Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm lần thứ 71 năm Quốc khánh Việt Nam.

Hôm nay (31/8), Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm lần thứ 71 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016).

Tham dự buổi chiêu đãi có nhiều quan chức cấp cao của Chính phủ Nhật Bản, trong đó có ông Nikai Toshihiro - Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP), Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam; ông Fukuda Yasuo - cựu Thủ tướng Nhật Bản; ông Hayashi Moto - Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do...

Ngoài ra, khách mời của buổi chiêu đãi còn có gần 40 Nghị sỹ Quốc hội; nhiều Lãnh đạo các địa phương của Nhật Bản, các cơ quan ngoại giao đoàn, đại sứ quán các nước ASEAN; cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam, cùng khoảng 350 kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.

Phát biểu tại buỗi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường đã ôn lại chặng đường 71 năm vẻ vang của dân tộc Việt Nam, nhấn mạnh rằng ngày 2/9/1945 là một ngày trọng đại, mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc. Kể từ đó, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng, kiên cường vượt mọi khó khăn chống lại các thế lực áp bức, giữ vững nền độc lập, tự do của dân tộc và hăng hái xây dựng đất nước, tích cực hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường khẳng định, quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ năm 1973, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, đầu tư, văn hóa, khoa học công nghệ…, và đặc biệt là giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Thay mặt Chính phủ Nhật Bản, ông Nikai Toshihiro đã gửi lời chúc mừng tới nhân dân Việt Nam trong ngày lễ trọng đại này, bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp vào hòa bình ổn định của khu vực và thế giới. Các quan chức chính phủ Nhật Bản cũng bày tỏ tin tưởng rằng, mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng được tăng cường trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, cũng như đóng góp tích cực vào sự phát triển, phồn vinh của khu vực và thế giới.

Cũng trong chương trình, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc như, múa nón dân tộc, chơi đàn Tơ-rưng… do Hội Phụ nữ Đại sứ quán dàn dựng đã nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ của các quan khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc khánh 2/9: TP HCM chi 2 tỷ đồng bắn pháo hoa
Quốc khánh 2/9: TP HCM chi 2 tỷ đồng bắn pháo hoa

VOV.VN - Thay vì bắn pháo hoa, dịp Quốc khánh 2/9 năm nay thành phố Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động nghệ thuật tại một số địa điểm nổi tiếng.

Quốc khánh 2/9: TP HCM chi 2 tỷ đồng bắn pháo hoa

Quốc khánh 2/9: TP HCM chi 2 tỷ đồng bắn pháo hoa

VOV.VN - Thay vì bắn pháo hoa, dịp Quốc khánh 2/9 năm nay thành phố Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động nghệ thuật tại một số địa điểm nổi tiếng.

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9: Những bộ phim tài liệu quý hiếm
Kỷ niệm Quốc khánh 2/9: Những bộ phim tài liệu quý hiếm

VOV.VN -Với một số lượng ít ỏi phim tài liệu phản ánh ngày Quốc khánh 2/9/1945, thì những phim này xem như “của hiếm”, “của quý” của Điện ảnh Việt Nam.

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9: Những bộ phim tài liệu quý hiếm

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9: Những bộ phim tài liệu quý hiếm

VOV.VN -Với một số lượng ít ỏi phim tài liệu phản ánh ngày Quốc khánh 2/9/1945, thì những phim này xem như “của hiếm”, “của quý” của Điện ảnh Việt Nam.

Bài viết của Chủ tịch nước nhân dịp Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh
Bài viết của Chủ tịch nước nhân dịp Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh mọi chủ trương, đường lối, chính sách phải hợp với lòng dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của người dân.

Bài viết của Chủ tịch nước nhân dịp Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh

Bài viết của Chủ tịch nước nhân dịp Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh mọi chủ trương, đường lối, chính sách phải hợp với lòng dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của người dân.

Lãnh đạo Lào chúc mừng Quốc khánh Việt Nam
Lãnh đạo Lào chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN -Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh, nhân dân Lào vô cùng tự hào trước những thắng lợi và thành tựu của Việt Nam.

Lãnh đạo Lào chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Lãnh đạo Lào chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN -Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh, nhân dân Lào vô cùng tự hào trước những thắng lợi và thành tựu của Việt Nam.