PTT Trần Hồng Hà chủ trì họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch thời kỳ 2021-2030

VOV.VN - Sáng 24/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch).

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, không gian sống, tương lai phát triển, sinh kế của người dân được lập ở tầm quốc gia. Vì vậy, Quy hoạch phải là công cụ để cụ thể hóa, hiện thực hóa các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi năng lượng, kết cấu hạ tầng, văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng. Nêu một số định hướng xuyên suốt khi lập, triển khai Quy hoạch, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Quy hoạch cần chú ý đến không gian sinh tồn, bảo tồn, các yếu tố văn hóa, tự nhiên, cùng với không gian vùng đệm, không gian phát triển.

Đồng tình với quan điểm, “không có hạ tầng thì không thể phát triển”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, tránh tình trạng “chạy theo tuyến đường”, thay vào đó là mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Đồng thời, Quy hoạch làm rõ hơn kinh tế nông thôn về dịch vụ, thương mại, du lịch, chế biến, phát triển làng nghề...; chú trọng những nét khác biệt và đặc trưng văn hóa của nông thôn ven biển, miền núi, đồng bằng, trong đó, chú trọng chất lượng môi trường thiên nhiên cũng như giá trị vốn có của nông thôn.

Nhấn mạnh Quy hoạch là bước đầu tiên định hình những vấn đề về mặt khoa học, pháp lý, xây dựng các tiêu chí, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu phân tích đầy đủ các mô hình thực tiễn để xác định hướng phát triển tiếp theo của đô thị chùm, đặc biệt vệ tinh thành phố trong thành phố; xây dựng các tiêu chí toàn diện để hình dung, nắm bắt không gian hiện tại, giải quyết các bài toán trong tương lai.

Theo báo cáo tại cuộc họp, quan điểm của Quy hoạch là phát triển đô thị trở thành động lực giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế. Nông thôn là nền tảng để phát triển bền vững đô thị. Không gian đô thị, nông thôn gắn với phân vùng phát triển kinh tế-xã hội quốc gia, có trọng tâm, trọng diểm, gắn kết hiệu quả với hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia.

Quy hoạch đến năm 2030, dự kiến tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt trên 50% với khoảng 1.000-1.200 đô thị, bao gồm 4 vùng đô thị (thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và thành phố Cần Thơ). Khu vực đô thị sẽ đóng góp khoảng 85% GDP cho nền kinh tế. Khu vực nông thôn được quy hoạch, phát triển toàn diện, hiện đại, xanh, sạch, đẹp gắn với quá trình đô thị hóa; có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ và tiệm cận với khu vực đô thị; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chuyển đổi cơ cấu kinh tế và tổ chức sản xuất hợp lý, tạo sinh kế bền vững; giữ ổn định xã hội nông thôn, nâng cao dân trí, bảo đảm an ninh, trật tự…

Cũng tại cuộc họp, các ủy viên phản biện, đại diện một số bộ, ngành đã đề xuất các giải pháp để bảo đảm hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn; cơ chế, chính sách bảo đảm kết nối đô thị - nông thôn trong mối liên kết vùng, liên kết ngành. Nguyên tắc, tiêu chí phân bố tổ chức khu dân cư nông thôn gắn với vùng sinh thái nông nghiệp, tự nhiên, bảo đảm sinh kế với các hoạt động kinh tế đa dạng, gìn giữ bản sắc văn hóa, phòng tránh thiên tai, sạt lở. Các vấn đề môi trường chính đặt ra trong Quy hoạch như suy giảm trữ lượng, chất lượng nước, không khí, đa dạng sinh học; gia tăng chất thải rắn, nguy cơ thiên tai và sự cố môi trường…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự thảo quy hoạch Thủ đô: Di dời các trường đại học ra khỏi nội đô có khả thi?
Dự thảo quy hoạch Thủ đô: Di dời các trường đại học ra khỏi nội đô có khả thi?

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, việc di dời các trường đại học ra khỏi nội đô không có nghĩa là sẽ loại bỏ các trường đại học ở trung tâm, mà tiếp tục giữ lại những cơ sở cũ làm nơi đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, khởi tạo. Trong khi đó, khu vực học tập chung của sinh viên sẽ được chuyển lên cơ sở thứ 2.

Dự thảo quy hoạch Thủ đô: Di dời các trường đại học ra khỏi nội đô có khả thi?

Dự thảo quy hoạch Thủ đô: Di dời các trường đại học ra khỏi nội đô có khả thi?

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, việc di dời các trường đại học ra khỏi nội đô không có nghĩa là sẽ loại bỏ các trường đại học ở trung tâm, mà tiếp tục giữ lại những cơ sở cũ làm nơi đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, khởi tạo. Trong khi đó, khu vực học tập chung của sinh viên sẽ được chuyển lên cơ sở thứ 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cần đổi mới tư duy về quy hoạch đô thị
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cần đổi mới tư duy về quy hoạch đô thị

VOV.VN - Chiều 19/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cần đổi mới tư duy về quy hoạch đô thị

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cần đổi mới tư duy về quy hoạch đô thị

VOV.VN - Chiều 19/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam.

Quy hoạch và phát triển đô thị bền vững vùng ĐBSCL
Quy hoạch và phát triển đô thị bền vững vùng ĐBSCL

VOV.VN - Hôm nay (18/7), tại thành phố Vị Thanh, Ban kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ xây dựng, Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo về Quy hoạch và phát triển đô thị bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Quy hoạch và phát triển đô thị bền vững vùng ĐBSCL

Quy hoạch và phát triển đô thị bền vững vùng ĐBSCL

VOV.VN - Hôm nay (18/7), tại thành phố Vị Thanh, Ban kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ xây dựng, Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo về Quy hoạch và phát triển đô thị bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).