Hàng ngàn người dân Huế chạy lũ trong đêm

VOV.VN - Trong đêm qua (14/11), Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi cảnh báo khẩn khi mực nước sông Hương ở Kim Long lên mức báo động III vào 23h đêm.  

Hàng ngàn hộ dân tại thành phố Huế và các địa phương vùng trũng thấp cả đêm lo chạy lũ. Dù đã nhận được thông báo về mưa lớn nguy cơ ngập lụt nhưng nhiều nhà trở tay không kịp.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, ở đường Bạch Đằng, phường Phú Cát, thành phố Huế cho biết: “Nước lũ lên lúc 11h đêm. Dân khu vực dưới cầu Đông Ba ngập hết rồi. Bà con dọn đồ đạc lên gác lúc nửa đêm. Nhiều nhà ngủ quên chưa dọn kịp”.

Tại nhiều khu vực, người dân phải đưa xe ô tô lên những nơi cao ráo tránh ngập. Nhiều tuyến đường cao ráo, thậm chí đường dẫn lên các cây cầu trở thành “bãi đậu xe bất đắc dĩ”. Nhiều nơi người dân chỉ có thể đi lại, tránh lũ bằng ghe thuyền.

Bà Phan Thị Thu Na, phường Phú Thượng Thành phố Huế cho biết: “Nước thuỷ điện xả nhanh quá bà con dọn không kịp. Nước vô nhà ngập sâu quá, nước lên ngang ngực rồi”.

Đến sáng nay, mực nước trên sông Hương trên mức báo động 3, nước trên sông Bồ xấp xỉ báo động 3. Nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Huế ngập sâu trong nước do nước sông Hương dâng cao. 

Bà  Đỗ Thị Thu, tiểu thương chợ Đông Ba cho hay, người dân rất vất vả và gặp nhiều khó khăn khi di chuyển do đường bị ngập lụt. “Chị em tiểu thương đi lại lấy hàng buôn bán rất cực. Tiểu thương ở chợ Đông Ba cũng rứa. Nhiều tuyến đường bị ngập nên không lấy hàng bán được rất cực khổ”.

Hiện tại nhiều khu vực ở tỉnh Thừa Thiên Huế bị mất điện. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ hôm nay (15/11).

Theo dự báo, những giờ tới, tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực miền núi có mưa rất lớn. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ… Các đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai phương án sơ tán dân vùng ngập lụt, cảnh báo người dân đề phòng khi lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, các đoạn đường ngập sâu, các khu vực có độ dốc lớn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lũ lớn trong đêm, người dân Thừa Thiên Huế trở tay không kịp
Lũ lớn trong đêm, người dân Thừa Thiên Huế trở tay không kịp

VOV.VN - Từ đêm qua tới sáng nay (15/11), tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Mưa lớn cùng với thủy điện Bình Điền và Tả Trạch điều tiết nước ở mức tối đa, đổ về hạ nguồn sông Hương với cường độ mạnh làm lũ lên nhanh trong đêm, nhiều khu vực hạ du ngập nặng.

Lũ lớn trong đêm, người dân Thừa Thiên Huế trở tay không kịp

Lũ lớn trong đêm, người dân Thừa Thiên Huế trở tay không kịp

VOV.VN - Từ đêm qua tới sáng nay (15/11), tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Mưa lớn cùng với thủy điện Bình Điền và Tả Trạch điều tiết nước ở mức tối đa, đổ về hạ nguồn sông Hương với cường độ mạnh làm lũ lên nhanh trong đêm, nhiều khu vực hạ du ngập nặng.

Nước các sông ở Thừa Thiên Huế dâng cao, người dân chủ động phòng tránh
Nước các sông ở Thừa Thiên Huế dâng cao, người dân chủ động phòng tránh

VOV.VN - Mưa lớn liên tục tại tỉnh Thừa Thiên Huế mấy ngày qua làm nước trên các sông tiếp tục dâng cao. Dự báo, từ đêm nay đến sáng mai (15/11), mực nước trên các sông tiếp tục lên trên mức báo động 2 đến báo động 3, gây ngập lụt các vùng trũng thấp. Người dân các khu vực ngập lụt chủ động phòng tránh mưa lũ.

Nước các sông ở Thừa Thiên Huế dâng cao, người dân chủ động phòng tránh

Nước các sông ở Thừa Thiên Huế dâng cao, người dân chủ động phòng tránh

VOV.VN - Mưa lớn liên tục tại tỉnh Thừa Thiên Huế mấy ngày qua làm nước trên các sông tiếp tục dâng cao. Dự báo, từ đêm nay đến sáng mai (15/11), mực nước trên các sông tiếp tục lên trên mức báo động 2 đến báo động 3, gây ngập lụt các vùng trũng thấp. Người dân các khu vực ngập lụt chủ động phòng tránh mưa lũ.

Mưa to ở Thừa Thiên Huế, nhiều đoạn quốc lộ, tỉnh lộ ngập đến nửa mét
Mưa to ở Thừa Thiên Huế, nhiều đoạn quốc lộ, tỉnh lộ ngập đến nửa mét

VOV.VN - Từ đêm qua đến sáng nay (14/11), tại tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục có mưa to đến rất to. Các địa phương triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sẵn sàng sơ tán dân vùng xung yếu.

Mưa to ở Thừa Thiên Huế, nhiều đoạn quốc lộ, tỉnh lộ ngập đến nửa mét

Mưa to ở Thừa Thiên Huế, nhiều đoạn quốc lộ, tỉnh lộ ngập đến nửa mét

VOV.VN - Từ đêm qua đến sáng nay (14/11), tại tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục có mưa to đến rất to. Các địa phương triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sẵn sàng sơ tán dân vùng xung yếu.