Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan: Sẵn sàng cho chuyến bay đưa bà con chạy nạn từ Ukraine về nước

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan tích cực triển khai công tác bảo hộ công dân và gấp rút phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam và nước sở tại chuẩn bị cho các chuyến bay do Nhà nước chi trả để nhanh chóng đưa bà con về nước an toàn.

Ba Lan là nơi tiếp nhận đông người Việt nhất chạy nạn từ vùng chiến sự Ukraine, với số lượng hiện tại hơn 2000 người và không ngừng tăng mỗi ngày. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ cũng như chỉ đạo cụ thể của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã tích cực triển khai công tác bảo hộ công dân và gấp rút phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam và sở tại chuẩn bị cho các chuyến bay đưa bà con về nước.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Nguyễn Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ba Lan về những công việc triển khai cụ thể.

PV: Xin Đại sứ cho biết sau khi xảy ra tình hình chiến sự tại Ukraine gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và đe dọa tính mạng của người Việt tại quốc gia này thì Đảng, Nhà nước và Chính phủ nước ta có chủ trương chính sách như thế nào trong công tác bảo hộ công dân? Đại sứ quán tại Ba Lan đã và đang triển khai cụ thể như thế nào, thưa ông?

Đại sứ Nguyễn Hùng: Trước những diễn biến căng thẳng hiện nay tại Ukraine, Đảng, Nhà nước và Chính phủ cùng Bộ Ngoại giao đã dành quan tâm hàng đầu cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn cao nhất về tính mạng, tài sản cho công dân và pháp nhân Việt Nam tại Ukraine. Bộ Ngoại giao được chính phủ giao trọng trách chủ trì xây dựng kế hoạch và điều phối chiến dịch bảo hộ công dân lần này.

Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Ngoại giao, với nhận thức trách nhiệm của cơ quan đại diện trong việc bảo hộ công dân, ngay từ đầu, Đại sứ quán nhanh chóng lập nhóm chuyên trách về bảo hộ công dân đảm bảo trực đường dây nóng 24/24h; tích cực làm việc, đề nghị Bộ Ngoại giao, cơ quan biên phòng và các cơ quan chức năng Ba Lan hỗ trợ công dân Việt Nam, nhất là những công dân không có giấy tờ đầy đủ.

Đại sứ quán đã phân công các cán bộ làm việc trực tiếp với cơ quan biên phòng Ba Lan tại một số cửa khẩu có công dân ta sang sơ tán, để việc nhập cảnh cho bà con được nhanh chóng; đồng thời, hướng dẫn công dân di chuyển về các cơ sở lưu trú tạm thời do sở tại hoặc hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức.

Đại sứ quán phối hợp chặt chẽ với Hội người Việt thành lập những nhóm hỗ trợ bà con cập nhật các quy định tại Ba Lan, thành lập những nhóm hỗ trợ nơi lưu trú và ăn ở cho bà con và cuối cùng là nhóm thứ ba phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn người Việt cũng như cơ quan chức năng của ta ở Ukraine để nắm bắt được trước những nhu cầu của cộng đồng và những điều cần phải hỗ trợ.

PV: Đại sứ có thể cung cấp những thông tin cập nhật về chuyến bay đầu tiên từ Ba Lan vào ngày mai (9/3) đưa công dân Việt Nam về nước?

Đại sứ Nguyễn Hùng: Đại sứ quán phối hợp với các điểm đón tiếp, hướng dẫn bà con hoàn thành bản khai đăng ký. Hiện có hơn 530 người đăng ký về Việt Nam trong chuyến bay đầu tiên. Việc cập nhật danh sách vẫn còn tăng lên rất nhiều.

Để tạo thuận lợi cho chuyến bay, chúng tôi đã tích cực làm việc với Bộ Ngoại giao, Cục hàng không dân dụng Ba Lan để xin phép bay kịp thời; làm việc với Bộ ngoại giao và Biên phòng Ba Lan hỗ trợ những người không có giấy tờ đầy đủ có thể về nước.

Về một số điểm chú ý trong chuyến bay, Bộ Y tế đã thông báo để tạo thuận lợi cho bà con về nước thì không yêu cầu xét nghiệp SARS- CoV-2, không yêu cầu xác nhận tiêm phòng cũng như không yêu cầu xác nhận khỏi bệnh. Khuyến cáo bà con thực hiện nghiêm 5K trong quá trình di chuyển. Đồng thời sẽ được xét nghiệm hoặc tự xét nghiệm SARS- CoV-2 trong 24h đầu sau khi nhập cảnh.

Đối tượng được ưu tiên trong chuyến bay cũng đã có thông báo cụ thể. Thứ nhất, những công dân Việt Nam, người gốc Việt được xét trên giấy tờ tùy thân, hộ chiếu, thẻ cư trú hoặc trên danh sách nhập cảnh từ Ukraine sang Ba Lan từ ngày 24/2 đến nay do cơ quan biên phòng Ba Lan cung cấp. Thứ hai, ưu tiên người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người đau ốm. Các đối tượng còn lại theo nguyên tắc ai đăng ký trước thì được sắp xếp trước.

Với số lượng bà con đăng ký đông, chúng tôi cũng kiến nghị tổ chức chuyến bay thứ 2 trong thời gian sớm nhất để tránh việc mọi người phải sơ tán quá lâu ảnh hưởng đến sức khỏe và các vấn đề khác.

PV: Trên thực tế, khi đi chạy nạn trong tình huống khẩn cấp, nhiều bà con không có hoặc bị mất giấy tờ. Đại sứ quán sẽ có những biện pháp linh động như thế nào trong công tác xác minh để vừa đảm bảo minh bạch và công bằng, vừa đưa được bà con trở về quê nhà thành công?

Đại sứ Nguyễn Hùng: Trong tình huống phức tạp vừa rồi nhiều bà con từ Ukraine sang sơ tán không mang đủ giấy tờ theo quy định của bạn là hộ chiếu và giấy tờ tùy thân.

Đại sứ quán cũng làm việc rất chặt với cơ quan biên phòng Ba Lan nhằm tạo điều kiện cho bà con. Thông qua những giấy tờ đi theo từ giấy khai sinh đến các giấy tờ tùy thân khác được chụp trên màn hình điện thoại thì chúng tôi cũng trên cơ sở đó xác minh nhanh và cam kết để biên phòng bạn tạo điều kiện hỗ trợ nhập cảnh cũng như được trở về nước.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GTVT lên tiếng về việc Bộ Công an đề nghị cung cấp danh sách các hãng bay "giải cứu"
Bộ GTVT lên tiếng về việc Bộ Công an đề nghị cung cấp danh sách các hãng bay "giải cứu"

VOV.VN - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khẳng định, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) chịu trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, khai thác cảng hàng không triển khai thực hiện kế hoạch bay.

Bộ GTVT lên tiếng về việc Bộ Công an đề nghị cung cấp danh sách các hãng bay "giải cứu"

Bộ GTVT lên tiếng về việc Bộ Công an đề nghị cung cấp danh sách các hãng bay "giải cứu"

VOV.VN - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khẳng định, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) chịu trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, khai thác cảng hàng không triển khai thực hiện kế hoạch bay.

Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin các chuyến bay "giải cứu" để điều tra
Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin các chuyến bay "giải cứu" để điều tra

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin các chuyến bay "giải cứu" để điều tra

Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin các chuyến bay "giải cứu" để điều tra

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Chuyến bay thứ 2 của Vietnam Airlines đến Romania đưa công dân Việt Nam về nước
Chuyến bay thứ 2 của Vietnam Airlines đến Romania đưa công dân Việt Nam về nước

VOV.VN - Trên cơ sở đề nghị của Bộ Ngoại giao, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa có báo cáo kế hoạch lịch bay chuyến thứ 2 đến Romania để đón công dân Việt Nam từ Ukraine về nước.

Chuyến bay thứ 2 của Vietnam Airlines đến Romania đưa công dân Việt Nam về nước

Chuyến bay thứ 2 của Vietnam Airlines đến Romania đưa công dân Việt Nam về nước

VOV.VN - Trên cơ sở đề nghị của Bộ Ngoại giao, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa có báo cáo kế hoạch lịch bay chuyến thứ 2 đến Romania để đón công dân Việt Nam từ Ukraine về nước.