Đăk Nông không tặng quà đại biểu, không giới thiệu người bị kỷ luật ra ứng cử

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII sẽ không tặng quà cho đại biểu, không giới thiệu cán bộ đã bị kỷ luật để ứng cử vào Ban chấp hành khóa mới.

Đó là thông tin do ông Bùi Huy Thành, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đăk Nông cung cấp tại buổi họp báo tổ chức sáng 9/10. Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16/10 tới. Dự Đại hội có 349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 26.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Đăk Nông.

Chủ đề của Đại hội và cũng là mục tiêu tổng quát là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”.

Đại hội sẽ thực hiện bốn nhiệm vụ lớn là: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đăk Nông gồm 48 đồng chí, giảm 2 người so với khóa trước; Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu 15 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ được bầu 11 đồng chí. Đại hội cũng sẽ bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là 15 đồng chí chính thức, 2 đồng chí dự khuyết.

Tại buổi họp báo, ông Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo – Tỉnh ủy Đăk Nông cho biết, đại hội lần này sẽ không tặng quà cho các đại biểu. Về công tác nhân sự, tỉnh dự kiến giới thiệu 54 đồng chí để Đại hội bầu 48 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đăk Nông khóa XII. Trong số những người được giới thiệu có 3 người dưới 40 tuổi, 23 người độ tuổi từ 40 đến 50, số còn lại trên 50 tuổi. Có 32 đồng chí ủy viên ban chấp hành khóa XI được giới thiệu để tái cử.

Ông Bùi Huy Thành khẳng định, công tác nhân sự đã được tỉnh Đăk Nông chuẩn bị chu đáo, kiên quyết không giới thiệu những người đã bị kỷ luật ra ứng cử: “Trong nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh có nhiều cán bộ ở nhiều lĩnh vực khác nhau bị kỷ luật. Đây có thể nói là sự quyết liệt của Tỉnh ủy trong vấn đề xử lý đảng viên vi phạm. Những đồng chí như vậy thì không thể đưa vào trong cơ cấu nhân sự dự kiến cho Đại hội tới. Tuy nhiên, Tỉnh ủy Đăk Nông đã có sự lựa chọn trên cơ sở nguồn lực đã đào tạo bồi dưỡng, đủ điều kiện để tham gia ứng cử vào Ban chấp hành nhiệm kỳ tới. Việc này cũng đã thực hiện rất chặt chẽ theo các bước quy định của Trung ương, tỉnh làm rất chặt chẽ, công tâm, khách quan, dân chủ và cuối cùng đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư thẩm định phê duyệt”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tá Phạm Mạnh Tiến giữ chức Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh Đắk Nông
Đại tá Phạm Mạnh Tiến giữ chức Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh Đắk Nông

VOV.VN - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đắk Nông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Phạm Mạnh Tiến giữ chức Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh Đắk Nông

Đại tá Phạm Mạnh Tiến giữ chức Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh Đắk Nông

VOV.VN - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đắk Nông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với Đắk Nông
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với Đắk Nông

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý địa phương chú trọng hơn nữa đến công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn vì đây là lĩnh vực dễ xảy ra ra tham nhũng.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với Đắk Nông

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với Đắk Nông

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý địa phương chú trọng hơn nữa đến công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn vì đây là lĩnh vực dễ xảy ra ra tham nhũng.

Đoàn tiểu ban Văn kiện Đại hội  XIII làm việc tại Đắk Nông
Đoàn tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Đắk Nông

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng động viên tỉnh Đắk Nông tiếp tục cố gắng, phát huy những thế mạnh của địa phương, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Đoàn tiểu ban Văn kiện Đại hội  XIII làm việc tại Đắk Nông

Đoàn tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Đắk Nông

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng động viên tỉnh Đắk Nông tiếp tục cố gắng, phát huy những thế mạnh của địa phương, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.