Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

VOV.VN -Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của toàn thể cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine.

Ngày 17/12, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại thủ đô Kiev long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) và 29 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018).

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Tham dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ukraine và Moldova Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ nhân viên Đại sứ quán, Cơ quan Tùy viên quốc phòng, các cựu chiến binh Ukraine đã từng tham gia chiến đấu tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo các hội, đoàn người Việt tại Kiev, cùng toàn thể các thành viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại thủ đô Kiev.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn tóm lược về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ôn lại lịch sử và những chiến công hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc, bày tỏ lòng kính trọng và tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến trọn đời mình cho lý tưởng cách mạng của Đảng và của dân tộc đem lại nền hòa bình, độc lập, tự do cho Tổ quốc ngày nay.

 

Đại sứ nhấn mạnh: Các cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine luôn thể hiện phẩm chất “Anh Bộ đội cụ Hồ”, là lực lượng nòng cốt, bộ phận rất quan trọng của Cộng đồng người Việt Nam, hoạt động tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, chung sức củng cố và tăng cường khối đoàn kết cộng đồng người Việt tại Ukraine, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, các cựu chiến binh cũng luôn làm tốt công tác ngoại giao nhân dân; quan tâm chu đáo và tri ân đến những cựu chiến binh Ukraine đã từng giúp nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Đảng ủy và Đại sứ quán tại Ukraine, Đại sứ ghi nhận và đánh giá cao hoạt động và những đóng góp trong thời gian qua của các tổ chức cựu chiến binh và toàn thể cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine.

Nhân dịp này và trước thềm năm mới 2019, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chúc toàn thể các đồng chí cựu chiến binh Việt Nam và Ukraine và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, bình an và thành công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine tổ chức viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine tổ chức viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

VOV.VN - Lễ viếng và mở sổ tang đồng chí Đỗ Mười tại Trụ sở Đại sứ quán tại Ukraine sẽ diễn ra đến hết ngày 6/10/2018.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine tổ chức viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine tổ chức viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

VOV.VN - Lễ viếng và mở sổ tang đồng chí Đỗ Mười tại Trụ sở Đại sứ quán tại Ukraine sẽ diễn ra đến hết ngày 6/10/2018.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine thăm và làm việc tại tỉnh Dnhepr
Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine thăm và làm việc tại tỉnh Dnhepr

VOV.VN - Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ukraine, cũng như với tỉnh Dnhepr có nhiều tiềm năng để đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine thăm và làm việc tại tỉnh Dnhepr

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine thăm và làm việc tại tỉnh Dnhepr

VOV.VN - Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ukraine, cũng như với tỉnh Dnhepr có nhiều tiềm năng để đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.