Kỷ niệm 84 năm truyền thông công tác dân vận của Đảng 15/10

Để công tác dân vận hướng về nhân dân, vì hạnh phúc nhân dân

VOV.VN -Trong hoạt động dân vận, vấn đề cốt lõi là phải quan tâm đến lợi ích chính đáng của nhân dân.

Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bàn và ra Nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Bước vào thời kỳ đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, thực tế đang đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ mới, đòi hỏi công tác vận động nhân dân phải được tăng cường và có sự đổi mới toàn diện, sâu sắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cách đây 65 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Công tác dân vận vừa là tiền đề, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy, những năm qua, Đảng luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trên cơ sở đó, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều Nghị quyết, chủ trương, chính sách về công tác dân vận.

Phó chủ tịch xã Giao Thiện (Lang Chánh, Thanh Hóa) Lê Văn Thiện đi vận động bà con dân tộc thay đổi tập quán canh tác (Ảnh: PV)

Sau hơn 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Một trong những nguyên nhân quan trọng, quyết định sự thành công đó là: Đảng đã kịp thời đổi mới công tác dân vận, giữ mối quan hệ “máu thịt” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; phát huy được vai trò, sức mạnh của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nét nổi bật là quan điểm, chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước phần lớn đã thể hiện rõ, nhất quán công tác dân vận của Đảng vì nhân dân, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân và mở rộng dân chủ, phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân.

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú nhấn mạnh: “Nội dung công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước suy cho cùng là đội ngũ cán bộ Nhà nước phải thể chế hóa, cụ thể hóa các đường lối quan điểm của Đảng, làm thế nào việc thể chế hóa này phù hợp với lòng dân, phản ánh được nguyện vọng, lợi ích của nhân dân, tránh tình trạng chính sách ở trên trời cuộc đời thì ở dưới đất”.

Dân vận là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, là một đặc trưng chủ yếu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Công tác dân vận không chỉ là vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn là phương thức thu hút nhân dân vào việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách đó.

Trong những hoạt động này, vấn đề cốt lõi là phải quan tâm đến lợi ích chính đáng của nhân dân. Vấn đề tưởng như đơn giản, dễ làm nhưng thực tế đến nay nhiều lúc, nhiều nơi vẫn làm chưa tốt. Bên cạnh số đông cán bộ đảng viên vẫn giữ được phẩm chất cách mạng và gắn bó với nhân dân, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên mang nặng bệnh quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng, nạn tham ô, hối lộ vẫn còn xảy ra.

Ông Đào Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho rằng: “Những bất cập trên có một phần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ đảng viên về công tác dân vận chưa được nâng cao. Công tác dân vận của các cơ quan quản lý Nhà nước còn nhiều lúng túng, lề lối làm việc chưa được cải thiện, thủ tục hành chính của một số cơ quan đơn vị chậm được khắc phục, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của một bộ phận công chức, viên chức chưa thực sự đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt một số chính sách ra đời chưa hợp với lòng dân, nhiều chính sách chậm đi vào cuộc sống”.

Hiện nay, nước ta đang phấn đấu thực hiện mục tiêu chiến lược đưa đất nước cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, Đảng ta đặc biệt coi trọng việc củng cố, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, xem đó là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Theo nhà báo Hữu Thọ, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương, để thực hiện thành công mục tiêu có ý nghĩa lịch sử đó, công tác thông tin tuyên truyền cần được đổi mới mạnh mẽ, nội dung phong phú. Đặc biệt, cần hướng vào những vấn đề nhân dân đang quan tâm, bức xúc, băn khoăn nhằm cung cấp thông tin xác thực giải tỏa tâm lý, tư tưởng, khơi thông những hoài nghi, cổ vũ nhân tố mới góp phần nâng cáo nhận thức tình cảm tính tích cực chính trị xã hội của nhân dân và sự đồng thuận của xã hội.

Nhà báo Hữu Thọ nói: “Thực tiễn là nơi kiểm nghiệm các chính sách và chủ trương. Hồ Chủ tịch đã nhấn mạnh, phải hỏi ý kiến nhân dân, người chịu sự tác động của các chủ trương chính sách đó. Do đó muốn hoàn thành được trách nhiệm trên thông qua phản biện xã hội, người làm báo phải sát với thực tiễn, sát với nhân dân, có bản lĩnh phân biệt đúng sai và trung thực trong phản ánh các tác phẩm báo chí, khi đó mới tạo được sự đồng thuận trong xã hội”.

Nhận thức rõ những kết quả, thuận lợi, khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Trung ương xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Ông Nguyễn Thế Trung, Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Dân vận Trung ương cho biết: Trung ương đã xác định 3 mục tiêu của công tác dân vận trong thời kỳ mới là: củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ “máu thịt” giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; và phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo ra phong trào quần chúng rộng lớn, xây dựng và bảo vệ đất nước, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để phát huy hơn nữa vai trò của công tác dân vận, ông Nguyễn Thế Trung cũng cho rằng, cần phải phát huy vai trò dân vận cơ sở hơn nữa. Đặc biệt, cần đổi mới phương pháp hoạt động, công tác dân vận trong tình hình mới, từ đó giúp Đảng, cùng Đảng khâu nối mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong gần một thế kỷ qua với nhiêu thăng trầm, thử thách đã chứng minh một sự thật: Có nhân dân là có tất cả, mất nhân dân là mất tất cả. Mọi hoạt động của Đảng hôm nay xét từ bản chất, đều hướng về nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân, bởi lẽ ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, lợi ích của toàn dân tộc, Đảng không có lợi ích nào khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ quan Nhà nước đẩy mạnh công tác dân vận
Cơ quan Nhà nước đẩy mạnh công tác dân vận

VOV.VN-Để tăng cường công tác dân vận cần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tập trung vào công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính.

Cơ quan Nhà nước đẩy mạnh công tác dân vận

Cơ quan Nhà nước đẩy mạnh công tác dân vận

VOV.VN-Để tăng cường công tác dân vận cần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tập trung vào công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính.

Công tác Dân vận luôn là nhiệm vụ quan trọng
Công tác Dân vận luôn là nhiệm vụ quan trọng

VOV.VN-Ngành Dân vận của Đảng cần tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho Trung ương Đảng và các cấp ủy đảng.

Công tác Dân vận luôn là nhiệm vụ quan trọng

Công tác Dân vận luôn là nhiệm vụ quan trọng

VOV.VN-Ngành Dân vận của Đảng cần tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho Trung ương Đảng và các cấp ủy đảng.

Cần đổi mới phương pháp hoạt động công tác dân vận
Cần đổi mới phương pháp hoạt động công tác dân vận

VOV.VN-  Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết cho rằng, cần phải phát huy vai trò dân vận cơ sở hơn nữa.

Cần đổi mới phương pháp hoạt động công tác dân vận

Cần đổi mới phương pháp hoạt động công tác dân vận

VOV.VN-  Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết cho rằng, cần phải phát huy vai trò dân vận cơ sở hơn nữa.