Đại hội Đảng XII: GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.200 - 3.500 USD

VOV.VN - Về vĩ mô, Việt Nam cần cải thiện môi trường kinh doanh và ổn định kinh tế vĩ mô là điểm mấu chốt.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII vừa được thông qua đã đưa ra những chủ trương cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới. Các chuyên gia kinh tế kỳ vọng, sau Đại hội, sẽ có những chính sách, giải pháp để thực hiện thành công mục tiêu Đại hội đề ra, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại. 

Nghị quyết Đại hội đã thông qua mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 - 7%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 - 3.500 USD. Nhiều ý kiến cho rằng, mục tiêu tăng trưởng GDP trong 5 năm tới là có thể thực hiện được, bởi Việt Nam đang có nhiều cơ hội tăng trưởng kinh tế, nhất là khi Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. 

Theo TS. Trần Đình Bá, Hội khoa học kinh tế Việt Nam, để đạt được tốc độ tăng trưởng nêu trên, Việt Nam cần có những đột phá quan trọng về cơ sở hạ tầng: “Theo tôi, tăng trưởng kinh tế 6,5% trở lên theo mục tiêu của Đại hội Đảng đề ra là có thể đạt được vì Việt Nam đang có lợi thế về nhân lực, lợi thế nông nghiệp, kinh tế biển. Việc đặt ra như vậy cho thấy mục tiêu phát triển bền vững.. Muốn làm được điều đó thì phải có những đột phá quan trọng về giao thông vận tải, vì đây là hoạt động kinh tế chiếm tỷ trọng cao. Do đó phải có trục giao thông Bắc - Nam thật tốt, kết nối được các thành phố lớn, lúc đó nền kinh tế tăng trưởng ổn định".

Một trong những điểm mới được đưa ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần này là đưa tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP trên 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32 - 34% GDP; bội chi ngân sách nhà nước không quá 4% GDP. 

Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung nêu ý kiến: “Tôi cho rằng đầu tư nhà nước đã hạn chế và không nên mở rộng, cần thu hút đầu tư tư nhân trong nước. Mà để làm được điều đó thì cải thiện môi trường kinh doanh và ổn định kinh tế vĩ mô là điểm mấu chốt. Còn mục tiêu đưa ra là giảm bội chi ngân sách nhà nước xuống 4% GDP thì phải thắt chặt kỷ luật ngân sách, kỷ luật chi tiêu ngân sách, giảm chi tiêu, đặc biệt là chi tiêu thường xuyên. 

Tôi nghĩ rằng mục tiêu đạt được nên là giảm chi tiêu hơn là tăng thu, để nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài, để người dân và doanh nghiệp chủ động tính toán được, từ đó tạo động lực cho người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba nữ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
Ba nữ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

VOV.VN - 3 nữ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII là Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng và Trương Thị Mai.

Ba nữ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

Ba nữ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

VOV.VN - 3 nữ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII là Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng và Trương Thị Mai.

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII trẻ nhất
Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII trẻ nhất

VOV.VN - Trong danh sách các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất. Ông Thưởng hiện giữ chức Phó Bí thư  Thường trực Thành ủy TP HCM

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII trẻ nhất

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII trẻ nhất

VOV.VN - Trong danh sách các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất. Ông Thưởng hiện giữ chức Phó Bí thư  Thường trực Thành ủy TP HCM

Người dân cả nước phấn khởi, tin tưởng vào Bộ Chính trị khoá XII
Người dân cả nước phấn khởi, tin tưởng vào Bộ Chính trị khoá XII

VOV.VN - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp đã mang lại niềm phấn khởi đối với người dân cả nước.

Người dân cả nước phấn khởi, tin tưởng vào Bộ Chính trị khoá XII

Người dân cả nước phấn khởi, tin tưởng vào Bộ Chính trị khoá XII

VOV.VN - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp đã mang lại niềm phấn khởi đối với người dân cả nước.

Hình ảnh: Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng
Hình ảnh: Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bế mạc sáng 28/1 tại Hà Nội và thành công tốt đẹp sau 8 ngày diễn ra.

Hình ảnh: Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng

Hình ảnh: Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bế mạc sáng 28/1 tại Hà Nội và thành công tốt đẹp sau 8 ngày diễn ra.

Thông báo kết quả Đại hội XII tới Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế
Thông báo kết quả Đại hội XII tới Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu và chương trình đề ra.

Thông báo kết quả Đại hội XII tới Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế

Thông báo kết quả Đại hội XII tới Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu và chương trình đề ra.