Đảng bộ Văn phòng Chính phủ sơ kết công tác Đảng

Trong cuộc họp, các cấp ủy đã nghiêm túc đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, xác định rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm...

Chiều nay 12/8, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2011 và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Phúc Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng trâm trong phương hướng công tác Đảng thời gian tới: Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ cần triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hành động; lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; coi trọng công tác giám sát, kiểm tra.

Về lãnh đạo các đoàn thể, cần củng cố dân chủ thông qua duy trì nề nếp sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng; đẩy mạnh công tác dân vận. Đảng bộ lãnh đạo Công đoàn quan tâm bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; thường xuyên duy trì phong trào thể thao, văn hóa, văn nghệ...

Đoàn Thanh niên tích cực đẩy mạnh các hoạt động phong trào xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên quan tâm, giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để xem xét, kết nạp vào Đảng...

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, thanh niên Văn phòng Chính phủ đã nhận thức đầy đủ hơn về tầm quan trọng của công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Các cấp ủy đã nghiêm túc đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, xác định rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm về công tác thanh niên ở đơn vị mình, đề ra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết có tính thiết thực, tạo nên sự chuyển biến mới về công tác thanh niên, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên