Đảng mạnh từ cơ sở

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng xác định việc nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ, vai trò của Bí thư Chi bộ ở các loại hình nói chung và tại khu dân cư nói riêng là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng. 

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng xác định, Tổ chức cơ sở đảng là “nền tảng của Đảng”, là “hạt nhân chính trị ở cơ sở”, là “cầu nối” giữa Đảng với nhân dân. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, vai trò của Bí thư chi bộ ở các loại hình nói chung và tại khu dân cư nói riêng là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng.  

Buổi sinh hoạt chi bộ 34, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vào thời điểm cận kề Tết Quý Mão có nội dung đánh giá tình hình chuẩn bị Tết của bà con trong khu dân cư này. Chi ủy đề nghị các đảng viên nhắc nhở nhau đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết, không sử dụng rượu bia khi lái xe đi chúc Tết vui xuân. Ở chi bộ này, cấp ủy và bí thư chi bộ thường xuyên cập nhật thông tin thời sự, nội dung sinh hoạt rất thiết thực.

Ông Hà Huy Cách, bí thư chi bộ 34, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu cho biết, cuộc họp chi bộ luôn có nhiều ý kiến trao đổi, góp ý rất cụ thể: “Phương pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, trước khi họp, đưa ra cấp uỷ bàn, ví dụ thực hiện một kế hoạch của Đảng uỷ phường có nhiều nhưng ở khu dân cư mình triển khai cái gì cần làm trước, cái gì cần làm sau để đưa ra cấp uỷ bàn thống nhất rồi đưa ra chi bộ bàn thống nhất để thực hiện.”

Ông Nguyễn Ngọc Sự, Bí thư Chi bộ 1, An Thượng, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết, trước đây, các buổi sinh hoạt Chi bộ nặng về phổ biến nội dung các Nghị quyết. Mấy năm gần đây, chi ủy chọn những vấn đề đang được người dân khu dân cư quan tâm để tập trung thảo luận và ra Nghị quyết chuyên đề:

Về nội dung sinh hoạt làm thế nào để thu hút được đảng viên, ông Nguyễn Ngọc Sự cho rằng, các tài liệu sinh hoạt Đảng phải nói rất nhiều nội dung phong phú. Thế nhưng, theo kinh nghiệm từ chỗ ông thì, mình thông báo về tình hình địa phương, những thay đổi của địa phương rồi về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương. Thứ hai, chọn những nội dung thông tin của Thành uỷ, Quận uỷ để mình thông tin đến đảng viên. Các tháng phần lớn chi bộ ông ra Nghị quyết lãnh đạo hoặc là ra Nghị quyết chuyên đề.

Trước kia, nhiều chi bộ ở Đà Nẵng ấn định sinh hoạt vào một ngày cố định hàng tháng. Tuy nhiên, nhiều đảng viên bận công việc giờ hành chính không thể tham gia. Vì vậy, một số chi bộ họp vào ngày Chủ nhật đầu tháng, giữa tháng hoặc cuối tháng. Có chi bộ đưa vào quy chế nội dung sinh hoạt ban đêm để mọi Đảng viên dễ tham gia sinh hoạt, hạn chế tình trạng bỏ sinh hoạt. Hướng tới việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhiều Đảng bộ quận/huyện ở thành phố Đà Nẵng có những cách làm mới. Cụ thể như đảng bộ huyện Hòa Vang phát động phong trào thi đua xây dựng thí điểm mô hình “Chi bộ kiểu mẫu”. Hiện đã có 37 chi bộ trên tổng số 252 Chi bộ trong toàn Đảng bộ huyện này đăng ký thực hiện. Hơn 1 năm thực hiện thí điểm, mô hình này đã phát huy hiệu quả.

Ông Lê Trung Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công cán bộ, nhân viên trong các cơ quan tham mưu về dự sinh hoạt với các Chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ:

Ông Lê Trung Thắng cho rằng, với huyện Hoà Vang việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nội dung hết sức quan trọng, cho nên việc đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ từ trước tới nay là huyện luôn luôn đặt vấn đề thông qua nhiều văn bản chỉ đạo.

"Chúng tôi tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi, chúng tôi phân công tất cả cán bộ trong các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ là về dự sinh hoạt Chi bộ dưới cơ sở. Bên cạnh việc sinh hoạt chi bộ là hiện nay có một số chủ trương lớn là việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề làm sao đó mà thông qua sinh hoạt chuyên đề là phát hiện vai trò trong chính trị của Chi bộ cơ sở"- ông Thắng nói. 

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức khảo sát ý kiến của các bí thư chi bộ khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để đánh giá kết quả hoạt động và đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả, vai trò của chi bộ khu dân cư và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy và Văn phòng Thành ủy xây dựng cơ sở dữ liệu của đội ngũ bí thư chi bộ khu dân cư. Trên cơ sở đó tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức cung cấp thông tin, tổ chức hội nghị thông tin thời sự, thông tin chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành ủy Đà Nẵng triển khai nghiêm túc và đồng bộ hiệu quả Chỉ thị 04 gắn với các chủ trương văn bản mới của Trung ương và của Thành uỷ, nhất là gắn với việc thực hiện kế hoạch số 45 về việc thực hiện Kết luận số 21 của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị mà trực tiếp là của bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và tăng cường ý thức tự giác của mỗi đảng viên để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chúng ta cần thực hiện tốt phương châm “Đảng mạnh từ cơ sở”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bước tiến lớn trong công tác cán bộ: Có vào có ra, có lên có xuống
Bước tiến lớn trong công tác cán bộ: Có vào có ra, có lên có xuống

VOV.VN - Uỷ viên Bộ Chính trị- Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, việc cho thôi chức đối với các cán bộ cấp cao như vừa rồi là bước tiến rất lớn trong công tác cán bộ, đảm bảo đúng phương châm “có lên, có xuống, có vào, có ra”.

Bước tiến lớn trong công tác cán bộ: Có vào có ra, có lên có xuống

Bước tiến lớn trong công tác cán bộ: Có vào có ra, có lên có xuống

VOV.VN - Uỷ viên Bộ Chính trị- Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, việc cho thôi chức đối với các cán bộ cấp cao như vừa rồi là bước tiến rất lớn trong công tác cán bộ, đảm bảo đúng phương châm “có lên, có xuống, có vào, có ra”.

"Chạy chức, chạy quyền khiến cán bộ yếu kém tự tung tự tác, vụ lợi"
"Chạy chức, chạy quyền khiến cán bộ yếu kém tự tung tự tác, vụ lợi"

VOV.VN - Theo ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục - Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, chạy chức, chạy quyền khiến người có trình độ bình thường có thể vào những vị trí lớn, để họ có điều kiện tự tung tự tác.

"Chạy chức, chạy quyền khiến cán bộ yếu kém tự tung tự tác, vụ lợi"

"Chạy chức, chạy quyền khiến cán bộ yếu kém tự tung tự tác, vụ lợi"

VOV.VN - Theo ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục - Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, chạy chức, chạy quyền khiến người có trình độ bình thường có thể vào những vị trí lớn, để họ có điều kiện tự tung tự tác.

Ông Võ Văn Thưởng: Có chuyển biến thực chất trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
Ông Võ Văn Thưởng: Có chuyển biến thực chất trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Mấy năm gần đây chúng ta có chuyển biến thực chất trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; đổi mới mạnh mẽ toàn diện công tác cán bộ để chuẩn bị nguồn nhân sự trước mắt và lâu dài".

Ông Võ Văn Thưởng: Có chuyển biến thực chất trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Ông Võ Văn Thưởng: Có chuyển biến thực chất trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Mấy năm gần đây chúng ta có chuyển biến thực chất trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; đổi mới mạnh mẽ toàn diện công tác cán bộ để chuẩn bị nguồn nhân sự trước mắt và lâu dài".