Trước thềm Đại hội Đảng XII: Phải giữ vững thế trận lòng dân

VOV.VN - Nhiều người cho rằng để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, thế trận quốc phòng toàn dân rất quan trọng. Đặc biệt là giữ vững và phát huy được thế trận lòng dân.

Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định là một trong những nội dung quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ XII. Đây cũng là nội dung được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, gửi gắm nhiều mong muốn trước thềm Đại hội.

Một trong những thành tựu nổi bật, cơ bản, bao trùm trong suốt 30 năm thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng là giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình tạo ra những điều kiện thuận lợi để đất nước phát triển nhanh, toàn diện và vững chắc.

Trong tình hình hiện nay, khi thế giới và khu vực còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định, hơn lúc nào hết vấn đề bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định cần được chú trọng và đây cũng là mong muốn của toàn thể nhân dân.

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng ( thứ hai từ phải sang) kiểm tra bếp ăn phục vụ bệnh nhân của Bệnh viện Quân y 354.

Nhất trí cao với chủ đề của Đại hội Đảng lần thứ XII, đặt nội dung bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định là 1 trong 5 nội dung cốt lõi của Đại hội, Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 354 cho rằng, để phát huy thành quả bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới cần củng cố cả nội lực và ngoại lực.

“Bên cạnh việc chúng ta phải luôn luôn giữ chắc tay súng, rèn quân củng cố tiềm lực quốc phòng, thì một việc quan trọng nữa là chúng ta phải thực hiện tốt chính sách đối ngoại để kết hợp giữa nội lực trong nước và sự ủng hộ của bè bạn quốc tế, tạo ra được cả thế trận, thế đứng, thế ngoại giao của chúng ta trên trường quốc tế. Như vậy dù kẻ thù có tìm cách tận dụng sơ hở của chúng ta để chống phá, lăm le xâm chiếm thì chúng cũng sẽ vấp phải bức tường thành rất vững chắc đó là nội lực của chúng ta tốt và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế”, Đại tá Nguyễn Tiến Dũng phân tích.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

Bày tỏ lo ngại về những diễn biến phức tạp trên biển Đông thời gian gần đây, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 cho rằng, thời gian qua dù quốc phòng - an ninh có nhiều mặt tiến bộ nhưng so với yêu cầu bảo vệ đất nước, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thì ông vẫn còn băn khoăn, đặc biệt là việc bảo vệ biển đảo.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nói: “Muốn giữ được biển đảo, tôi nghĩ rằng, Đảng và Nhà nước ta phải làm mạnh mẽ hơn nữa. Kiểm soát và giữ vững Biển Đông, không chỉ có các chiến sĩ trên đảo mà có hàng triệu ngư dân trên biển. Theo tôi, phải có một chiến lược biển, có Ban chỉ đạo để quan tâm thường xuyên tới lĩnh vực này”.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, thế trận quốc phòng toàn dân rất quan trọng. Đặc biệt là giữ vững và phát huy được thế trận lòng dân. Thượng tá Đỗ Xuân Tụng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 316, Quân khu 2 nói: “Ai cũng biết thế trận lòng dân quan trọng như thế nào, nhưng mà để xây dựng thế trận lòng dân thì không dễ. Bởi nó liên quan đến vấn đề dân sinh, dân trí và dân chủ. Cho nên tôi đề nghị với Đảng, trước hết cần phải quan tâm, lãnh đạo, đẩy mạnh hơn nữa phát triển kinh tế xã hội, trong đó chú trọng vào các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, phên dậu của Tổ quốc. Phải có các biện pháp để bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, dưỡng dân, an dân, tăng cường đồng thuận xã hội để củng cố thế trận lòng dân”.

Một điều cần khẳng định qua thực tiễn quá trình bảo vệ và xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thành công là không ngừng giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, với sự nghiệp quốc phòng – an ninh, bảo vệ Tổ quốc. 

Cùng với những định hướng đổi mới về quốc phòng trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, tin tưởng rằng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân; tiềm lực quốc phòng – an ninh tiếp tục được tăng cường, sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc ngày càng được nâng lên trong tình hình mới với những quyết sách tới đây của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 của Tổng Bí thư
Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 của Tổng Bí thư

VOV.VN - Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bàn và quyết định những phần việc còn lại để tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 của Tổng Bí thư

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 của Tổng Bí thư

VOV.VN - Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bàn và quyết định những phần việc còn lại để tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng.

Hội nghị Trung ương 14 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
Hội nghị Trung ương 14 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

VOV.VN- Hội nghị xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XII.

Hội nghị Trung ương 14 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Hội nghị Trung ương 14 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

VOV.VN- Hội nghị xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XII.

“Mong Đại hội Đảng XII chọn được cán bộ chủ chốt đủ đức-tài“
“Mong Đại hội Đảng XII chọn được cán bộ chủ chốt đủ đức-tài“

VOV.VN - “Tại Đại hội Đảng XII, bà con Khmer luôn mong muốn chọn được những cán bộ chủ chốt có tài đức, tập hợp được khối đại đoàn kết toàn dân tộc”

“Mong Đại hội Đảng XII chọn được cán bộ chủ chốt đủ đức-tài“

“Mong Đại hội Đảng XII chọn được cán bộ chủ chốt đủ đức-tài“

VOV.VN - “Tại Đại hội Đảng XII, bà con Khmer luôn mong muốn chọn được những cán bộ chủ chốt có tài đức, tập hợp được khối đại đoàn kết toàn dân tộc”

Hội nghị Trung ương 14 sẽ đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt
Hội nghị Trung ương 14 sẽ đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt

VOV.VN - Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã nghiên cứu, xem xét, cân nhắc và đề nghị giới thiệu thêm một số đồng chí Ủy viên Trung ương thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XII.

Hội nghị Trung ương 14 sẽ đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt

Hội nghị Trung ương 14 sẽ đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt

VOV.VN - Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã nghiên cứu, xem xét, cân nhắc và đề nghị giới thiệu thêm một số đồng chí Ủy viên Trung ương thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XII.

Đạo đức người lãnh đạo và sự tồn vong của đất nước
Đạo đức người lãnh đạo và sự tồn vong của đất nước

VOV.VN - Trước ngày khai mạc Đại hội Đảng XII, nhân dân cả nước kỳ vọng về những quyết định sáng suốt của Trung ương để có một đội ngũ lãnh đạo có tâm, có tầm đủ sức đưa  đất nước đi đến giàu mạnh, văn minh.

Đạo đức người lãnh đạo và sự tồn vong của đất nước

Đạo đức người lãnh đạo và sự tồn vong của đất nước

VOV.VN - Trước ngày khai mạc Đại hội Đảng XII, nhân dân cả nước kỳ vọng về những quyết định sáng suốt của Trung ương để có một đội ngũ lãnh đạo có tâm, có tầm đủ sức đưa  đất nước đi đến giàu mạnh, văn minh.

Thông cáo ngày thứ nhất Hội nghị Trung ương lần thứ 14, khóa XI
Thông cáo ngày thứ nhất Hội nghị Trung ương lần thứ 14, khóa XI

VOV.VN - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc sáng 11/1/2016 tại Thủ đô Hà Nội.

Thông cáo ngày thứ nhất Hội nghị Trung ương lần thứ 14, khóa XI

Thông cáo ngày thứ nhất Hội nghị Trung ương lần thứ 14, khóa XI

VOV.VN - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc sáng 11/1/2016 tại Thủ đô Hà Nội.

BCH Trung ương khóa mới phải loại bỏ được đảng viên suy thoái
BCH Trung ương khóa mới phải loại bỏ được đảng viên suy thoái

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Để chống tham nhũng, các thành viên BCH khóa tới phải là những người đầu tiên dám hành động bảo vệ lợi ích trong sáng của Đảng

BCH Trung ương khóa mới phải loại bỏ được đảng viên suy thoái

BCH Trung ương khóa mới phải loại bỏ được đảng viên suy thoái

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Để chống tham nhũng, các thành viên BCH khóa tới phải là những người đầu tiên dám hành động bảo vệ lợi ích trong sáng của Đảng

Người dân trong và ngoài nước mong gì vào nhân sự Đại hội Đảng XII?
Người dân trong và ngoài nước mong gì vào nhân sự Đại hội Đảng XII?

VOV.VN -Người dân kỳ vọng Đại hội Đảng XII sẽ chọn ra được một đội ngũ cán bộ chủ chốt mới, trẻ hóa, năng động và làm được những việc thiết thực mang lại lợi ích cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Người dân trong và ngoài nước mong gì vào nhân sự Đại hội Đảng XII?

Người dân trong và ngoài nước mong gì vào nhân sự Đại hội Đảng XII?

VOV.VN -Người dân kỳ vọng Đại hội Đảng XII sẽ chọn ra được một đội ngũ cán bộ chủ chốt mới, trẻ hóa, năng động và làm được những việc thiết thực mang lại lợi ích cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Góp ý ĐH Đảng: Dẹp người 'cho chạy chức' thì sẽ hết người chạy chức
Góp ý ĐH Đảng: Dẹp người 'cho chạy chức' thì sẽ hết người chạy chức

VOV.VN -Ông Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên: Chỉ khi không còn người “cho chạy” thì người ta mới không chạy chức chạy quyền nữa.

Góp ý ĐH Đảng: Dẹp người 'cho chạy chức' thì sẽ hết người chạy chức

Góp ý ĐH Đảng: Dẹp người 'cho chạy chức' thì sẽ hết người chạy chức

VOV.VN -Ông Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên: Chỉ khi không còn người “cho chạy” thì người ta mới không chạy chức chạy quyền nữa.

Vì sao Đảng luôn xác định phải đổi mới toàn diện, đồng bộ?
Vì sao Đảng luôn xác định phải đổi mới toàn diện, đồng bộ?

VOV.VN - Trước thềm Đại hội Đảng XII, nhắc lại dấu son Đại hội VI của Đảng và những thành tựu qua 30 năm đổi mới để kiên định con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Vì sao Đảng luôn xác định phải đổi mới toàn diện, đồng bộ?

Vì sao Đảng luôn xác định phải đổi mới toàn diện, đồng bộ?

VOV.VN - Trước thềm Đại hội Đảng XII, nhắc lại dấu son Đại hội VI của Đảng và những thành tựu qua 30 năm đổi mới để kiên định con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.