Bộ Chính trị làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng ​

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Hải Phòng cần nỗ lực cao hơn nữa, để phát triển mạnh, toàn diện và bền vững trong thời gian tới.

Sáng nay (13/12), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị khóa 9 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. 

Sau khi nghe Thành ủy Hải Phòng báo cáo, các đại biểu phát biểu ý kiến, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu, biểu dương những kết quả Hải Phòng đạt được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết. Theo đó, Hải Phòng đã có bước tiến xa trên tất cả các mặt.

Kinh tế có mức tăng trưởng khá, bình quân gấp 1,68 lần mức tăng chung của cả nước. Quy mô kinh tế năm 2017 gấp 4,27 lần so với năm 2003. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người năm 2017 đạt gần 3700 USD, gấp 1,54 lần bình quân chung của cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa; mô hình tăng trưởng chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng phát triển tam giác kinh tế Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, liên kết vùng và phát triển kinh tế đối ngoại.

Hải Phòng đã khẳng định là thành phố cảng, đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc; hệ thống cảng biển được đầu tư theo hướng văn minh, hiện đại, thân thiện môi trường; hệ thống hạ tầng giao thông có bước phát triển đột phá....

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý Hải Phòng không chủ quan, không say sưa với thắng lợi, vì so với mục tiêu đặt ra trong nghị quyết, một số chỉ tiêu vẫn chưa đạt được. Sự phát triển nhìn chung còn chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng, lợi thế vốn có. Chưa phát huy rõ nét được vai trò là một cực tăng trưởng của tam giác kinh tế Hải Phòng-Hà Nội-Quảng Ninh, liên kết vùng trong phát triển kinh tế-xã hội còn mờ nhạt.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới được nêu trong báo cáo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hải Phòng cần nỗ lực cao hơn nữa để phát triển mạnh, toàn diện và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với lãnh đạo chủ chốt TP Hải Phòng.

“Nên phát huy truyền thống đặc biệt của Hải Phòng trung dũng, kiên cường, thành phố hoa phượng đỏ, truyền thống anh hùng trong kháng chiến, đi đầu trong đổi mới, khả năng nắm bắt được tình hình mới, yêu cầu mới, tiềm lực mới, để phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Chú trọng phát triển mạnh kinh tế biển, dịch vụ biển, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp trình độ cao, chú ý dịch vụ, du lịch, chú ý phát triển văn hóa, giáo dục, các vấn đề xã hội, đặc biệt chú trọng quốc phòng an ninh. Phát huy mạnh hơn nữa vai trò trung tâm của vùng…”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hải Phòng phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, vì đây là yếu tố đảm bảo cho kinh tế phát triển bền vững.

“Thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp bộ máy, công tác cán bộ, công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, phát huy vai trò trí tuệ của tập thể, đoàn kết thống nhất trên cơ sở nguyên tắc, tình đồng chí, vì sự nghiệp chung, chống suy thoái tiêu cực, lãng phí. Đây là yếu tố bảo đảm cho kinh tế phát triển. Kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, quốc phòng an ninh là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, văn hóa là nền tảng tinh thần…  Phải phát triển mạnh và toàn diện, nếu không chỉ nhất thời, được một dạo rồi lại xẹp, rồi sẽ không biết chuyện gì xảy ra”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu.

Hoan nghênh những chỉ tiêu phát triển cao mà Hải Phòng chủ động đề xuất phấn đấu đạt được trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, với sự đồng thuận trong nội bộ, có sức mạnh, có cơ sở hạ tầng, với cơ chế thông thoáng, trên cơ sở xem xét toàn diện, mặt nào yếu thì đầu tư, mặt nào mạnh thì phát huy, Hải Phòng sẽ đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Đồng tình với các kiến nghị của thành phố Hải Phòng, trong đó có việc áp dụng cơ chế đặc thù, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý chính sách đặc thù cần tập trung vào những lĩnh vực cụ thể, những lĩnh vực đất nước đang cần khuyến khích phát triển, và phải đảm bảo đúng với pháp luật.

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị nhất trí về cơ bản với những quan điểm và mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như được nêu trong Báo cáo, đồng thời nhất trí cao về sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết mới để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

VOV.VN - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ngày hội là dịp để người dân thấy được trách nhiệm của mình xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

VOV.VN - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ngày hội là dịp để người dân thấy được trách nhiệm của mình xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh.

Tổng Bí thư: “Về mặt chính trị, suy thoái còn nguy hiểm hơn cả kinh tế“
Tổng Bí thư: “Về mặt chính trị, suy thoái còn nguy hiểm hơn cả kinh tế“

VOV.VN-Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bất cứ ai nếu suy thoái thì phải giáo dục, uốn nắn, kỷ luật một vài người vi phạm để cứu muôn người.

Tổng Bí thư: “Về mặt chính trị, suy thoái còn nguy hiểm hơn cả kinh tế“

Tổng Bí thư: “Về mặt chính trị, suy thoái còn nguy hiểm hơn cả kinh tế“

VOV.VN-Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bất cứ ai nếu suy thoái thì phải giáo dục, uốn nắn, kỷ luật một vài người vi phạm để cứu muôn người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đà Nẵng phải không để nhụt chí ​
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đà Nẵng phải không để nhụt chí ​

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đà Nẵng hết sức chăm lo công tác xây dựng Đảng, sốc lại đội ngũ, đưa thành phố phát triển mạnh hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đà Nẵng phải không để nhụt chí ​

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đà Nẵng phải không để nhụt chí ​

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đà Nẵng hết sức chăm lo công tác xây dựng Đảng, sốc lại đội ngũ, đưa thành phố phát triển mạnh hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Nếu không đoàn kết thì không thành công”
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Nếu không đoàn kết thì không thành công”

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các buôn, thôn ở Đắk Lắk. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Nếu không đoàn kết thì không thành công”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Nếu không đoàn kết thì không thành công”

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các buôn, thôn ở Đắk Lắk. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự khai mạc Đại hội Nông dân Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự khai mạc Đại hội Nông dân Việt Nam

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Hội Nông dân Việt Nam luôn là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự khai mạc Đại hội Nông dân Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự khai mạc Đại hội Nông dân Việt Nam

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Hội Nông dân Việt Nam luôn là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân.