Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM: Kinh tế quý I chỉ tăng 0,42%

VOV.VN - TPHCM đặt nhiệm vụ trọng tâm trong quý II là tiếp tục phòng chống dịch thật tốt, làm tiền đề để thực hiện các nhiệm vụ khác.

Hôm nay (16/4), Thành uỷ TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM. Hội nghị sẽ nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội quý I và thảo luận về các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2. Hội nghị lần này cũng được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ông Nguyễn Thiện Nhân – Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành uỷ TPHCM chủ trì hội nghị. 

dang_bo_tphcm_1.jpg
Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương và nỗ lực của địa phương, đến nay, TPHCM đã thực hiện phòng ngừa tốt dịch Covid-19. TPHCM có 9 người nhiễm dịch bệnh và đang chữa trị, so với tổng dân số gần 9 triệu người của thành phố thì đây là tỉ lệ thấp.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh tế của thành phố trong quý 1, khi ngành dịch vụ giảm 32%, doanh thu của ngành giáo dục giảm 26%; giao dịch bất động sản giảm 13%. Về số doanh nghiệp đăng ký mới giảm hơn 50%, số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng 32%. Tăng trưởng kinh tế của TPHCM cũng chỉ đạt 0,42% so với cùng kỳ năm 2019.

nguyen_thien_nhan.jpg
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu

Điểm sáng kinh tế của TPHCM là ngành công nghiệp gắn với các doanh nghiệp nước ngoài vẫn tiếp tục được duy trì. Xuất khẩu trong quý 1 đạt 9,85 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2019, tập trung vào các mặt hàng điện tử, máy tính.

Bởi vậy, trong quý 2 này, nhiệm vụ trọng tâm của TPHCM là tiếp tục phòng chống dịch thật tốt, đó là tiền đề để thực hiện các nhiệm vụ khác. Trong phòng chống dịch sẽ thực hiện kiểm soát người ra vào thành phố chặt chẽ, đối với người có nguy cơ thì cách ly kịp thời….

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, ngành nghề, cơ quan cũng xây dựng bộ quy tắc ứng xử phù hợp để có thể kiểm soát được dịch bệnh. Trên cơ sở này từng bước đưa hoạt động kinh doanh trở lại an toàn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư Thành uỷ TPHCM khẳng định: "Tinh thần là qua quý 1 chúng ta đã rút ra được cách phòng dịch thì tiếp tục làm tốt hơn để trong quý 2 khôi phục lại sản xuất kinh doanh, các hoạt động đời sống theo một trạng thái mới, không để phát sinh dịch"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cần rút kinh nghiệm trong công tác dự báo
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cần rút kinh nghiệm trong công tác dự báo

VOV.VN - Phân tích về chỉ tiêu không đạt là thu nhập đầu người, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: cần rút kinh nghiệm trong dự báo.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cần rút kinh nghiệm trong công tác dự báo

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cần rút kinh nghiệm trong công tác dự báo

VOV.VN - Phân tích về chỉ tiêu không đạt là thu nhập đầu người, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: cần rút kinh nghiệm trong dự báo.