Ông Nguyễn Văn Tuấn tái đắc cử Bí thư Thành ủy Bến Tre

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ TP Bến Tre đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 40 người.

Trong 3 ngày (20-22/7), Đảng bộ thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã thống nhất đưa ra nhiều giải pháp để đưa thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại 1 vào năm 2030.

vov_ben_tre_1_jvfx.jpg

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt trước đại hội.

Đại hội Đảng bộ thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân; huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; nâng cao chất lượng thành phố văn minh đô thị; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại 1 vào năm 2030”.

Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu gồm giá trị thương mại – dịch vụ tăng 14%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 108 triệu đồng/người/năm; phát triển 1.000 doanh nghiệp mới; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt hơn 95%; trên 90%  chi, đảng bộ cơ sở và hơn 90% đảng viên đạt  mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Riêng Đảng bộ thành phố Bến Tre hàng năm đạt mức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

vov_ben_tre_llou.jpg

Thành phố Bến Tre đã được công nhận đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ thành phố Bến Tre đã đạt nhiều thành quả rất đáng khích lệ. Nổi bật nhất là thành phố Bến Tre đã xây dựng đạt chuẩn đô thị loại 2, thành phố văn minh đô thị, thành phố hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới; có 41/46  chỉ tiêu  đạt và vượt  Nghị quyết đề ra.

Hoạt động của hệ thống chính trị được nâng chất, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt đã khắc phục dần những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 40 người. Ông Nguyễn Văn Tuấn, tái đắc cử Bí thư Thành ủy Bến Tre./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ huyện: Đề nghị thành lập thành phố Phú Quốc
Đại hội Đảng bộ huyện: Đề nghị thành lập thành phố Phú Quốc

VOV.VN - Báo cáo tại ĐH Đảng bộ huyện Phú Quốc cho biết, hiện nay tỉnh Kiên GIang đang hoàn tất các thủ tục để đề nghị thành lập thành phố Phú Quốc.

Đại hội Đảng bộ huyện: Đề nghị thành lập thành phố Phú Quốc

Đại hội Đảng bộ huyện: Đề nghị thành lập thành phố Phú Quốc

VOV.VN - Báo cáo tại ĐH Đảng bộ huyện Phú Quốc cho biết, hiện nay tỉnh Kiên GIang đang hoàn tất các thủ tục để đề nghị thành lập thành phố Phú Quốc.

Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy
Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy

VOV.VN - Ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy khóa XVIII tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải khóa XIX.

Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy

Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy

VOV.VN - Ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy khóa XVIII tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải khóa XIX.

Quảng Ninh: Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy
Quảng Ninh: Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy

VOV.VN - Ông Phạm Xuân Đài tái đắc cử chức danh Bí thư huyện ủy Hải Hà, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt hơn 85%.

Quảng Ninh: Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy

Quảng Ninh: Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy

VOV.VN - Ông Phạm Xuân Đài tái đắc cử chức danh Bí thư huyện ủy Hải Hà, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt hơn 85%.