Top 10 nhà sản xuất ô tô đáng chê nhất 2018

VOV.VN - Theo báo cáo của Consumer Reports, dưới đây là 10 nhà sản xuất ô tô đáng chê nhất 2018 sau khi khảo sát độ tin cậy và hài lòng của khách hàng.

10. MINI. Mặc dù MINI được dự đoán là có doanh thu thấp hơn mức trung bình nhưng bù lại nhãn hiệu đã có sự hài lòng từ các khách hàng của họ. Và nó được xếp hạng 25 trong số các nhà sản xuất ô tô với tổng điểm là 58.
9. Ram. Mẫu xe đầu tiên đến từ thương hiệu Fiat Chrysler Automobiles (FCA) trong danh sách là Ram. Nhà sản xuất ô tô Mỹ đã đạt được điểm tin cậy trung bình như dự đoán và trên mức trung bình sự hài lòng của các chủ sở hữu, nhưng họ vẫn chỉ đã đạt được tổng điểm 57.
8. Dodge. Tiếp theo vẫn là mẫu xe của FCA - Dodge với độ tin cậy dự đoán thấp hơn trung bình và sự hài lòng của các chủ sở hữu ở mức trung bình. Với 5 mẫu thử nghiệm, Dodge đã nhận được số điểm bài kiểm tra trên đường là 74 và tổng thể là 56.
7. GMC. 7 mô hình thử nghiệm từ thương hiệu GMC đã mang lại kết quả bài kiểm tra trên đường là 69 điểm. Nhà sản xuất ô tô Mỹ nhận được mức dự đoán độ tin cậy thấp hơn mức trung bình, nhưng sự hài lòng của các chủ sở hữu là trên mức trung bình. Tổng điểm của GMC là 54, xếp vị trí thứ 28.
6. Jaguar. Giống như GMC, Jaguar có độ tin cậy thấp hơn trung bình. Consumer Reports đã thử nghiệm 4 mô hình từ nhà sản xuất ô tô nước Anh, và 77 là số điểm của họ ở bài kiểm tra trên đường. Tổng điểm là 53 giúp Jarguar đứng ở vị trí thứ 29.
5. Mitsubishi. Hiện nay, Mitsubishi vẫn đang tích cực làm việc để cải thiện hình ảnh của mình ở Mỹ. Mặc dù nó đã có độ tin cậy cao hơn mức trung bình dự đoán và có sự hài lòng của khách hàng ở mức trung bình. Tuy nhiên, nhà sản xuất Nhật Bản vẫn chỉ đạt được tổng điểm hạn chế là 50.
4. Alfa Romeo. Alfa Romeo có thể đã đạt sự hài lòng từ người tiêu dùng của họ, nhưng nó đã nhận được xếp hạng tệ nhất về độ tin cậy. Nhà sản xuất ô tô Ý là một phần của FCA và 2 mẫu xe thử nghiệm của họ đã mang lại số điểm kiểm tra trên đường là 72. Tuy nhiên, với tổng số điểm của 49, thứ hạng của Alfa Romeo là 31.
3. Land Rover. Dưới cùng một công ty mẹ, Land Rover còn tệ hơn cả Jaguar trong cuộc khảo sát năm nay. Nó nhận được những đánh giá xấu nhất về độ tin cậy và mức hài lòng của khách hàng cũng chỉ ở mức trung bình. Tổng cộng 5 mẫu đã được thử nghiệm vượt qua bài kiểm tra trên đường với số điểm 72 và tổng điểm là 49.
2. Jeep. Thương hiệu xếp thứ 33 với độ tin cậy trung bình thấp hơn dự đoán và sự hài lòng ở mức trung bình. Trong khi đó, 5 mẫu thử nghiệm đã đạt được 55 điểm ở bài kiểm tra trên đường. Và trong nghiên cứu năm nay, Jeep có tổng cộng 48 điểm.
1. Fiat. Ở vị trí "tệ" nhất với tổng điểm là 39. Không quá bất ngờ khi Fiat được đánh giá là thương hiệu "tệ" nhất với cả sự hài lòng lẫn độ tin cậy của các khách hàng theo khảo sát đều dưới mức trung bình.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Top 10 mẫu xe điện tốt nhất năm 2018
Top 10 mẫu xe điện tốt nhất năm 2018

VOV.VN - Trong số những mẫu xe điện tốt nhất thế giới, có bốn chiếc của Tesla, ngoài ra những tên tuổi mới như: BMW i3 hay Jaguar i-Pace...

Top 10 mẫu xe điện tốt nhất năm 2018

Top 10 mẫu xe điện tốt nhất năm 2018

VOV.VN - Trong số những mẫu xe điện tốt nhất thế giới, có bốn chiếc của Tesla, ngoài ra những tên tuổi mới như: BMW i3 hay Jaguar i-Pace...

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 1/2018
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 1/2018

VOV.VN - Doanh số bán xe của tháng đầu 2018 chứng kiến nhiều mẫu xe đạt kỷ lục về doanh số.

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 1/2018

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 1/2018

VOV.VN - Doanh số bán xe của tháng đầu 2018 chứng kiến nhiều mẫu xe đạt kỷ lục về doanh số.

Top 10 mẫu xe hơi “mất lòng” khách hàng Mỹ
Top 10 mẫu xe hơi “mất lòng” khách hàng Mỹ

VOV.VN - Mới đây, Consumer Reports chỉ ra 10 mẫu xe hơi tên tuổi có chỉ số hài lòng thấp nhất thông qua khảo sát người tiêu dùng Mỹ hàng năm.

Top 10 mẫu xe hơi “mất lòng” khách hàng Mỹ

Top 10 mẫu xe hơi “mất lòng” khách hàng Mỹ

VOV.VN - Mới đây, Consumer Reports chỉ ra 10 mẫu xe hơi tên tuổi có chỉ số hài lòng thấp nhất thông qua khảo sát người tiêu dùng Mỹ hàng năm.

Top 10 động cơ tốt nhất cho năm 2018
Top 10 động cơ tốt nhất cho năm 2018

VOV.VN - Dưới đây là 10 động cơ tốt nhất trong năm 2018 theo đánh giá của WardsAuto.

Top 10 động cơ tốt nhất cho năm 2018

Top 10 động cơ tốt nhất cho năm 2018

VOV.VN - Dưới đây là 10 động cơ tốt nhất trong năm 2018 theo đánh giá của WardsAuto.