Mong Hội nghị TW6 giải quyết triệt để việc cán bộ nhiều, hiệu quả kém

VOV.VN - Cán bộ ngày nay bằng cấp tuy có nhiều hơn chúng tôi ngày trước nhưng nhiều nơi cán bộ chưa vì dân, chưa nghĩ đến dân.

Hội nghị Trung ương 6 khóa XII vừa khai mạc sáng 4/10 tại Hà Nội. Một trong những vấn đề tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị lần này là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị  Quốc gia Hồ Chí Minh, vấn đề mà ông đặc biệt quan tâm tại hội nghị lần này là "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". 

“Việc Trung ương đưa ra bàn chủ đề về phương thức lãnh đạo của Đảng cũng như nói về bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả trong tình hình hiện nay là rất cần thiết bởi các lý do: bộ máy trong Đảng ta hiện nay hoạt động còn biểu hiện kém hiệu quả thể hiện ở sự chồng chéo phân tán quyền lực; một việc có quá nhiều cơ quan chỉ đạo và có những công việc không  có người chỉ đạo. Lý do thứ hai là áp lực về ngân sách rất lớn khi bộ máy ngày càng phình to. Do đó vấn đề đặt ra là phải làm sao tinh gọn bộ máy, giảm những người làm trong bộ máy này. Có như thế chúng ta mới tính toán đến việc tăng lương được”, ông Dũng nêu quan điểm.

Cùng quan điểm, ông Đinh Minh Thử, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình, cho rằng, từ thực tiễn cuộc sống, cần bàn kỹ để ra giải pháp quyết sách nhằm giảm gọn bộ máy hành chính các đơn vị sự nghiệp công lập vì mục đích hiệu lực, hiệu quả. Từ Trung ương xuống địa phương, đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương còn quá cồng kềnh. Cùng một nhiệm vụ có quá nhiều tổ chức cùng làm, nhiều tổ chức phải sinh ra nhiều biên chế. Ông Thử đề nghị từ việc cải cách, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ góp phần giảm các đầu mối.

Ông Nguyễn Văn Chính, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cho rằng, Ban Chấp hành Trung ương mà quyết tâm thì chắc chắn sẽ làm được. Với bộ máy hiện nay không thể không tinh giản. Cán bộ quá nhiều nhưng chất lượng thì hạn chế. Bằng cấp của cán bộ hiện nay tuy có nhiều hơn chúng tôi ngày trước nhưng nhiều nơi cán bộ chưa vì dân, chưa nghĩ đến dân. “Phải biên chế sao cho hợp lý, đừng chồng chéo, giẫm đạp lên nhau”, ông Chính kiến nghị.

Ông Lê Hồng Thanh, cán bộ hưu trí ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ cho rằng sở dĩ vấn đề này đã được đưa ra bàn thảo nhiều lần nhưng chưa mang lại hiệu quả cao là do chúng ta chưa quyết tâm thực hiện, còn nể nang, ngại va chạm. Ông Thanh mong muốn, Hội nghị trung ương lần này sẽ tập trung giải quyết quyết liệt hơn để tránh tình trạng người thì nhiều nhưng hoạt động không hiệu quả. Thậm chí, nơi nào không chấp hành, thực hiện không tốt thì phải kiểm điểm, kỷ luật nghiêm khắc.

“Tinh giản bộ máy, người ít đi, công việc nhiều lên, đỏi hỏi phải có những cán bộ có năng lực, sáng tạo. Do vậy, việc tổ chức thi tuyển công chức sẽ đảm bảo sự công bằng, dân chủ, tuyển dụng được người thực sự phục vụ cho nhân dân”, ông Thanh nêu ý kiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tinh giản biên chế phải được kiểm soát chặt chẽ
Tinh giản biên chế phải được kiểm soát chặt chẽ

VOV.VN - Với TPHCM, tinh giản biên chế đang được xem là vấn đề khó rất cần chỉ đạo của Trung ương để thành phố thực hiện có hiệu quả.

Tinh giản biên chế phải được kiểm soát chặt chẽ

Tinh giản biên chế phải được kiểm soát chặt chẽ

VOV.VN - Với TPHCM, tinh giản biên chế đang được xem là vấn đề khó rất cần chỉ đạo của Trung ương để thành phố thực hiện có hiệu quả.

Hội nghị Trung ương 6 bàn nhiều vấn đề rộng lớn, cơ bản và cấp bách
Hội nghị Trung ương 6 bàn nhiều vấn đề rộng lớn, cơ bản và cấp bách

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nội dung chương trình của Hội nghị Trung ương lần này đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản vừa cấp bách, liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội hàng năm...

Hội nghị Trung ương 6 bàn nhiều vấn đề rộng lớn, cơ bản và cấp bách

Hội nghị Trung ương 6 bàn nhiều vấn đề rộng lớn, cơ bản và cấp bách

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nội dung chương trình của Hội nghị Trung ương lần này đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản vừa cấp bách, liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội hàng năm...

Ban Tổ chức Trung ương: Hết chuyện bổ nhiệm bằng lấy phiếu tín nhiệm
Ban Tổ chức Trung ương: Hết chuyện bổ nhiệm bằng lấy phiếu tín nhiệm

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức TƯ Dương Minh Đức trao đổi với VietNamNet về việc thực hiện thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo.

Ban Tổ chức Trung ương: Hết chuyện bổ nhiệm bằng lấy phiếu tín nhiệm

Ban Tổ chức Trung ương: Hết chuyện bổ nhiệm bằng lấy phiếu tín nhiệm

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức TƯ Dương Minh Đức trao đổi với VietNamNet về việc thực hiện thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo.

Ông Lê Khả Phiêu: Dân, Đảng ủng hộ TƯ và Tổng Bí thư làm mạnh mẽ!
Ông Lê Khả Phiêu: Dân, Đảng ủng hộ TƯ và Tổng Bí thư làm mạnh mẽ!

VOV.VN - Công tác cán bộ vô cùng quan trọng, để bồi dưỡng một cán bộ đòi hỏi rất nhiều vấn đề, nên mất một cán bộ là thiệt hại cho tổ chức, cho cách mạng.

Ông Lê Khả Phiêu: Dân, Đảng ủng hộ TƯ và Tổng Bí thư làm mạnh mẽ!

Ông Lê Khả Phiêu: Dân, Đảng ủng hộ TƯ và Tổng Bí thư làm mạnh mẽ!

VOV.VN - Công tác cán bộ vô cùng quan trọng, để bồi dưỡng một cán bộ đòi hỏi rất nhiều vấn đề, nên mất một cán bộ là thiệt hại cho tổ chức, cho cách mạng.

Cử tri tin tưởng Trung ương tiếp tục xử lý quyết liệt cán bộ vi phạm
Cử tri tin tưởng Trung ương tiếp tục xử lý quyết liệt cán bộ vi phạm

VOV.VN - Nhiều vụ việc, nhiều trường hợp cán bộ cấp cao bị phanh phui vi phạm đã cho thấy sự quyết liệt của Trung ương.  

Cử tri tin tưởng Trung ương tiếp tục xử lý quyết liệt cán bộ vi phạm

Cử tri tin tưởng Trung ương tiếp tục xử lý quyết liệt cán bộ vi phạm

VOV.VN - Nhiều vụ việc, nhiều trường hợp cán bộ cấp cao bị phanh phui vi phạm đã cho thấy sự quyết liệt của Trung ương.  

Cần có hành lang pháp lý để kỷ luật “quan” về hưu
Cần có hành lang pháp lý để kỷ luật “quan” về hưu

VOV.VN - Qua một trường hợp thực tế cho thấy, việc kỷ luật quan chức về hưu rất cần có hành lang pháp lý để giải quyết.

Cần có hành lang pháp lý để kỷ luật “quan” về hưu

Cần có hành lang pháp lý để kỷ luật “quan” về hưu

VOV.VN - Qua một trường hợp thực tế cho thấy, việc kỷ luật quan chức về hưu rất cần có hành lang pháp lý để giải quyết.

Thi tuyển vụ trưởng ở Ban Tổ chức: 'Cứ để thực tiễn kiểm nghiệm'
Thi tuyển vụ trưởng ở Ban Tổ chức: 'Cứ để thực tiễn kiểm nghiệm'

Đánh giá kết quả thi tuyển 3 vụ trưởng tại Ban Tổ chức TƯ, ông Phạm Minh Chính thận trọng: “Cứ để thực tiễn kiểm nghiệm sản phẩm của cách làm mới này thế nào”.

Thi tuyển vụ trưởng ở Ban Tổ chức: 'Cứ để thực tiễn kiểm nghiệm'

Thi tuyển vụ trưởng ở Ban Tổ chức: 'Cứ để thực tiễn kiểm nghiệm'

Đánh giá kết quả thi tuyển 3 vụ trưởng tại Ban Tổ chức TƯ, ông Phạm Minh Chính thận trọng: “Cứ để thực tiễn kiểm nghiệm sản phẩm của cách làm mới này thế nào”.