Cà Mau cần phấn đấu thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL

VOV.VN - Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị đề nghị tỉnh Cà Mau cần đề ra giải pháp phấn đấu đến năm 2020 thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL.

Sáng 22/9, tỉnh Cà Mau đã khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là Đảng bộ tỉnh đầu tiên tại khu vực ĐBSCL tổ chức Đại hội. Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư thành ủy TPHCM, đại diện các ban Đảng Trung ương cùng 348 đảng viên tiêu biểu  đại diện hơn 40.000 đảng viên  toàn tỉnh  tham dự Đại hội.

Đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân và thiếu nhi chúc mừng đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV (Ảnh: Báo Cà Mau)

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Dương Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã nêu bật thành tựu của tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Trong đó, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,3%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 1.700 USD/người. Trong nhiệm kỳ đã huy động các nguồn lực xã hội hơn 56.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; giải quyết việc làm bình quân hàng năm đạt hơn 35.000 người, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 3,4%.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Báo cáo Chính trị tại Đại hội cũng nêu lên những mặt hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua, như một số chỉ tiêu Nghị quyết chưa đạt, kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng chưa bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng còn chậm, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa theo kịp yêu cầu của sự phát triển, chất lượng nguồn nhân lực còn yếu, cuộc sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa…

Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới; trong đó tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân tăng 7-7,5%/năm, bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 3.000 USD; giải quyết việc làm trong 5 năm là 190.000 người; đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% và có 50% xã trở lên đạt tiêu chí nông thôn mới…

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị đã biểu dương thành tựu đạt được của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó nêu lên những mặt còn hạn chế tỉnh cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Ông Lê Thanh Hải đề nghị, tỉnh Cà Mau cần tập trung vào 5 vấn đề quan trọng. Trong đó, phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Đặc biệt trong phát triển kinh tế cần đẩy mạnh vai trò liên kết vùng, phát triển kinh tế bền vững. Tỉnh Cà Mau cần đề ra giải pháp phấn đấu để đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL.

Ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh: “Cần tập trung huy động tốt các nguồn lực và tạo cơ chế chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế. Đầu tư phát triển mạnh công nghiệp chế biến, nông -  lâm - thủy sản, chăn nuôi, giống thủy sản. Đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư vào khu kinh tế Năm Căn, cảng nước sâu Hòn Khoai, công trình năng lượng điện gió để sớm phát triển trở thành vùng trọng điểm kinh tế ven biển của Cà Mau”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhìn lại 30 năm đổi mới trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII
Nhìn lại 30 năm đổi mới trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII

VOV.VN giới thiệu phần "Nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016)" trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng.

Nhìn lại 30 năm đổi mới trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII

Nhìn lại 30 năm đổi mới trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII

VOV.VN giới thiệu phần "Nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016)" trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng.

Chuyên gia “bóc tách” Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII
Chuyên gia “bóc tách” Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII

VOV.VN -“Kỳ này điều mà tôi quan tâm là kinh tế bứt phá, phát triển nhanh, bền vững.  Muốn thế phải tiếp tục nhấn mạnh 3 khâu đột phá mà Đại hội XI làm chưa hiệu quả”

Chuyên gia “bóc tách” Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII

Chuyên gia “bóc tách” Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII

VOV.VN -“Kỳ này điều mà tôi quan tâm là kinh tế bứt phá, phát triển nhanh, bền vững.  Muốn thế phải tiếp tục nhấn mạnh 3 khâu đột phá mà Đại hội XI làm chưa hiệu quả”

Ninh Bình: Kiên quyết gạt bỏ những cán bộ xa dân, cửa quyền
Ninh Bình: Kiên quyết gạt bỏ những cán bộ xa dân, cửa quyền

VOV.VN - Ninh Bình kiên quyết gạt bỏ những cán bộ xa dân, có dính líu đến tham nhũng, tiêu cực; gây bè kéo cánh làm mất đoàn kết hoặc hách dịch, cửa quyền.

Ninh Bình: Kiên quyết gạt bỏ những cán bộ xa dân, cửa quyền

Ninh Bình: Kiên quyết gạt bỏ những cán bộ xa dân, cửa quyền

VOV.VN - Ninh Bình kiên quyết gạt bỏ những cán bộ xa dân, có dính líu đến tham nhũng, tiêu cực; gây bè kéo cánh làm mất đoàn kết hoặc hách dịch, cửa quyền.

Tổng Bí thư: Chú trọng thế trận biển đảo, giữ vững thế chủ động
Tổng Bí thư: Chú trọng thế trận biển đảo, giữ vững thế chủ động

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Quân đổi chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư: Chú trọng thế trận biển đảo, giữ vững thế chủ động

Tổng Bí thư: Chú trọng thế trận biển đảo, giữ vững thế chủ động

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Quân đổi chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống.

Văn kiện Đại hội Đảng là kết tinh trí tuệ toàn dân
Văn kiện Đại hội Đảng là kết tinh trí tuệ toàn dân

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Góp ý văn kiện Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân.

Văn kiện Đại hội Đảng là kết tinh trí tuệ toàn dân

Văn kiện Đại hội Đảng là kết tinh trí tuệ toàn dân

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Góp ý văn kiện Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa
Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh mục tiêu phát triển bền vững đưa Khánh Hòa trở thành tỉnh khá của cả nước. 

Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh mục tiêu phát triển bền vững đưa Khánh Hòa trở thành tỉnh khá của cả nước. 

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tập trung phát triển kinh tế biển đảo
Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tập trung phát triển kinh tế biển đảo

VOV.VN -  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 16 và dự thảo Báo cáo chính trị trình ĐH lần thứ 17 tiếp tục xác định tập trung khai thác tối đa kinh tế biển đảo và ven biển.

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tập trung phát triển kinh tế biển đảo

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tập trung phát triển kinh tế biển đảo

VOV.VN -  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 16 và dự thảo Báo cáo chính trị trình ĐH lần thứ 17 tiếp tục xác định tập trung khai thác tối đa kinh tế biển đảo và ven biển.