Thành ủy Hà Nội đề ra 8 chương trình công tác lớn

VOV.VN - Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020 trên các lĩnh vực.

Sáng 14/1, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 2 bàn về các nội dung công tác xây dựng Đảng; quyết định các chương trình công tác lớn; thông qua kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của Thành ủy Hà Nội. Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị lần thứ 2, BCH Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI

Hội nghị đã thông qua chương trình giám sát của Thành ủy Hà Nội năm 2016. Theo đó, năm nay Thành ủy sẽ thực hiện 2 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về kiểm tra công tác quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính và việc nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức.

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng đề ra 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020 trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển nông nghiệp, nông thôn; phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội; bảo đảm an ninh - quốc phòng; phát triển kết cấu, hạ tầng đô thị; thực hành tiết kiệm; phòng chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính.  

Hội nghị xác định những nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy Hà Nội năm 2016 là nghiên cứu xây dựng và tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố; tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Tiếp tục tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Ngô Thị Thanh Hằng làm Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội
Bà Ngô Thị Thanh Hằng làm Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội

VOV.VN -BCH Đảng bộ Hà Nội khóa mới bầu 4 Phó Bí thư. Ban Thường vụ nhất trí phân công đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng làm Phó Bí thư thường trực.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng làm Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội

Bà Ngô Thị Thanh Hằng làm Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội

VOV.VN -BCH Đảng bộ Hà Nội khóa mới bầu 4 Phó Bí thư. Ban Thường vụ nhất trí phân công đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng làm Phó Bí thư thường trực.

Hà Nội kỷ luật 3.776 cán bộ, đảng viên vi phạm
Hà Nội kỷ luật 3.776 cán bộ, đảng viên vi phạm

Qua kiểm tra, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp Thành ủy Hà Nội đã thi hành kỷ luật 3.776 đảng viên.

Hà Nội kỷ luật 3.776 cán bộ, đảng viên vi phạm

Hà Nội kỷ luật 3.776 cán bộ, đảng viên vi phạm

Qua kiểm tra, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp Thành ủy Hà Nội đã thi hành kỷ luật 3.776 đảng viên.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

VOV.VN -Ông Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an Hà Nội vừa được BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 bầu vào chức danh Phó Bí thư Thành ủy.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

VOV.VN -Ông Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an Hà Nội vừa được BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 bầu vào chức danh Phó Bí thư Thành ủy.

Hà Nội cần nâng cao thái độ phục vụ của bộ máy hành chính
Hà Nội cần nâng cao thái độ phục vụ của bộ máy hành chính

VOV.VN - Để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng của năm, Hà Nội cần nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của bộ máy hành chính

Hà Nội cần nâng cao thái độ phục vụ của bộ máy hành chính

Hà Nội cần nâng cao thái độ phục vụ của bộ máy hành chính

VOV.VN - Để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng của năm, Hà Nội cần nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của bộ máy hành chính

Bí thư Hà Nội: Phát triển Thủ đô cần nguồn lực và tri thức quản lý
Bí thư Hà Nội: Phát triển Thủ đô cần nguồn lực và tri thức quản lý

VOV.VN - “Phát triển Hà Nội cần nguồn lực, tri thức quản lý, đặc biệt là ý thức con người tham gia vào quá trình ấy. Tuy nhiên cả 3 yếu tố ấy chúng ta đều thiếu”

Bí thư Hà Nội: Phát triển Thủ đô cần nguồn lực và tri thức quản lý

Bí thư Hà Nội: Phát triển Thủ đô cần nguồn lực và tri thức quản lý

VOV.VN - “Phát triển Hà Nội cần nguồn lực, tri thức quản lý, đặc biệt là ý thức con người tham gia vào quá trình ấy. Tuy nhiên cả 3 yếu tố ấy chúng ta đều thiếu”

Ông Phạm Quang Nghị được phân công điều hành Đảng bộ TP Hà Nội
Ông Phạm Quang Nghị được phân công điều hành Đảng bộ TP Hà Nội

VOV.VN - Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Phạm Quang Nghị- Bí thư Thành ủy, phụ trách và điều hành Đảng bộ TP Hà Nội. 

Ông Phạm Quang Nghị được phân công điều hành Đảng bộ TP Hà Nội

Ông Phạm Quang Nghị được phân công điều hành Đảng bộ TP Hà Nội

VOV.VN - Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Phạm Quang Nghị- Bí thư Thành ủy, phụ trách và điều hành Đảng bộ TP Hà Nội. 

Ông Nguyễn Đức Chung đã được duyệt quy hoạch làm Chủ tịch Hà Nội
Ông Nguyễn Đức Chung đã được duyệt quy hoạch làm Chủ tịch Hà Nội

VOV.VN- Ông Phạm Quang Nghị cho biết, việc giới thiệu ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt.

Ông Nguyễn Đức Chung đã được duyệt quy hoạch làm Chủ tịch Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Chung đã được duyệt quy hoạch làm Chủ tịch Hà Nội

VOV.VN- Ông Phạm Quang Nghị cho biết, việc giới thiệu ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt.

Không xảy ra tâm lý hụt hẫng sau đại hội Đảng các cấp ở Hà Nội
Không xảy ra tâm lý hụt hẫng sau đại hội Đảng các cấp ở Hà Nội

Có được điều này là nhờ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, các cấp ủy đã chú trọng lãnh đạo công tác tư tưởng, giải quyết chế độ.

Không xảy ra tâm lý hụt hẫng sau đại hội Đảng các cấp ở Hà Nội

Không xảy ra tâm lý hụt hẫng sau đại hội Đảng các cấp ở Hà Nội

Có được điều này là nhờ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, các cấp ủy đã chú trọng lãnh đạo công tác tư tưởng, giải quyết chế độ.

Người trẻ nhất trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội sinh năm 1979
Người trẻ nhất trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội sinh năm 1979

VOV.VN - Đại biểu trẻ nhất trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ mới là ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, sinh năm 1979.

Người trẻ nhất trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội sinh năm 1979

Người trẻ nhất trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội sinh năm 1979

VOV.VN - Đại biểu trẻ nhất trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ mới là ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, sinh năm 1979.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

VOV.VN -74 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ mới và 16 người được bầu vào Ban Thường vụ.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

VOV.VN -74 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ mới và 16 người được bầu vào Ban Thường vụ.