Xây dựng thành phố Tam Kỳ trở thành đô thị loại I vào năm 2025

VOV.VN - Sáng nay (24.7), Đảng bộ thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ qua của thành phố Tam Kỳ là phát triển Khu công nghiệp Tam Thăng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế của địa phương. Thành phố đã hình thành một số sản phẩm du lịch, đáng chú ý là Festival du lịch biển Tam Kỳ, Lễ hội Hoa Sưa, Làng Bích họa Tam Thanh, trải nghiệm Sông Đầm, gắn với địa đạo Kỳ Anh… ngày càng hấp dẫn du khách khi đến Quảng Nam.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục xây dựng thành phố Tam Kỳ phát triển nhanh về mọi mặt, xứng tầm với vai trò  trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam.

Đảng bộ thành phố cần chủ động xây dựng đề án tham mưu cho tỉnh ban hành cơ chế đặc thù, tạo điều kiện cho Tam Kỳ bứt phá đi lên.

Ông Phan Việt Cường đề nghị Đảng bộ thành phố chú trọng kiện toàn bộ máy chính quyền tinh gọn, xây dựng nền hình chính hiện đại, chuyên nghiệp. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nói đi đôi với làm, sát với cơ sở. Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ, coi đây là nhiệm quan trọng của  công tác cán bộ, có tính quyết định cho cả trước mắt và lâu dài, góp phần tạo nguồn cán bộ của tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên