Đại thắng mùa Xuân 1975- Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thời đại Hồ Chí Minh

Chiều 16/4, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra cuộc Họp báo giới thiệu về Hội thảo Khoa học “Đại thắng mùa Xuân 1975- Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thời đại Hồ Chí Minh” do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 20/4 tới.

Hội thảo nhằm khẳng định chiến thắng 30/4 và đại thắng mùa xuân 1975 là kết quả của quá trình chiến đấu lâu dài, gian khổ, hy sinh, nhưng vô cùng oanh liệt và hết sức vẻ vang của dân tộc ta trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nội dung của Hội thảo tập trung vào sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo về đường lối chính trị, quân sự sáng suốt của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại thắng mùa xuân là sức mạnh dân tộc kết hợp với thời đại, thể hiện nghệ thuật quân sự của Cách mạng Việt Nam trong cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc.

Đến nay, Ban Tổ chức hội thảo nhận được gần 100 bài tham luận của các tác giả là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân chứng lịch sử và các nhà khoa học với những tư liệu mới nhằm rút ra bài học quý báu  trong đại thắng mùa xuân năm 1975, góp phần vào thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tại cuộc họp báo, Trung tướng Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho biết: “Trong đại thắng mùa xuân và kết quả của kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có nhiều nhân tố tạo nên chiến thắng 30/4/75. Trong đó, cuộc Hội thảo muốn tập trung vào 1 nhân tố hết sức quan trọng đó là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh. Thứ hai, đây cũng là bài học kinh nghiệm hết sức quan trọng để chúng ta vận dụng vào trong việc thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên