Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu

VOV.VN - Từ ngày 26/10, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực sẽ tiến hành kiểm tra Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các Sở Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thi hành án dân sự và Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Ngày 26/10, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn (đoàn số 3) đã làm việc với Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu để công bố kế hoạch kiểm tra công tác thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của nhà nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho biết, Thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong 6 tổ chức Đảng được Ban Chỉ đạo Trung ương lập kế hoạch kiểm tra.

Sau khi công bố quyết định và kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương, Đoàn kiểm tra nghe đại diện Thường trực tỉnh uỷ trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả tự kiểm tra và có ý kiến thảo luận.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ kiểm tra công tác về thể chế hoá chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc, khắc phục sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh lực quản lý, sử dụng đất đai, đấu thầu, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Đoàn cũng sẽ kiểm tra việc rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách pháp luật để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo.

Từ ngày 26/10, Đoàn kiểm tra số 3 sẽ tiến hành kiểm tra Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các Sở Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thi hành án dân sự và Thanh tra tỉnh. 

Tại các đơn vị được kiểm tra, Đoàn sẽ yêu cầu các cơ quan, đơn vị giải trình, làm rõ các nhận định, đánh giá, số liệu, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan để Đoàn công tác nghiên cứu, thẩm tra, xác minh để làm rõ vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Bộ KHĐT
Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Bộ KHĐT

VOV.VN - Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ KHĐT để kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương PCTNTC thành pháp luật 

Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Bộ KHĐT

Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Bộ KHĐT

VOV.VN - Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ KHĐT để kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương PCTNTC thành pháp luật 

Ông Phan Đình Trạc: Vì sao vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn?
Ông Phan Đình Trạc: Vì sao vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn?

VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia nêu quan điểm về việc vì sao vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn; tình trạng một bộ phận cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm… để có các giải pháp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng.

Ông Phan Đình Trạc: Vì sao vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn?

Ông Phan Đình Trạc: Vì sao vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn?

VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia nêu quan điểm về việc vì sao vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn; tình trạng một bộ phận cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm… để có các giải pháp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương làm việc tại Bình Định
Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương làm việc tại Bình Định

VOV.VN - Sáng 12/10, tại Tỉnh ủy Bình Định, Đoàn Kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương làm việc tại Bình Định

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương làm việc tại Bình Định

VOV.VN - Sáng 12/10, tại Tỉnh ủy Bình Định, Đoàn Kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.