Ông Phan Công Vỹ tái đắc cử Bí thư Huyện uỷ Thăng Bình, Quảng Nam

VOV.VN - Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình gồm 14 người. Ông Phan Công Vỹ tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện uỷ Thăng Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

 
 
 

Trong 2 ngày 21 -22/7 diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 43 người tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thăng Bình khóa XXI, nhiệm kỳ mới, bảo đảm tính liên tục, kế thừa, đổi mới và phát triển theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

1_58.jpg

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 14 người. Ông Phan Công Vỹ tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện uỷ Thăng Bình nhiệm kỳ 2020-2025; các Phó Bí thư gồm ông Võ Văn Hùng, Lê Quang Hạt và bà Trần Thị Kim Hoa.

2_52.jpg

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam đánh giá, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa rất quan trọng và tạo động lực thúc đẩy sự phát triển địa phương trong những năm tới, là nền tảng vững chắc để xây dựng Thăng Bình thành địa bàn quan trọng trong vùng động lực Đông Nam của Quảng Nam, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

3_49.jpg

Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam phát biểu chỉ đạo đại hội.

Theo ông Lê Văn Dũng, Đảng bộ huyện Thăng Bình tiếp tục đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thực hiện tốt hơn công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức năng lực tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Huyện Thăng Bình cần tiếp tục cải thiện tốt môi trường đầu tư, tập trung cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án sau cấp phép. Bên cạnh đó, quan tâm nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển văn hoá - xã hội, đặc biệt chú trọng xây dựng con người, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa. Xem giáo dục - đào tạo là mũi đột phá để phát triển bền vững. Quyết tâm hoàn thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, không còn hộ nghèo ở khu vực đồng bằng, không còn nhà tạm bợ trên địa bàn huyện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ huyện: Đề nghị thành lập thành phố Phú Quốc
Đại hội Đảng bộ huyện: Đề nghị thành lập thành phố Phú Quốc

VOV.VN - Báo cáo tại ĐH Đảng bộ huyện Phú Quốc cho biết, hiện nay tỉnh Kiên GIang đang hoàn tất các thủ tục để đề nghị thành lập thành phố Phú Quốc.

Đại hội Đảng bộ huyện: Đề nghị thành lập thành phố Phú Quốc

Đại hội Đảng bộ huyện: Đề nghị thành lập thành phố Phú Quốc

VOV.VN - Báo cáo tại ĐH Đảng bộ huyện Phú Quốc cho biết, hiện nay tỉnh Kiên GIang đang hoàn tất các thủ tục để đề nghị thành lập thành phố Phú Quốc.

Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 1
Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 1

VOV.VN - Đảng ủy Quân khu 1 đã làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 về văn kiện, phương án nhân sự và kế hoạch tổ chức đại hội.

Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 1

Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 1

VOV.VN - Đảng ủy Quân khu 1 đã làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 về văn kiện, phương án nhân sự và kế hoạch tổ chức đại hội.

Đại hội Đảng bộ Quân sự TP Cần Thơ thống nhất 8 chỉ tiêu quan trọng
Đại hội Đảng bộ Quân sự TP Cần Thơ thống nhất 8 chỉ tiêu quan trọng

VOV.VN - Sau 3 ngày làm việc từ 14 đến 16/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự TP. Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Đại hội Đảng bộ Quân sự TP Cần Thơ thống nhất 8 chỉ tiêu quan trọng

Đại hội Đảng bộ Quân sự TP Cần Thơ thống nhất 8 chỉ tiêu quan trọng

VOV.VN - Sau 3 ngày làm việc từ 14 đến 16/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự TP. Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Krông Pắc là huyện đầu tiên của tỉnh Đăk Lăk tổ chức Đại hội Đảng bộ
Krông Pắc là huyện đầu tiên của tỉnh Đăk Lăk tổ chức Đại hội Đảng bộ

VOV.VN - Đây là đảng bộ cấp huyện đầu tiên của tỉnh Đăk Lăk tổ chức đại hội, được Ban thường vụ Tỉnh uỷ Đăk Lăk chọn là đơn vị đại hội điểm.

Krông Pắc là huyện đầu tiên của tỉnh Đăk Lăk tổ chức Đại hội Đảng bộ

Krông Pắc là huyện đầu tiên của tỉnh Đăk Lăk tổ chức Đại hội Đảng bộ

VOV.VN - Đây là đảng bộ cấp huyện đầu tiên của tỉnh Đăk Lăk tổ chức đại hội, được Ban thường vụ Tỉnh uỷ Đăk Lăk chọn là đơn vị đại hội điểm.