Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp Thứ trưởng Quốc phòng Italy

Ngài Domenico Rossi bày tỏ nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Chiều 12/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn Đối thoại Chính sách Quốc phòng Italy, do ngài Domenico Rossi, Thứ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Italy làm trưởng đoàn, nhân dịp sang Việt Nam tham dự Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Italy cấp Thứ trưởng lần thứ nhất.

Đại tướng Phùng Quang Thanh chào mừng Đoàn sang Việt Nam tham dự Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Italy; khẳng định kết quả đạt được thông qua Đối thoại giữa hai bên sẽ góp phần củng cố, tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Italy ngày càng phát triển.

Ngài Domenico Rossi cảm ơn Đại tướng Phùng Quang Thanh đã dành thời gian tiếp; đồng thời bày tỏ nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sửa đổi quy định về xuất khẩu vũ khí cho Việt Nam
Mỹ sửa đổi quy định về xuất khẩu vũ khí cho Việt Nam

VOV.VN - Mỹ có thể sẽ xem xét xuất khẩu các trang thiết bị và dịch vụ quốc phòng cho Việt Nam, căn cứ vào từng trường hợp cụ thể.

Mỹ sửa đổi quy định về xuất khẩu vũ khí cho Việt Nam

Mỹ sửa đổi quy định về xuất khẩu vũ khí cho Việt Nam

VOV.VN - Mỹ có thể sẽ xem xét xuất khẩu các trang thiết bị và dịch vụ quốc phòng cho Việt Nam, căn cứ vào từng trường hợp cụ thể.

"Sắp tới, Việt Nam - Mỹ tiếp tục trao đổi các chuyến thăm quốc phòng"
"Sắp tới, Việt Nam - Mỹ tiếp tục trao đổi các chuyến thăm quốc phòng"

VOV.VN - “Việc Mỹ gỡ bỏ một phần cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam thể hiện "bước tiến" trong quan hệ "bình thường" giữa hai nước”

"Sắp tới, Việt Nam - Mỹ tiếp tục trao đổi các chuyến thăm quốc phòng"

"Sắp tới, Việt Nam - Mỹ tiếp tục trao đổi các chuyến thăm quốc phòng"

VOV.VN - “Việc Mỹ gỡ bỏ một phần cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam thể hiện "bước tiến" trong quan hệ "bình thường" giữa hai nước”

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ủng hộ dự án xây sân bay Long Thành
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ủng hộ dự án xây sân bay Long Thành

VOV.VN - Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: "Tôi đồng ý về mặt chủ trương cho Bộ Giao thông Vận tải được lập dự án khả thi đầu tư sân bay quốc tế Long Thành"

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ủng hộ dự án xây sân bay Long Thành

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ủng hộ dự án xây sân bay Long Thành

VOV.VN - Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: "Tôi đồng ý về mặt chủ trương cho Bộ Giao thông Vận tải được lập dự án khả thi đầu tư sân bay quốc tế Long Thành"