Công bố dự thảo kết quả kiểm tra về xử lý tham nhũng ở Điện Biên

VOV.VN -  11 tổ chức Đảng và 41 đảng viên có vi phạm, nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật; 17 đảng viên vi phạm bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Sáng 27/9, đoàn công tác số 1, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn tổ chức công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát thanh tra vụ việc; khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Điện Biên. 

Ông Võ Văn Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên.
Dự thảo báo cáo kết quả của đoàn công tác nêu rõ, qua 9 ngày kiểm tra, trực tiếp làm việc với 10 cơ quan, đơn vị thuộc diện kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đoàn công tác số 1, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã được các cơ quan, đơn vị địa phương thuộc diện kiểm tra giám sát chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ tài liệu thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.

Qua đó phát hiện 11 tổ chức Đảng và 41 đảng viên có vi phạm, nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm; 17 đảng viên vi phạm, có khuyết điểm đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát, phát hiện tổng sai phạm về kinh tế trên 20 tỷ đồng, kiến nghị xử lý nhiều tập thể cá nhân.

Kiểm toán nhà nước thực hiện 4 cuộc kiểm toán đối với công tác quản lý ngân sách và vốn đầu tư, kiến nghị phải thu hồi ngân sách nhà nước gần 93 tỷ đồng và đã thu hồi gần 35 tỷ đồng. Ngành Thanh tra tỉnh thực hiện hơn 500 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền hơn 190 tỷ đồng. Đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 100 tập thể, khoảng 300 cá nhân…

Tuy nhiên, theo đánh giá của đoàn công tác số 1, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng sai phạm về tội phạm kinh tế, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng trong nội bộ nhiều cơ quan, đơn vị của tỉnh vẫn còn là khâu yếu. Việc phát hiện sai phạm về tham nhũng trong đầu tư xây dựng, tài chính, tài sản công, công tác tổ chức, cán bộ… qua hoạt động kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

 
Cũng theo đoàn công tác, kết luận một số cuộc thanh tra chưa xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Qua thanh tra ít phát hiện được hành vi tham nhũng, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng chuyển cơ quan điều tra. Qua các cuộc kiểm toán tại địa phương phát hiện sai phạm về kinh tế khá lớn, nhưng chưa phát hiện được dấu hiệu tham nhũng, vụ lợi qua các vụ việc. 

Một số vụ án thời hạn điều tra, xét xử kéo dài, chưa chặt chẽ phải hủy án để điều tra lại. Người đứng đầu một số cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; việc công khai, minh bạch, tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ của không ít cơ quan, đơn vị còn hình thức…

Tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên cần tăng cường hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng chống tham nhũng.

“Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện thật tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, của người dân đối với công tác này. Nếu như chúng ta không nâng cao ý thức trách nhiệm, không quyết tâm thì sẽ không bao giờ có hiệu quả. Vì làm nghiêm túc cỡ nào đi nữa nhưng không nâng cao được ý thức trách nhiệm của cán bộ, của người dân thì sẽ không bao giờ có hiệu quả” – ông Võ Văn Dũng nhấn mạnh

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Nơi nào chưa làm tốt chống tham nhũng, phải chỉ ra
Chủ tịch Quốc hội: Nơi nào chưa làm tốt chống tham nhũng, phải chỉ ra

VOV.VN - "63 tỉnh, thành, nơi nào chưa làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm thì phải chỉ ra".

Chủ tịch Quốc hội: Nơi nào chưa làm tốt chống tham nhũng, phải chỉ ra

Chủ tịch Quốc hội: Nơi nào chưa làm tốt chống tham nhũng, phải chỉ ra

VOV.VN - "63 tỉnh, thành, nơi nào chưa làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm thì phải chỉ ra".

Người phát ngôn nói về quan điểm chống tham nhũng của Việt Nam
Người phát ngôn nói về quan điểm chống tham nhũng của Việt Nam

VOV.VN - Chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam là kiên quyết đấu tranh và xử lý những sai phạm.

Người phát ngôn nói về quan điểm chống tham nhũng của Việt Nam

Người phát ngôn nói về quan điểm chống tham nhũng của Việt Nam

VOV.VN - Chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam là kiên quyết đấu tranh và xử lý những sai phạm.

Nhiều vụ sai phạm kinh tế nhưng ít chuyển cơ quan điều tra
Nhiều vụ sai phạm kinh tế nhưng ít chuyển cơ quan điều tra

VOV.VN - Mặc dù cơ quan chức năng Quảng Bình phát hiện nhiều sai phạm kinh tế, nhưng ít vụ việc được chuyển cơ quan điều tra để xử lý hình sự. 

Nhiều vụ sai phạm kinh tế nhưng ít chuyển cơ quan điều tra

Nhiều vụ sai phạm kinh tế nhưng ít chuyển cơ quan điều tra

VOV.VN - Mặc dù cơ quan chức năng Quảng Bình phát hiện nhiều sai phạm kinh tế, nhưng ít vụ việc được chuyển cơ quan điều tra để xử lý hình sự. 

Chống tham nhũng: Phải phát hiện được “củi tươi” đã hỏng để xử lý
Chống tham nhũng: Phải phát hiện được “củi tươi” đã hỏng để xử lý

VOV.VN - TS Nguyễn Việt Hùng cho rằng, biện pháp chống tham nhũng cần làm ngay, làm thường xuyên là phải phát hiện được “củi tươi” đã hỏng để xử lý.

Chống tham nhũng: Phải phát hiện được “củi tươi” đã hỏng để xử lý

Chống tham nhũng: Phải phát hiện được “củi tươi” đã hỏng để xử lý

VOV.VN - TS Nguyễn Việt Hùng cho rằng, biện pháp chống tham nhũng cần làm ngay, làm thường xuyên là phải phát hiện được “củi tươi” đã hỏng để xử lý.

Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“
Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

VOV.VN- Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng, công tác cán bộ làm không khách quan, chộp giật, tiêu cực, chạy chọt sẽ hại sự nghiệp.

Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

VOV.VN- Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng, công tác cán bộ làm không khách quan, chộp giật, tiêu cực, chạy chọt sẽ hại sự nghiệp.