Đà Nẵng tổ chức Đại hội điểm cấp trên cơ sở tại quận Thanh Khê

VOV.VN - Đảng bộ đầu tiên ở Đà Nẵng được chọn tổ chức Đại hội điểm là Đảng bộ quận Thanh Khê.

Đảng bộ quận Thanh Khê là đảng bộ đầu tiên được thành phố Đà Nẵng chọn tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở (quận, huyện) nhiệm kỳ 2020-2025 vừa khai mạc sáng nay (12/6).

Đại hội Đại biểu Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đại biểu Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.

5 năm qua, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 18%. Xác định phát triển thương mại dịch vụ là nhiệm vụ trọng tâm, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từ đầu nhiệm kỳ, Quận ủy Thanh Khê đã ban hành Đề án “Phát triển dịch vụ trên địa bàn quận giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030”.

Nhờ đó, lĩnh vực dịch vụ, thương mại chiếm đến 69% trong tổng cơ cấu kinh tế của quận Thanh Khê. Một trong những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua của quận Thanh Khê là cải cách thủ tục hành chính. Quận có nhiều mô hình, cách làm hay như: mô hình “3 trong 1” rút gọn cải cách thủ tục hành chính tại 10 phường trên địa bàn. 2 năm liền (2017-2018), quận Thanh Khê dẫn đầu khối quận, huyện về ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính của Đà Nẵng.

Trong 5 năm tới, nhiệm vụ trọng tâm của quận Thanh Khê là đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Hoàn thiện kết cấu hạ tầng, từng bước xây dựng đô thị văn minh; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, quận Thanh Khê có vị trí đặc biệt quan trọng với các yêu cầu về phát triển thương mại, dịch vụ bền vững; xây dựng cơ sở hạ tầng và giao thông thuận lợi cho người dân và du khách, phù hợp với sự phát triển của thành phố.

Để đạt được mục tiêu của Nghị quyết 43 đề ra, ngoài sự khẩn trương và quyết liệt của các cấp, các ngành của thành phố, quận Thanh Khê phải phát huy nỗ lực, phấn đấu vượt bậc, phát huy tính năng động, sáng tạo, tìm ra giải pháp đột phá, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế. Quận huy động nội lực, tranh thủ nguồn lực bên ngoài  xây dựng và phát triển nhanh hơn, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chọn nhân sự khóa XIII: Có người nói rất hay nhưng hiệu quả công việc rất dở!
Chọn nhân sự khóa XIII: Có người nói rất hay nhưng hiệu quả công việc rất dở!

VOV.VN - Có người nói rất hay, người nhìn vào tưởng cán bộ đó đạo đức, nhiệt tình lắm nhưng khi nhìn vào hành động, vào hiệu quả công việc thì bị chê lắm!

Chọn nhân sự khóa XIII: Có người nói rất hay nhưng hiệu quả công việc rất dở!

Chọn nhân sự khóa XIII: Có người nói rất hay nhưng hiệu quả công việc rất dở!

VOV.VN - Có người nói rất hay, người nhìn vào tưởng cán bộ đó đạo đức, nhiệt tình lắm nhưng khi nhìn vào hành động, vào hiệu quả công việc thì bị chê lắm!

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 12 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 12 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 12 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 12 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đội ngũ cán bộ của ta hiện nay đông nhưng chưa thật mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ ở nhiều nơi...

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đội ngũ cán bộ của ta hiện nay đông nhưng chưa thật mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ ở nhiều nơi...