Đảng bộ Yên Bái tổ chức hội nghị trực tuyến phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị trực tuyến, bàn chống dịch Covid-19.

Hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lần thứ 30 (mở rộng), triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020, cho ý kiến vào kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2020 và chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc hội nghị.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch COVID - 19 vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.
Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID - 19 vừa đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái đã điều chỉnh kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 để ứng phó với dịch Covid-19.
Tại Hội nghị, các đại biểu không sử dụng tài liệu giấy mà nghiên cứu tài liệu trên ipad và tham luận.
Các đại biểu ngồi cách nhau 2 mét và đeo khẩu trang.
Các đại biểu ở 13 điểm cầu đã nêu nhiều ý kiến cụ thể, chi tiết.
Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng quý II.
Kiến nghị nhiều giải pháp để hoàn thành được kế hoạch đề ra. Nhất là trong các lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19 như: Du lịch, dịch vụ, thương mại, xuất khẩu....
Tại Hội nghị, Ban thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái trao tiền ủng hộ làm nhà đối với người có công và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên