Đảng, Nhà nước sẽ lắng nghe đóng góp của đội ngũ trí thức

(VOV) -Đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định điều này trong buổi gặp mặt và chúc Tết các trí thức, các nhà khoa học cả nước.

Chiều 5/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức gặp mặt và chúc Tết các trí thức, các nhà khoa học cả nước nhân dịp năm mới Quý Tỵ. Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng chủ trì buổi gặp mặt.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Giáo sư, Viện sĩ Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thay mặt đội ngũ trí thức và các nhà khoa học bày tỏ niềm vui về những thành tựu quan trọng mà đất nước đạt được trong những năm qua; về việc Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 20 về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; về sự đầu tư của Nhà nước cho các phòng thí nghiệm trọng điểm và huy động doanh nghiệp tham gia đầu tư cho khoa học và công nghệ.

Mong muốn chung của các trí thức, các nhà khoa học là các cấp, các ngành cụ thể hóa nhanh hơn nữa Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với tư cách là một tổ chức chính trị xã hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ: trong suốt quá trình cách mạng cũng như hơn 25 năm đổi mới, lực lượng trí thức và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đã có nhiều đóng góp vô cùng quan trọng. Đảng, Nhà nước coi trọng, quan tâm và tạo mọi điều kiện cho đội ngũ trí thức ngày càng phát triển.

Các Nghị quyết của Đảng đều coi nhân lực khoa học và công nghệ là nhân tố quyết định cho sự phát triển khoa học và công nghệ. Đầu tư cho nhân lực khoa học và công nghệ, đãi ngộ với trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững, trực tiếp nâng tầm trí tuệ và sức mạnh của dân tộc.

Đồng chí Lê Hồng Anh mong các nhà khoa học trong thời gian tới chú trọng nghiên cứu, tìm tòi, luận giải những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay để bổ sung và phát triển nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, góp phần xây dựng và đưa ra những quyết sách, những đột phá quan trọng.

Giáo sư, Viện sĩ Đặng Vũ Minh

Nghiên cứu khoa học cần phải đảm bảo cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước; xây dựng một nền tảng khoa học và công nghệ hiện đại; các nghiên cứu khoa học cần giải quyết được những vấn đề cấp bách của thực tiễn, chỉ ra con đường, phương pháp tận dụng các ưu thế tự nhiên, xã hội, con người để đưa đất nước ta phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học trở thành nhân tố nòng cốt tham gia xây dựng và phát triển đất nước, phát huy vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch, dự án lớn. Đặc biệt, trong thời gian tới, công tác nghiên cứu khoa học xã hội và lý luận phải gắn với việc xây dựng và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn với việc làm sáng tỏ và giải quyết các vấn đề lý luận của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định: Đảng và Nhà nước sẽ thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp tâm huyết của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học để đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo.

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh chúc các trí thức, các nhà khoa học một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều công trình khoa học hữu ích cho Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Bí thư Trung ương gặp mặt, chúc Tết văn nghệ sĩ
Ban Bí thư Trung ương gặp mặt, chúc Tết văn nghệ sĩ

(VOV) -Đảng, Nhà nước mong muốn những người cầm bút phát huy cao độ trách nhiệm công dân, trách nhiệm nghệ sĩ- chiến sĩ.

Ban Bí thư Trung ương gặp mặt, chúc Tết văn nghệ sĩ

Ban Bí thư Trung ương gặp mặt, chúc Tết văn nghệ sĩ

(VOV) -Đảng, Nhà nước mong muốn những người cầm bút phát huy cao độ trách nhiệm công dân, trách nhiệm nghệ sĩ- chiến sĩ.

Chủ tịch nước chúc Tết bà con xã Tây Tựu
Chủ tịch nước chúc Tết bà con xã Tây Tựu

(VOV) - Ngày 4/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tìm hiểu mô hình xây dựng nông thôn mới và chúc tết bà con  xã Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội.

Chủ tịch nước chúc Tết bà con xã Tây Tựu

Chủ tịch nước chúc Tết bà con xã Tây Tựu

(VOV) - Ngày 4/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tìm hiểu mô hình xây dựng nông thôn mới và chúc tết bà con  xã Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội.