Nhu cầu tự xuất bản sách ngày càng tăng cao

VOV.VN - Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh cho rằng nhu cầu tự xuất bản sách sẽ ngày càng lớn cùng với việc các cá nhân ý thức được rằng tự xuất bản sách là cách làm thương hiệu cá nhân đỉnh cao.

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh, tác giả của cuốn sách "Trường học hay trường đời", với gần 10 năm trong lĩnh vực tư vấn xuất bản và truyền thông cho biết nhu cầu tự xuất bản sách sẽ ngày càng lớn bởi nhiều người ý thức tự xuất bản sách là một cách làm thương hiệu cá nhân.

Theo số liệu của Cục Xuất bản, In và Phát hành – Bộ Thông tin và Truyền thông, hơn 33.000 cuốn sách được cấp phép xuất bản trong năm 2020, có nghĩa là mỗi ngày có gần 100 cuốn sách được xuất bản ở Việt Nam.

Nhiều tác giả sách bán chạy hiện nay không phải là các nhà văn, nhà báo (những tác giả chuyên nghiệp theo quan niệm truyền thống), họ là những người bình thường như nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, doanh nhân, bác sĩ, nhân viên văn phòng, sinh viên... 

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh dẫn ra một số trường hợp tác giả không chuyên có sách bán chạy gồm Bác sĩ Hùng Ngô (Để yên cho bác sĩ “hiền”, 3 phút sơ cứu... ), nhà nghiên cứu Đặng Hoàng Giang (Bức xúc không làm ta vô can, Thiện ác và smartphone, Đại dương đen...), chuyên gia kinh tế Lê Thẩm Dương (Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công, Hồi ký tiến sĩ Lê Thẩm Dương...), sinh viên Khánh Vy - Thiện Khiêm (Tiếng Anh không khó, đừng nhăn nhó)... 

Mặc dù nhu cầu xuất bản sách ngày càng tăng nhưng nhiều người không chuyên vẫn gặp phải những vấn đề, thắc mắc về thủ tục pháp lý, đối tượng độc giả, quy trình xuất bản một cuốn sách.... Từ thực trạng, nhu cầu ra sách của nhiều người, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh đã ra mắt cuốn sách "6 bước tự xuất bản một cuốn sách" dành cho người mới bắt đầu. “Chỉ cần bạn có bản thảo tốt, gửi một nhà xuất bản đề nghị liên kết xuất bản là xong vì hiện tại hầu như nhà xuất bản nào cũng có dịch vụ liên kết với cá nhân”, nhà báo Tuấn Anh nói.

Cuốn sách là sự đúc rút kinh nghiệm trong gần 10 năm tham gia lĩnh vực tư vấn xuất bản, truyền thông của nhà báo Nguyễn Tuấn Anh. Anh cho biết cuốn sách này không giống các tài liệu, giáo trình về xuất bản đang được giảng dạy tại các trường đại học, bởi vì nó dành cho những người bình thường có mong muốn tự xuất bản một cuốn sách cho chính mình.

"6 bước tự xuất bản một cuốn sách" gồm 6 chương chính được trình bày dễ hiểu, chi tiết: Thủ tục pháp lý để tự xuất bản một cuốn sách không hề khó; Sách là đỉnh cao trong xây dựng thương hiệu cá nhân; Bạn đọc Việt Nam đang thích đọc những loại sách gì?; Các cuốn sách ở Việt Nam đang được xuất bản như thế nào?; Các bước cần thiết để tự xuất bản một cuốn sách; Công thức để có sách bán chạy...

Tiến sĩ Vũ Dương Thuý Ngà – Nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch – nhận xét: “Với các chương chính được trình bày dễ hiểu gắn với 6 bước tự xuất bản một cuốn sách, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh đưa ra những hướng dẫn rất cụ thể, hệ thống và sinh động. Người đọc có thể dễ dàng ứng dụng vào thực tế.

Tôi tin rằng với những hướng dẫn đó, nhiều tác giả mới sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ được đọc thêm nhiều tác phẩm của các tác giả sách bán chạy là các nhà khoa học, nhà giáo, chuyên gia kinh tế, doanh nhân, sinh viên, thậm chí là một học sinh… trong một tương lai không xa”./.

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh có gần 20 năm làm việc tại báo Sinh Viên Việt Nam - Hoa Học Trò. Anh là người phụ trách các dự án truyền thông giữa báo với các đối tác như Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Liên minh châu Âu (EU), Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (US-ABC)... Anh cũng là tác giả của cuốn sách "Trường học hay Trường đời" được học sinh, sinh viên yêu thích.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Thay câu hỏi - Đổi cuộc đời": 101 câu hỏi kích hoạt mọi tiềm năng của tuổi 20
"Thay câu hỏi - Đổi cuộc đời": 101 câu hỏi kích hoạt mọi tiềm năng của tuổi 20

VOV.VN - Tuổi 20 vốn dĩ là lứa tuổi đẹp nhất, nhưng cũng chính là lứa tuổi bạn cần phải chuẩn bị kỹ nhất cho những bước chân đầu tiên khi vào đời. Đây chính là giai đoạn quan trọng, buộc bạn phải đặt ra những câu hỏi đúng trước khi muốn tìm thấy những đáp án đúng trên hành trình trưởng thành.

"Thay câu hỏi - Đổi cuộc đời": 101 câu hỏi kích hoạt mọi tiềm năng của tuổi 20

"Thay câu hỏi - Đổi cuộc đời": 101 câu hỏi kích hoạt mọi tiềm năng của tuổi 20

VOV.VN - Tuổi 20 vốn dĩ là lứa tuổi đẹp nhất, nhưng cũng chính là lứa tuổi bạn cần phải chuẩn bị kỹ nhất cho những bước chân đầu tiên khi vào đời. Đây chính là giai đoạn quan trọng, buộc bạn phải đặt ra những câu hỏi đúng trước khi muốn tìm thấy những đáp án đúng trên hành trình trưởng thành.

Những cuốn tiểu thuyết lịch sử hay về Thăng Long - Hà Nội
Những cuốn tiểu thuyết lịch sử hay về Thăng Long - Hà Nội

VOV.VN - Nhà văn Hà Ân mang đến hình ảnh về một Thăng Long anh hùng xưa thì bộ tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Tô Hoài: "Quê người - Mười năm - Quê nhà" là ba mảnh ghép tạo nên một cái nhìn xuyên suốt về Hà Nội trong những năm đầu thế kỉ XX đến khi Cách mạng tháng Tám thắng lợi.

Những cuốn tiểu thuyết lịch sử hay về Thăng Long - Hà Nội

Những cuốn tiểu thuyết lịch sử hay về Thăng Long - Hà Nội

VOV.VN - Nhà văn Hà Ân mang đến hình ảnh về một Thăng Long anh hùng xưa thì bộ tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Tô Hoài: "Quê người - Mười năm - Quê nhà" là ba mảnh ghép tạo nên một cái nhìn xuyên suốt về Hà Nội trong những năm đầu thế kỉ XX đến khi Cách mạng tháng Tám thắng lợi.

Tiểu thuyết "Số đỏ" của nhà văn Vũ Trọng Phụng sắp được xuất bản tại Đức
Tiểu thuyết "Số đỏ" của nhà văn Vũ Trọng Phụng sắp được xuất bản tại Đức

VOV.VN - Tiểu thuyết “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng sẽ được xuất bản tại Đức vào tháng 12/2021.

Tiểu thuyết "Số đỏ" của nhà văn Vũ Trọng Phụng sắp được xuất bản tại Đức

Tiểu thuyết "Số đỏ" của nhà văn Vũ Trọng Phụng sắp được xuất bản tại Đức

VOV.VN - Tiểu thuyết “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng sẽ được xuất bản tại Đức vào tháng 12/2021.