Ông Lê Hồng Anh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng

Ông Lê Hồng Anh biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều cố gắng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Ngày 28/4, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, hệ thống tổ chức Đảng của tỉnh trong những tháng đầu năm 2014 

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thành Quân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng đã báo cáo Đoàn công tác: Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội, hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng của tỉnh Sóc Trăng trong quý 1 năm 2014 tiếp tục chuyển biến tốt và đạt kết quả tích cực.

Sản xuất lúa thuận lợi, nhân rộng được 163 cánh đồng mẫu lớn; Hỗ trợ nông dân mua máy gặt đập liên hợp thực hiện tăng tỷ lệ cơ giới hóa trong nông nghiệp góp phần giảm thất thoát khâu thu hoạch, lợi nhuận bình quân với người trồng lúa đạt hơn 30%. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản tăng 36% so với cùng kỳ. Sản xuất kinh doanh của doang nghiệp có sự phục hồi, chỉ số năng lực cạnh tranh tăng 21 bậc so với năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16%; giá trị kim ngạch xuất khẩu gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã có 3/22 xã đạt 15-18 tiêu chí, 18 xã đạt 10-14 tiêu chí, 36 xã đạt từ 10-14 tiêu chí... Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an toàn giao thông giảm cả 3 mặt... 

Về xây dựng hệ thống chính trị, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị TW8 (khóa XI), gắn với triển khai các chuyên đề năm 2014 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, trọng tâm là thực hiện các nhóm công việc làm theo. Tỉnh cũng đã thực hiện nghị quyết TW4 về xây dựng đảng, triển khai thi hành Hiến pháp, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và nhân dân cũng được chú trọng, nhân rộng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cũng đã giải đáp các vấn đề mà thành viên Đoàn công tác đặt ra như: về định hướng ưu tiên trong phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp của Sóc Trăng; tình hình khiếu kiện, khiếu nại của dân liên quan đến các vấn đề đất đai; tình hình an ninh trật tự xã hội...

Lãnh đạo tỉnh cũng đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề của tỉnh với Trung ương như: Đề nghị xem xét bố trí ngân sách đầu tư các tuyến đường nối từ 4 tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng tới trung tâm các huyện; xem xét tăng mức hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa; đồng thời có biện pháp bình ổn giá lúa, giá tôm cho người nông dân; bố trí vốn để đầu tư các dự án cho các xã vùng trũng và gia cố nâng cấp đê biển Sóc Trăng giảm tác hại của biến đổi khí hậu; ưu tiên cho tỉnh thực hiện các dự án về điện gió vùng ven biển vì tỉnh có tiềm năng phát triển điện gió rất lớn... 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Anh đã biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều cố gắng vươn lên trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội tại địa bàn. Công tác xây dựng Đảng đã được tỉnh thực hiện khá hiệu quả. Việc thực hiện đẩy mạnh cuộc vận động học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Sóc Trăng đẩy lùi tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân...

Tuy nhiên, theo đồng chí Lê Hồng Anh, kết quả đạt được của Sóc Trăng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh, vẫn còn tiềm ẩn những bất ổn về kinh tế, xã hội, an ninh chính trị. Thu hút vốn đầu tư của tỉnh cũng còn hạn chế. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn khá cao so với cả nước và khu vực, cần có chính sách, biện pháp giảm nghèo bền vững. 

Đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý: Trong thời gian tới, Sóc Trăng cần phát huy những thành tựu đã đạt được để phát triển hơn nữa những lĩnh vực có lợi thế của tỉnh như nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến; nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, hội nhập quốc tế tốt hơn, cạnh tranh thị trường mạnh hơn. Tỉnh cần tập trung vào các mặt trọng tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, tạo tiền đề thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội chung của cả nước. Chú ý tái cơ cấu về kinh tế theo hướng tích cực, nâng tỷ trọng cơ cấu công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đặc biệt là tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững. Chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, hạ nhanh tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh vì hiện nay, vẫn còn trên 17%, khá cao so với các tỉnh trong khu vực. 

Đồng chí Lê Hồng Anh cho rằng, về quốc phòng- an ninh Sóc Trăng đã thực hiện khá tốt nhưng vẫn còn tiềm ẩn bất ổn. Vấn đề dân tộc, tôn giáo, các cấp, các ngành, đoàn thể tỉnh Sóc Trăng cần phải làm tốt công tác dân vận, an dân, xử lý khôn khéo, kịp thời, chăm sóc tốt đời sống người dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc Khmer nghèo, hộ gia đình còn khó khăn ở vùng sâu vùng xa. 

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, trong công tác xây dựng Đảng, Sóc Trăng đã thực hiện tốt việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, tác phong của người cán bộ, đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, của tổ chức cơ sở Đảng. Tuy nhiên, Sóc Trăng cần khắc phục hạn chế tình trạng nể nang né tránh; thực hiện phê bình và tự phê bình cần làm quyết liệt hơn; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giám sát, kiểm tra Đảng để làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, được dân tin yêu hơn ./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lê Hồng Anh làm việc tại huyện Bến Lức, Long An
Ông Lê Hồng Anh làm việc tại huyện Bến Lức, Long An

(VOV) -Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03, Huyện ủy Bến Lức đã đưa cuộc vận động thành một hoạt động thường xuyên, có chiều sâu.

Ông Lê Hồng Anh làm việc tại huyện Bến Lức, Long An

Ông Lê Hồng Anh làm việc tại huyện Bến Lức, Long An

(VOV) -Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03, Huyện ủy Bến Lức đã đưa cuộc vận động thành một hoạt động thường xuyên, có chiều sâu.

Ông Lê Hồng Anh làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh
Ông Lê Hồng Anh làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh

(VOV) -Ông Lê Hồng Anh biểu dương Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Trà Vinh đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức.

Ông Lê Hồng Anh làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh

Ông Lê Hồng Anh làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh

(VOV) -Ông Lê Hồng Anh biểu dương Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Trà Vinh đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức.

Đoàn Quốc hội tìm cách giúp người dân Sóc Trăng giảm nghèo
Đoàn Quốc hội tìm cách giúp người dân Sóc Trăng giảm nghèo

VOV.VN - Đoàn giám sát của UBTV Quốc hội đã tiếp xúc người dân tại 2 xã của Sóc Trăng để ghi nhận đề xuất của họ.

Đoàn Quốc hội tìm cách giúp người dân Sóc Trăng giảm nghèo

Đoàn Quốc hội tìm cách giúp người dân Sóc Trăng giảm nghèo

VOV.VN - Đoàn giám sát của UBTV Quốc hội đã tiếp xúc người dân tại 2 xã của Sóc Trăng để ghi nhận đề xuất của họ.

Ông Lê Hồng Anh làm việc với Bộ Công an
Ông Lê Hồng Anh làm việc với Bộ Công an

VOV.VN -Lãnh đạo Bộ Công an đã báo cáo với ông Lê Hồng Anh về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian qua.

Ông Lê Hồng Anh làm việc với Bộ Công an

Ông Lê Hồng Anh làm việc với Bộ Công an

VOV.VN -Lãnh đạo Bộ Công an đã báo cáo với ông Lê Hồng Anh về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm việc tại Sóc Trăng
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm việc tại Sóc Trăng

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý Sóc Trăng cần quan tâm hơn nữa trong công tác giảm nghèo…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm việc tại Sóc Trăng

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm việc tại Sóc Trăng

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý Sóc Trăng cần quan tâm hơn nữa trong công tác giảm nghèo…

Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri
Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri

VOV.VN -Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII.

Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri

Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri

VOV.VN -Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII.

Ông Lê Hồng Anh làm việc với cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ
Ông Lê Hồng Anh làm việc với cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ

VOV.VN -Cần tăng cường công tác huấn luyện, diễn tập phương án, đảm bảo trong bất cứ tình huống nào cũng không để bị động, bất ngờ.

Ông Lê Hồng Anh làm việc với cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ

Ông Lê Hồng Anh làm việc với cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ

VOV.VN -Cần tăng cường công tác huấn luyện, diễn tập phương án, đảm bảo trong bất cứ tình huống nào cũng không để bị động, bất ngờ.

Đoàn Ủy ban Dân tộc làm việc với tỉnh Sóc Trăng
Đoàn Ủy ban Dân tộc làm việc với tỉnh Sóc Trăng

VOV.VN - Tỉnh Sóc Trăng được đánh giá đã thực hiện tốt công tác giảm nghèo, công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Đoàn Ủy ban Dân tộc làm việc với tỉnh Sóc Trăng

Đoàn Ủy ban Dân tộc làm việc với tỉnh Sóc Trăng

VOV.VN - Tỉnh Sóc Trăng được đánh giá đã thực hiện tốt công tác giảm nghèo, công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc tại Trà Vinh
Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc tại Trà Vinh

(VOV)-Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc tại huyện ủy Trà Cú, tỉnh Trà Vinh về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2012 và Quý I/2013.

Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc tại Trà Vinh

Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc tại Trà Vinh

(VOV)-Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc tại huyện ủy Trà Cú, tỉnh Trà Vinh về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2012 và Quý I/2013.