Nạn nhân duy nhất sống sót khi xe Camry gặp nạn đang hôn mê

Chị Hương Mai, người sống sót sau tai nạn ôtô khách đâm xe Camry làm 6 người chết, đang trong tình trạng hôn mê sâu.

Khoảng 16h ngày 1/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã đến chia sẻ nỗi đau với gia đình ông Nguyễn Chí Thức - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng.

Hai ngày trước, tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của vợ, con trai, cháu nội ông cùng 3 người của gia đình thông gia ở Quảng Bình, khi từ khu du lịch Bà Nà về qua đường tránh Nam Hải Vân (Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc động viên ông Nguyễn Chí Thức tại đám tang.
Không khí tang thương bao trùm căn nhà trên đường Đống Đa, quận Hải Châu. Người thân, bạn bè không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến ba cỗ quan tài được đặt cạnh nhau trong gian phòng nghi ngút khói hương.

"Cái chết tang thương của 6 người trong một gia đình, một người bị thương nặng nhắc nhở ý thức, trách nhiệm của người điều khiển phương tiện trước mạng sống con người", Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết trong sổ tang.

Ông Thức kể, nhân dịp nghỉ lễ dài ngày và Đà Nẵng tổ chức cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế, gia đình thông gia từ Quảng Bình vào Đà Nẵng thăm con cháu, tiện thể đi chơi.

Sáng 29/4, con trai ông là anh Nguyễn Chí Hoàng Anh lấy xe ôtô của gia đình chở mọi người lên khu du lịch Bà Nà, khi về lại trung tâm thành phố thì gặp nạn.

Hiện 3 thi thể của vợ chồng ông thông gia và em vợ anh Hoàng Anh đã được đưa về Quảng Bình lo hậu sự.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết, Công an huyện Hòa Vang đã tạm giam tài xế xe khách Lê Nhật Phương (trú Quảng Trị) để lấy lời khai.

Nạn nhân Nguyễn Thị Hương Mai (27 tuổi, vợ anh Hoàng Anh), người duy nhất sống sót sau tai nạn, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng hôn mê sâu, chấn thương sọ não, gãy xương đùi trái. Chị Mai đang mang thai tháng thứ hai.

Theo ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho hay, số liệu từ thiết bị giám sát hành trình cho thấy ở thời điểm gây tai nạn xe khách đi với vận tốc 85 km/h, trong khi quy định chỉ cho phép phương tiện lưu thông khi vào nút giao chạy tối đa 50 km/h.

Xe khách đăng ký biển kiểm soát ở Quảng Trị, nhưng lại thuộc một hợp tác xã vận tải ở TP HCM.

"Chúng tôi đã truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến giám đốc Sở Giao thông Quảng Trị đình tài tuyến xe khách này, đồng thời yêu cầu Giám đốc Sở GTVT TP HCM đình chỉ kinh doanh của hãng xe khách tại hợp tác xã vận tải để phục vụ công tác điều tra theo quy định", ông Khuất Việt Hùng nói và cho biết nguyên nhân tai nạn chưa được cơ quan chức năng Đà Nẵng kết luận.

"Tai nạn quá nghiêm trọng và khủng khiếp. Đi qua ngã tư mà tốc độ 85 km/h thì tài xế xe khách đã hoàn toàn sai", Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định. Ông chỉ đạo phía Đà Nẵng cần sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can, truy tố và xét xử nghiêm tài xế xe khách để răn đe, giáo dục người điều khiển phương tiện giao thông; huy động mọi điều kiện để cứu chữa cho nạn nhân Mai; rút kinh nghiệm trong việc làm biển báo, gờ giảm tốc tại các điểm đen về tai nạn giao thông.

Trước đó lúc 10h4’ ngày 29/4, anh Nguyễn Chí Hoàng Anh (28 tuổi, con trai ông Thức) điều khiển xe Camry loại 5 chỗ, chở theo 6 người khác trong gia đình trên đường Bà Nà - Suối Mơ hướng về trung tâm Đà Nẵng.

Khi đến nút giao với đường tránh Nam Hải Vân (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), xe Camry bất ngờ bị xe khách giường nằm lưu thông hướng Bắc - Nam tông ngang, đẩy đi gần 100m trên đường tránh.

Trong chiếc xe Camry gặp nạn bẹp dúm, tài xế Hoàng Anh cùng con trai Nguyễn Chí Hoàng Nguyên (SN 2014), mẹ ruột Nguyễn Thị Bảy (50 tuổi) và bố vợ Nguyễn Văn Bình (60 tuổi) tử vong tại chỗ.

Ba người bị thương gồm bà Trần Thị Huế (55 tuổi, mẹ vợ anh Hoàng Anh), chị Nguyễn Thị Hương Mai (vợ anh Hoàng Anh), chị Nguyễn Thị Hương Trang (24 tuổi, em gái chị Mai) bị thương nặng. Bà Huế và chị Trang mất tại bệnh viện vào chiều 29/4.

Ngay sau tai nạn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Thơ cũng lập tức yêu cầu ngành giao thông thành phố làm gờ giảm tốc, đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Bà Nà - Suối Mơ với đường tránh Nam Hải Vân.

Theo người dân địa phương, dù mới được khánh thành 5 ngày nhưng nút giao thông này đã xảy ra 5 vụ tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đâm vào “xế hộp”, 2 thanh niên nguy kịch
Đâm vào “xế hộp”, 2 thanh niên nguy kịch

VOV.VN -Hai thanh niên đã “cắm” xe máy vào đầu xe Camry khi đang chuyển hướng đường khiến cả 2 nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Đâm vào “xế hộp”, 2 thanh niên nguy kịch

Đâm vào “xế hộp”, 2 thanh niên nguy kịch

VOV.VN -Hai thanh niên đã “cắm” xe máy vào đầu xe Camry khi đang chuyển hướng đường khiến cả 2 nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tai nạn thảm khốc trên đường tránh Nam Hải Vân, 6 người chết
Tai nạn thảm khốc trên đường tránh Nam Hải Vân, 6 người chết

VOV.VN - 4 người thiệt mạng tại hiện trường, 2 trong số 3 người thương nặng được cấp cứu tại bệnh viện tử vong chiều tối qua.

Tai nạn thảm khốc trên đường tránh Nam Hải Vân, 6 người chết

Tai nạn thảm khốc trên đường tránh Nam Hải Vân, 6 người chết

VOV.VN - 4 người thiệt mạng tại hiện trường, 2 trong số 3 người thương nặng được cấp cứu tại bệnh viện tử vong chiều tối qua.