Chân dung những lãnh đạo trẻ sau Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành

VOV.VN -Nhiều cán bộ ở độ tuổi từ 30 - 40 tuổi đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ một số tỉnh, thành tín nhiệm giao trọng trách ở những vị trí chủ chốt.

Ông Nguyễn Thanh Nghị (39 tuổi) - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X.

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12/8/1976, là Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất nước tính tới thời điểm này, tốt nghiệp đại học kiến trúc TP HCM, có bằng Tiến sỹ khoa học kỹ thuật xây dựng tại đại học George Washington (Mỹ), học Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý (ngắn hạn) tại Đại học Harvard (Mỹ).

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Nghị đã từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đồng thời là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (từ 2/2014- 3/2014).

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị

Trả lời phóng viên VOV, tân Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang cho biết, trên cơ sở kết quả đã đạt được và xác định được những hạn chế còn tồn tại, nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu tổng quát là phấn đấu để tăng cường hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

“Chăm lo cho lĩnh vực văn hóa xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tập trung phát triển kinh tế biển, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và chăm lo cho đời sống nhân dân trong tỉnh được tốt hơn”, ông Nghị nói.

Ông Nguyễn Xuân Anh (39 tuổi) được Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Anh sinh ngày 1/1/1976; có trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh.

Ông Nguyễn Xuân Anh (hàng đầu) bỏ phiếu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXI

Tháng 1/2011, tại Đại hội Đảng khóa XI, ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương.

Trước khi giữ chức Phó Bí thư Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh đã kinh qua các chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư TP Đà Nẵng, Phó chủ tịch thường trực UBND quận Liên Chiểu, sau đó là Phó bí thư Quận ủy Liên Chiểu rồi Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.

Tân Bí thư Thành uỷ chia sẻ cảm thấy vinh dự nhưng rất áp lực bởi Đà Nẵng hiện là một thành phố có thương hiệu.

“Bản thân tôi suy nghĩ rất nhiều, làm sao chí ít cũng phải giữ vững được truyền thống phát triển của thành phố. Phải kế tục cho được những thành tựu mà từ thời anh Nguyễn Bá Thanh đến anh Trần Thọ và các bậc tiền bối khác nữa để lại”, vị lãnh đạo cao nhất của TP Đà Nẵng cho biết.

Ông Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970, Ủy viên Trung ương Đảng vừa được bầu làm Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TPHCM là một trong 3 Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM xuất thân từ phong trào Đoàn.

Ông Thưởng là thạc sĩ triết học, từng đảm nhiệm Bí thư Quận ủy 12. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Tháng 1/2011, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và tháng 8/2011 được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; đến tháng 4/2014 về lại TP HCM làm Phó bí thư Thành ủy.

Phó Bí thư thường trực Võ Văn Thưởng bày tỏ quyết tâm giữ vững truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo... để cùng nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đảng bộ lần thứ 10 đề ra.

Ông Võ Văn Thưởng (thứ 2 từ phải qua) và ông Tất Thành Cang (ngoài cùng bên trái) được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM

Ông Tất Thành Cang, sinh năm 1971, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP HCM cũng vừa được Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM bầu làm Phó Bí thư Thành uỷ.

Ông Tất Thành Cang là thạc sĩ luật, từng đảm nhận Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND Quận 2. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Từ tháng 10/2012 đến tháng 6/2014, ông giữ chức Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP HCM và từ tháng 6/2014 đến nay là Phó chủ tịch UBND TPHCM. 

Bà Đào Bảo Minh (38 tuổi) được tín nhiệm trở thành Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Sinh năm 1977, bà Minh có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh và hiện là Bí thư Thành ủy Tuy Hòa.

Bà Đào Bảo Minh (38 tuổi) được bầu vào Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên (Ảnh: Tuổi trẻ)

Tháng 5/2013, bà Minh được luân chuyển về tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng bộ TP Tuy Hòa (Phú Yên), giữ chức phó bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa nhiệm kỳ 2011-2016. 

Tháng 7/2015, bà Minh được Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên phân công giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015 (kiêm Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa).

Ông Lê Phước Hoài Bảo (sinh năm 1986) trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và hiện là Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Nam.

Ông Lê Phước Hoài Bảo

Ông Bảo có trình độ thạc sĩ. Từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2012 ông Bảo được cử đi học thạc sĩ chuyên ngành quản trị tài chính và chiến lược tại Mỹ. 

Trước khi được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, ông Bảo từng giữ chức Trưởng phòng xúc tiến đầu tư của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. Tháng 3/2014 được bầu làm Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình; Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Hai cán bộ trẻ 8x của Hậu Giang là Huỳnh Thanh Phong và bà Phạm Thị Thuỳ Dung cũng vừa được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ông Huỳnh Thanh Phong và bà Phạm Thị Thuỳ Dung

Ông Huỳnh Thanh Phong là GĐ Sở Công thương Hậu Giang, sinh năm 1982, tốt nghiệp Đại học Tài chính, tín dụng.

Trước khi làm GĐ Sở Công thương, ông Phong từng giữ chức vụ trưởng phòng tín dụng, Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh và được bầu làm phó giám đốc quỹ này từ tháng 5/2014.

Đắc cử vào Ban chấp hành Đảng bộ Hậu Giang tại Đại hội Đảng bộ tỉnh vừa qua, Bí thư tỉnh đoàn Phạm Thị Thùy Dung (sinh năm 1983) cho biết sẽ nỗ lực làm việc hết mình để xứng đáng với vị trí mới.

Ông Nguyễn Minh Triết (sinh năm 1988) là người trẻ tuổi nhất được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Minh Triết 

Cuối tháng 6/2014, khi đang giữ chức vụ phó trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam, ông Triết được Ban bí thư Trung ương Đoàn cử về làm Phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2013-2017.

Cuối năm 2014, được Ban chấp hành trung ương Đảng chỉ định làm ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: "Chúng tôi sẽ đi lên từ nông nghiệp"
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: "Chúng tôi sẽ đi lên từ nông nghiệp"

VOV.VN - Sau khi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trần Công Chánh cho biết, tỉnh sẽ tập trung cho sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: "Chúng tôi sẽ đi lên từ nông nghiệp"

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: "Chúng tôi sẽ đi lên từ nông nghiệp"

VOV.VN - Sau khi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trần Công Chánh cho biết, tỉnh sẽ tập trung cho sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, phát triển bền vững.

Đại hội Đảng bộ 13 tỉnh ĐBSCL: “Khai phóng” sức mạnh đất Chín Rồng
Đại hội Đảng bộ 13 tỉnh ĐBSCL: “Khai phóng” sức mạnh đất Chín Rồng

VOV.VN -Cán bộ, đảng viên và nhân dân vùng ĐBSCL phấn đấu làm nên cuộc “Khai phóng” sức mạnh mảnh đất Chín Rồng cho giai đoạn đất nước hội nhập và mở cửa.

Đại hội Đảng bộ 13 tỉnh ĐBSCL: “Khai phóng” sức mạnh đất Chín Rồng

Đại hội Đảng bộ 13 tỉnh ĐBSCL: “Khai phóng” sức mạnh đất Chín Rồng

VOV.VN -Cán bộ, đảng viên và nhân dân vùng ĐBSCL phấn đấu làm nên cuộc “Khai phóng” sức mạnh mảnh đất Chín Rồng cho giai đoạn đất nước hội nhập và mở cửa.

Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất nước nói về những đột phá của Kiên Giang
Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất nước nói về những đột phá của Kiên Giang

VOV.VN -Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Tân Bí thư tỉnh Kiên Giang - ông Nguyễn Thanh Nghị sau khi bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh

Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất nước nói về những đột phá của Kiên Giang

Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất nước nói về những đột phá của Kiên Giang

VOV.VN -Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Tân Bí thư tỉnh Kiên Giang - ông Nguyễn Thanh Nghị sau khi bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh

3 Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đều xuất thân từ cán bộ đoàn
3 Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đều xuất thân từ cán bộ đoàn

3 trong số 4 Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đều trưởng thành từ Thành Đoàn TP.HCM. Một người là tiến sĩ Kinh tế, 2 người có học vị thạc sĩ (Triết và Luật).

3 Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đều xuất thân từ cán bộ đoàn

3 Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đều xuất thân từ cán bộ đoàn

3 trong số 4 Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đều trưởng thành từ Thành Đoàn TP.HCM. Một người là tiến sĩ Kinh tế, 2 người có học vị thạc sĩ (Triết và Luật).

Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh uỷ mới
Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh uỷ mới

VOV.VN - Ông Lê Đình Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh uỷ mới

Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh uỷ mới

VOV.VN - Ông Lê Đình Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.