Đại sứ Việt Nam trình Quốc thư lên Tổng thống Cộng hòa Séc

VOV.VN - Đại sứ Thái Xuân Dũng bày tỏ sẽ nỗ lực hết sức để có những đóng góp thiết thực, hiệu quả và toàn diện cho sự phát triển quan hệ Việt Nam – Cộng hòa Séc.

Chiều 21/10, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Séc Thái Xuân Dũng đã thực hiện nghi thức trình Quốc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lên Tổng thống Séc Milos Zeman tại Phủ Tổng thống, thủ đô Praha, Cộng hòa Séc.

Tại buổi tiếp, Tổng thống Milos Zeman hoan nghênh và chúc mừng Đại sứ Thái Xuân Dũng được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Tổng thống Cộng hòa Séc đã nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến thăm đến Việt Nam năm 2017 của mình đồng thời bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội cũng như quan hệ đối ngoại của Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới và phát triển.

Tổng thống Zeman cũng đánh giá cao những đóng góp vừa qua của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc nhất là sự hỗ trợ của cộng đồng trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại nước này.

Năm 2020 đánh dấu 70 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, một dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Cộng hòa Séc, Tổng thống hy vọng trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ sẽ có những đóng góp ý nghĩa vào việc duy trì, củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều lĩnh vực giữa hai nước và đưa mối quan hệ này lên tầm cao mới.

Phát biểu tại buổi tiếp kiến, Đại sứ Thái Xuân Dũng bày tỏ sự cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Tổng thống Séc dành cho Việt Nam trong thời gian qua và khẳng định sẽ quyết tâm và nỗ lực hết mình làm tốt vai trò là cầu nối, góp phần thúc đẩy, nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển không chỉ của hai quốc gia mà còn đối với khu vực và trên thế giới.

Đại sứ cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà Tổng thống Séc dành cho Việt Nam trong thời gian qua và mong muốn Tổng thống tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại.

Trao đổi với phóng viên VOV sau buổi lễ, Đại sứ Thái Xuân Dũng bày tỏ sẽ nỗ lực hết sức trong nhiệm kỳ của mình để có những đóng góp thiết thực, hiệu quả và toàn diện cho sự phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác trên nhiều lĩnh vực của Việt Nam – Cộng hòa Séc.

Đại sứ Thái Xuân Dũng mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao, trong đó là thúc đẩy chuyến thăm của thủ tướng Séc Andrej Babis tới Việt Nam hiện chưa thực hiện được trong năm 2020 do đại dịch Covid-19. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả các thỏa thuận ký kết trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do EVFTA và hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác và kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai quốc gia.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam và Cộng hòa Séc để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây hội nhập ngày càng sâu rộng, bền vững và thịnh vượng; có những đóng góp thiết thực cho nước sở tại cũng như mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp lâu bền giữa hai quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai trình Quốc thư
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai trình Quốc thư

VOV.VN - Đại sứ Phạm Sao Mai bày tỏ, được đảm nhiệm chức vụ Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc là vinh dự và trách nhiệm lớn lao.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai trình Quốc thư

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai trình Quốc thư

VOV.VN - Đại sứ Phạm Sao Mai bày tỏ, được đảm nhiệm chức vụ Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc là vinh dự và trách nhiệm lớn lao.

Đại sứ Phạm Vinh Quang trình Quốc thư lên Toàn quyền Papua New Guinea
Đại sứ Phạm Vinh Quang trình Quốc thư lên Toàn quyền Papua New Guinea

VOV.VN - Tại buổi tiếp, ông Bob Dadae khẳng định Papua New Guinea coi trọng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với Việt Nam.

Đại sứ Phạm Vinh Quang trình Quốc thư lên Toàn quyền Papua New Guinea

Đại sứ Phạm Vinh Quang trình Quốc thư lên Toàn quyền Papua New Guinea

VOV.VN - Tại buổi tiếp, ông Bob Dadae khẳng định Papua New Guinea coi trọng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam Phạm Quốc Trụ trình Quốc thư lên Tổng thống Gambia
Đại sứ Việt Nam Phạm Quốc Trụ trình Quốc thư lên Tổng thống Gambia

Tổng thống Gambia Adama Barrow mong muốn được thấy nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp Việt Nam tới dầu tư, kinh doanh tại Gambia.

Đại sứ Việt Nam Phạm Quốc Trụ trình Quốc thư lên Tổng thống Gambia

Đại sứ Việt Nam Phạm Quốc Trụ trình Quốc thư lên Tổng thống Gambia

Tổng thống Gambia Adama Barrow mong muốn được thấy nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp Việt Nam tới dầu tư, kinh doanh tại Gambia.