Hà Nội tổ chức thành công 50 đảng bộ cấp trên cơ sở

VOV.VN - Nội dung hết sức quan trọng là nhân sự được Ban Thường vụ Thành ủy quán triệt đầy đủ hướng dẫn mới của Trung ương đảm bảo công khai, dân chủ

Chiều 18/8, thông tin về kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025), ông Vũ Đức Bảo- Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết,  tính đến hết đến ngày 18/8/2020, 50/50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ TP Hà Nội hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định, đạt được mục đích, yêu cầu, đúng tiến độ đề ra. 

Theo ông Vũ Đức Bảo, các đại hội đảng bộ lần này có nhiều nét mới nổi bật. Cụ thể: Về văn kiện trình bày đại hội trong nhiệm kỳ này, ngay từ đầu năm 2020 Ban thường vụ Thành ủy có đề tài khoa học với 8 nội dung lớn. Tổng kết toàn bộ kết quả cả nhiệm kỳ, kết quả đạt được những tồn tại, dự báo đinh hướng, trọng tâm hội nghị tới. Đây là nền tảng quan trọng để các cấp ủy trực thuộc xây dựng báo cáo chính trị ở đơn vị.

Do vậy, chất lượng báo cáo được nâng lên, đặc biệt tập trung phân tích tồn tại yếu kém, dự báo được tình hình. Cùng đó, Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm được chuẩn bị khá nghiêm túc. Đặc biệt, Báo cáo kiểm điểm các cấp ủy nhìn thẳng vào tồn tại yếu kém, kiểm điểm kỹ hoạt động của Ban chấp hành, Ban Thường vụ từng cá nhân trên tinh thần xây dựng tập trung để làm rõ những tồn tại, yếu kém. Điểm mới nữa là báo cáo xây dựng chương trình hành động, mục đích sau đại hội xong Nghị quyết được triển khai ngay.

Ông Vũ Đức Bảo đáng giá: "Tại nhiệm kỳ này 50 đảng bộ cấp trên cơ sở đã chuẩn bị khá tốt, khá kỹ văn kiện đại hội. Chất lượng văn kiện tốt hơn. Nội dung hết sức quan trọng của đại hội là nhân sự được Ban Thường vụ Thành ủy quán triệt đầy đủ hướng dẫn mới của Trung ương đảm bảo công khai, dân chủ, tôn trọng quyền quyết định của đại hội".

Cụ thể, hồ sơ nhân sự chuẩn bị khá kỹ, hồ sơ kê khai, bằng cấp được thẩm định đầy đủ; Tiêu chuẩn chính trị nội bộ được thẩm định rất kỹ; Quan tâm giải quyết đơn thư, kê khai tài sản, con cái đi học nước ngoài. Tất cả vấn đề này đều được thẩm định kết luận rõ ràng. Nét mới thứ hai của nhiệm kỳ này là việc thực hiện quy trình 5 bước, (nhiệm kỳ trước quy trình 3 bước). Theo đó, quy trình rõ về thành phần cách thức tổ chức, trong đó quy trình nhân sự phải lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt các cấp, công khai mở rộng thành phần lấy ý kiến giới thiệu; Ban chấp hành thông qua 2 lần sau khi có ý kiến chủ chốt của Ban Thường vụ mới chốt danh sách cuối cùng. Trong quy trình 5 bước có việc khảo sát, đánh giá xem xét nếu thấy có vấn đề cần quan tâm về những đồng chí tham gia cấp ủy cần phải khảo sát, đánh giá, đơn thư kiếu nại tố cáo… trong quy trình này được thực hiện; Tập thể Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt 50 đề án nhân sự của 50 đảng bộ trực thuộc và theo quy trình trình ra đại hội để cho ý kiến. “Các đề án nhân sự được Ban Thường vụ thông qua đều được đại biểu đại hội tập trung, trong 50 đại hội không có đại hội nào giới thiệu thêm ngoài nhân sự ban chấp hành chuẩn bị; Cơ bản nhân sự chủ chốt diện Ban thường vụ quản lý có số phiếu tập trung và không có sự cố lớn diễn ra trong đại hội, duy nhất có 1 trường hợp không trúng cử tại huyện Quốc Oai. ” ông Bảo nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, trong 50 đảng bộ trực thuộc có 17 đảng bộ bầu trực tiếp bí thư đại hội (chiếm 34%), trong đó 16 Bí thư tái cử nhiệm kỳ mới, đều đạt số phiếu cao 96-97%. Phát huy tính dân chủ trong đại hội, thể hiện uy tín của các Bí thư trong nhiệm kỳ.

Số lượng cấp ủy khóa mới là 1.568 người, chuẩn bị số dư bầu cấp ủy là 1.774 người,đạt tỷ lệ 15,5%; tham gia cấp ủy lần đầu là 423 người đạt 27%; cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) 174 người, tỷ lệ 11,1% đều vượt yêu cầu.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho rằng, nguyên nhân để có được thành công của Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở là dó Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo rất sát sao, kịp thời, nhất là quan tâm thường xuyên tới những đơn vị khó khăn, có đơn thư, có vấn đề về đoàn kết nội bộ. Tất cả những đơn vị này đều được xem xét, đánh giá tình hình, bằng các biện pháp chỉ đạo quyết liệt giải quyết trước Đại hội. Bên cạnh đó, 16 đoàn công tác, 16 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy luôn sâu sát cơ sở, nắm bắt chính xác diễn biến tình hình, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc; hướng dẫn, phê duyệt các nội dung Đại hội theo đúng tinh thần chỉ đạo.

Tuy nhiên, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho rằng, vẫn còn một số vấn đề phải rút kinh nghiệm. Trong đó, còn một đồng chí diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, là nhân sự được phê duyệt không trúng vào cấp ủy khóa mới. Ngoài ra, một số nơi công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, chương trình hành động chưa đạt yêu cầu; chương trình hành động chưa rõ thời gian và trách nhiệm thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu khuyết chức danh Bí thư
Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu khuyết chức danh Bí thư

VOV.VN -Chức danh Bí thư Thành ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được kiện toàn trong thời gian tới.

Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu khuyết chức danh Bí thư

Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu khuyết chức danh Bí thư

VOV.VN -Chức danh Bí thư Thành ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được kiện toàn trong thời gian tới.

Ông Vừ A Bằng tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông
Ông Vừ A Bằng tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông

VOV.VN - Ông Vừ A Bằng tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Vừ A Bằng tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông

Ông Vừ A Bằng tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông

VOV.VN - Ông Vừ A Bằng tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ Công an công bố cuốn sách về kiểm tra, kỷ luật Đảng trong Công an Nhân dân
Bộ Công an công bố cuốn sách về kiểm tra, kỷ luật Đảng trong Công an Nhân dân

VOV.VN - Ngày 12/8, Bộ Công an đã cho ra mắt cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong công an nhân dân”.

Bộ Công an công bố cuốn sách về kiểm tra, kỷ luật Đảng trong Công an Nhân dân

Bộ Công an công bố cuốn sách về kiểm tra, kỷ luật Đảng trong Công an Nhân dân

VOV.VN - Ngày 12/8, Bộ Công an đã cho ra mắt cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong công an nhân dân”.