“Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một thế kỷ- hai cuộc trường chinh”

Cuốn sách được NXB Kim Đồng phát hành nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của vị tướng huyền thoại. Trong số gần 300 bức ảnh được công bố, có rất nhiều tư liệu ảnh mới

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911, ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những thiên tài quân sự mà lịch sử đấu tranh giải phóng đất nước của nhân dân Việt Nam đã hun đúc nên. Xuất thân là một thầy giáo dạy Sử, cùng với nhân dân Việt Nam, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ vĩ đại, ông đã viết nên những trang sử vĩ đại của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam. Tên của ông làm nức lòng binh sĩ trên mọi mặt trận.

Đúng như lời nguyên Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh đã phát biểu: “Đại tướng mãi là tấm gương sáng về một vị tướng Tổng Tư lệnh, người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp Cách mạng của Đảng và dân tộc”.

Ngay cả những người phía bên kia chiến tuyến khi nói về ông cũng không giấu được sự ngưỡng mộ. Bách khoa thư Bộ quốc phòng Mỹ đánh giá: “Tài thao lược của tướng Giáp về chiến lược, chiến thuật và hậu cần được kết hợp nhuần nhuyễn với chính trị và ngoại giao… Sức mạnh hơn hẳn về kinh tế, tính ưu việt về công nghệ cùng với sức mạnh áp đảo về quân sự và hoả lực khổng lồ của các quốc gia phương Tây đã phải khuất phục trước tài thao lược của một vị tướng từng một thời là thầy giáo dạy sử”. Nhà sử học người Mỹ Cecil Curry cũng khẳng định: “Ông không chỉ trở thành huyền thoại mà có lẽ còn trở thành một thiên tài quân sự lớn nhất thế kỉ XX và một trong những thiên tài lớn nhất của tất cả các thời đại…”.

Năm 2011, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nhà xuất bản Kim Đồng trân trọng giới thiệu với bạn đọc cả nước cuốn sách ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một thế kỷ- hai cuộc trường chinh”. Trong số gần 300 bức ảnh được công bố trong cuốn sách này có rất nhiều tư liệu ảnh mới, được sắp xếp theo chiều dài thời gian và chiều rộng các địa danh lịch sử, nơi ghi dấu ấn tài thao lược của Đại tướng.

Cuộc đời của Đại tướng đã hoà làm một với lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam từ lúc Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập cho đến khi đất nước trọn niềm vui thống nhất, hoà bình. Cuốn sách ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một thế kỷ- hai cuộc trường chinh”  sẽ giúp bạn đọc đặc biệt là các bạn trẻ ngày hôm nay có được cái nhìn toàn cảnh và đa chiều về con người kiệt xuất trong lịch sử quân sự Việt Nam nói riêng, cũng như hai cuộc trường chinh của dân tộc trong thế kỉ XX nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên