Thường trực Ban Bí thư tiếp Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản

VOV.VN -Tại buổi tiếp, ông Đinh Thế Huynh đề nghị hai Đảng tiếp tục tăng cường hợp tác song phương, trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn

Chiều 16/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp thân mật ông Ogata Yasuo, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ông Đinh Thế Huynh trân trọng cảm ơn Đảng Cộng sản Nhật Bản và đồng chí Kazuo Shii, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đã gửi thư mừng Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ông Đinh Thế Huynh bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển toàn diện, sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian tới.

Đánh giá cao quan hệ giao lưu và hợp tác giữa hai Đảng trong thời gian qua, ông Đinh Thế Huynh đề nghị hai Đảng tiếp tục tăng cường hợp tác song phương, trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời, tăng cường phối hợp có hiệu quả tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, các hoạt động đa phương chính đảng nhằm đóng góp thiết thực cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. 

Ông Ogata nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam; cho rằng, Đại hội là dấu mốc quan trọng trong việc đưa Việt Nam tiếp tục phát triển trong tương lai và đóng vai trò ngày càng lớn hơn trên trường quốc tế. Ông Ogata bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục thành công trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Về quan hệ hai Đảng, hai nước, ông Ogata đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Kazuo Shii nhân chuyến thăm Nhật Bản của đồng chí Tổng Bí thư vào tháng 9/2015. Lãnh đạo hai Đảng nhất trí tăng cường quan hệ trên ba trụ cột quan trọng là thắt chặt quan hệ song phương, đẩy mạnh trao đổi lý luận, hợp tác vì hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Ông Ogata khẳng định Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ làm hết sức mình để góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong thời gian tới. 

Trước đó, sáng 16/3, Đoàn đại biểu Đảng ta do ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, làm Trưởng đoàn, đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản, do ông Ogata Yasuo, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Nhật Bản, làm Trưởng đoàn.

Ông Hoàng Bình Quân đã thông báo cho Đoàn bạn một số kết quả chính của Đại hội XII cũng như một số định hướng lớn trong công cuộc Đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới.

Hai bên đã thông báo khái quát cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhất trí đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt, trong đó tăng cường tiếp xúc và giao lưu, duy trì cơ chế trao đổi lý luận và phối hợp trên các diễn đàn đa phương chính đảng.

Hai bên cũng đã trao đổi về những diễn biến phức tạp gần đây của tình hình khu vực; nhấn mạnh các tranh chấp trên biển cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và quy tắc ứng xử của khu vực./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 15/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn đại biểu Thượng viện Nhật Bản có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 15/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn đại biểu Thượng viện Nhật Bản có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp đoàn các tổ chức kinh tế vùng Kyushu, Nhật Bản
Chủ tịch nước tiếp đoàn các tổ chức kinh tế vùng Kyushu, Nhật Bản

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế vùng Kyushu cùng đoàn sang thăm...

Chủ tịch nước tiếp đoàn các tổ chức kinh tế vùng Kyushu, Nhật Bản

Chủ tịch nước tiếp đoàn các tổ chức kinh tế vùng Kyushu, Nhật Bản

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế vùng Kyushu cùng đoàn sang thăm...

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản
Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

VOV.VN - Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Thượng viện Nhật Bản cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

VOV.VN - Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Thượng viện Nhật Bản cho quan hệ hai nước.

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Nhật Bản nhận định về Đại hội XII của Đảng CSVN
Lãnh đạo Đảng Cộng sản Nhật Bản nhận định về Đại hội XII của Đảng CSVN

VOV.VN - Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản: Tôi tin ban lãnh đạo mới sẽ kế thừa, phát triển đồng thời đổi mới tư duy thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam nhanh hơn nữa.

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Nhật Bản nhận định về Đại hội XII của Đảng CSVN

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Nhật Bản nhận định về Đại hội XII của Đảng CSVN

VOV.VN - Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản: Tôi tin ban lãnh đạo mới sẽ kế thừa, phát triển đồng thời đổi mới tư duy thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam nhanh hơn nữa.

Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Gifu (Nhật Bản)
Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Gifu (Nhật Bản)

VOV.VN - Ngày 1/2, Hội hữu nghị Việt Nam và tỉnh Gifu, Nhật Bản chính thức được thành lập.

Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Gifu (Nhật Bản)

Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Gifu (Nhật Bản)

VOV.VN - Ngày 1/2, Hội hữu nghị Việt Nam và tỉnh Gifu, Nhật Bản chính thức được thành lập.

“Nhật Bản có vị trí đặc biệt trong suy nghĩ của người Việt Nam”
“Nhật Bản có vị trí đặc biệt trong suy nghĩ của người Việt Nam”

VOV.VN -Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các địa phương của Nhật Bản là một trong những xu hướng hợp tác thực sự có hiệu quả.

“Nhật Bản có vị trí đặc biệt trong suy nghĩ của người Việt Nam”

“Nhật Bản có vị trí đặc biệt trong suy nghĩ của người Việt Nam”

VOV.VN -Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các địa phương của Nhật Bản là một trong những xu hướng hợp tác thực sự có hiệu quả.