ở nước ngoài và có nhiều dư địa tạo thêm các bước đột phá mới.