Bế mạc Hội nghị Thành ủy TP HCM lần thứ 19

VOV.VN -Thành ủy ghi nhận những nỗ lực của chính quyền và người dân đã khắc phục khó khăn để đưa kinh tế thành phố ổn định, phát triển.

Sáng nay (30/9), sau hơn một ngày làm việc, Hội nghị Thành ủy TP HCM lần thứ 19 bế mạc. Hội nghị quyết định nhiều nội dung quan trọng về chuẩn bị Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và tình hình phát triển kinh tế- xã hội 3 tháng cuối năm 2014. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Về dự thảo đề cương chi tiết báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, có 238 ý kiến đóng góp, các đại biểu cơ bản tán thành với dự thảo. Nhiều đại biểu đồng tình với việc không đưa nội dung tổng kết 30 năm đổi mới vào báo cáo, nhưng phải đánh giá được thành quả và nêu rõ nguyên nhân tồn tại của một số lĩnh vực trong quá trình đổi mới. Đại biểu đồng ý đưa ra chủ đề, phương châm đại hội theo hướng ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, Thành ủy ghi nhận những nỗ lực của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thành phố đã khắc phục khó khăn để đưa kinh tế thành phố ổn định và phát triển, đảm bảo an sinh xã hội. Dự báo, năm nay thu ngân sách đạt và sẽ vượt chỉ tiêu được giao; bình ổn thị trường, kết nối giữa doanh nghiệp với ngân hàng đang phát huy hiệu quả, các giải pháp giảm nghèo có tác dụng thiết thực. 3 tháng còn lại của năm, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính với mục tiêu không còn sự phàn nàn của người dân, của doanh nghiệp.

Chính quyền và các ngành chức năng cần thực hiện quyết liệt các biện pháp để nâng tỉ lệ dân cư được sử dụng nước sạch, chống ngập do mưa và triều cường, để đến cuối năm 2015 giải quyết xong tình trạng ngập ở diện tích 100 km2. Thành phố phải nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội trong 3 tháng cuối năm, để hoàn thành kế hoạch năm và cả kế hoạch 5 năm mà đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX đã đề ra.

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận: trong 18 chỉ tiêu đã đề ra, có 5 chỉ tiêu khó khăn, phải phân tích rõ nguyên nhân để tập trung nguồn lực thực hiện.

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “So với điều kiện, khả năng thành phố có được, đặc biệt so với những chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ thành phố, Thành ủy đề ra thì chưa đạt. Đây là vấn đề cần nghiêm túc đánh giá để tự phê bình. Bởi vì các chỉ tiêu đề ra không phải là duy ý chí, lại càng không phải vì thành tích”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lê Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP HCM
Ông Lê Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP HCM

Sau 4 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM khóa 9 nhiệm kỳ 2010-2015 đã bế mạc vào sáng 8/10.     

Ông Lê Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP HCM

Ông Lê Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP HCM

Sau 4 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM khóa 9 nhiệm kỳ 2010-2015 đã bế mạc vào sáng 8/10.     

Khai mạc Hội nghị Thành ủy TP HCM bất thường
Khai mạc Hội nghị Thành ủy TP HCM bất thường

VOV.VN - Hội nghị cho ý kiến về những nội dung cơ bản của đề án “Thí điểm mô hình Chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh”

Khai mạc Hội nghị Thành ủy TP HCM bất thường

Khai mạc Hội nghị Thành ủy TP HCM bất thường

VOV.VN - Hội nghị cho ý kiến về những nội dung cơ bản của đề án “Thí điểm mô hình Chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh”

Bí thư Thành ủy TP.HCM tiếp Đoàn Chủ tịch Quốc hội Myanmar
Bí thư Thành ủy TP.HCM tiếp Đoàn Chủ tịch Quốc hội Myanmar

VOV.VN -Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh mong ngài Chủ tịch Quốc hội Myanmar quan tâm tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Bí thư Thành ủy TP.HCM tiếp Đoàn Chủ tịch Quốc hội Myanmar

Bí thư Thành ủy TP.HCM tiếp Đoàn Chủ tịch Quốc hội Myanmar

VOV.VN -Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh mong ngài Chủ tịch Quốc hội Myanmar quan tâm tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Khai mạc Hội nghị Thành ủy TP HCM lần thứ 19
Khai mạc Hội nghị Thành ủy TP HCM lần thứ 19

VOV.VN-Cùng với việc cho ý kiến về tổng thể Đề cương, tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận để quyết định một số nội dung quan trọng.

Khai mạc Hội nghị Thành ủy TP HCM lần thứ 19

Khai mạc Hội nghị Thành ủy TP HCM lần thứ 19

VOV.VN-Cùng với việc cho ý kiến về tổng thể Đề cương, tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận để quyết định một số nội dung quan trọng.

Bí thư Thành ủy TP HCM thăm và chúc mừng VOV, VTV
Bí thư Thành ủy TP HCM thăm và chúc mừng VOV, VTV

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM chúc Đài TNVN tiếp tục phát huy truyền thống, luôn là cơ quan báo chí đầu tàu của cả nước.

Bí thư Thành ủy TP HCM thăm và chúc mừng VOV, VTV

Bí thư Thành ủy TP HCM thăm và chúc mừng VOV, VTV

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM chúc Đài TNVN tiếp tục phát huy truyền thống, luôn là cơ quan báo chí đầu tàu của cả nước.

 Ông Võ Văn Thưởng làm  Phó Bí thư Thành ủy TP HCM
Ông Võ Văn Thưởng làm Phó Bí thư Thành ủy TP HCM

Ông Võ Văn Thưởng thay vị trí của ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/4.

 Ông Võ Văn Thưởng làm  Phó Bí thư Thành ủy TP HCM

Ông Võ Văn Thưởng làm Phó Bí thư Thành ủy TP HCM

Ông Võ Văn Thưởng thay vị trí của ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/4.