Mang đao và bom xăng tìm chủ thầu trả thù

VOV.VN - Mâu thuẫn với chủ thầu công trình ở phường Thanh Khê Đông, Hạnh mang bom xăng, hung khí tới tìm người này trả thù nhưng bị công an phát hiện.

Khoảng 0h45 ngày 5/9, trong lúc tuần tra trên đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê Đông, thành phố Đà Nẵng, khi đến trước hẻm 478 Điện Biên Phủ, Tổ tuần tra 8394 phường phát hiện 1 người có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua đó, phát hiện thanh niên này mang theo 2 cây đao dài khoảng 45cm và 3 chai nhựa chứa khoảng 2 lít xăng. Tổ tuần tra khống chế và đưa người này về làm việc.

Người này khai tên Nguyễn Ngọc Hạnh, 35 tuổi, trú huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Do có mâu thuẫn với chủ thầu công trình là ông T. ở phường Thanh Khê Đông nên Hạnh có ý định đem xăng, hung khí tới tìm ông T. trả thù. Tuy nhiên, trên đường đi thì bị Công an phường Thanh Khê Đông phát hiện ngăn chặn.

Hiện, vụ việc được Công an phường lập hồ sơ và chuyển Công an quận Thanh Khê thụ lý theo thẩm quyền.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ngày 6/9, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố đến chúc mừng, thưởng đột xuất cho lực lượng tuần tra 8394 phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê; đồng thời tặng Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố về thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm cho lực lượng này.

Tại buổi trao thưởng, thay mặt lãnh đạo Công an thành phố, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho rằng, nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, để đối tượng thực hiện trót lọt hành vi thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Do đó, trong thời gian tới, các lực lượng Tuần tra 8394 tích cực hơn nữa trong công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn khu dân cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoãn phiên tòa xét xử vụ "thiếu gia" bắn chết người để trả thù
Hoãn phiên tòa xét xử vụ "thiếu gia" bắn chết người để trả thù

VOV.VN - Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An quyết định tạm hoãn phiên tòa xét xử vụ "thiếu gia" bắn chết trùm giang hồ, đồng thời ấn định mở lại phiên tòa vào ngày 3/8 tới.

Hoãn phiên tòa xét xử vụ "thiếu gia" bắn chết người để trả thù

Hoãn phiên tòa xét xử vụ "thiếu gia" bắn chết người để trả thù

VOV.VN - Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An quyết định tạm hoãn phiên tòa xét xử vụ "thiếu gia" bắn chết trùm giang hồ, đồng thời ấn định mở lại phiên tòa vào ngày 3/8 tới.

Đắk Lắk: Giúp em trả thù, 3 anh em ruột lĩnh 32 năm tù giam
Đắk Lắk: Giúp em trả thù, 3 anh em ruột lĩnh 32 năm tù giam

VOV.VN - Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt tổng cộng 32 năm tù giam vì tội giết người, đối với 3 bị cáo là 3 anh em ruột.

Đắk Lắk: Giúp em trả thù, 3 anh em ruột lĩnh 32 năm tù giam

Đắk Lắk: Giúp em trả thù, 3 anh em ruột lĩnh 32 năm tù giam

VOV.VN - Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt tổng cộng 32 năm tù giam vì tội giết người, đối với 3 bị cáo là 3 anh em ruột.

Đốt xe ô tô của hàng xóm để trả thù
Đốt xe ô tô của hàng xóm để trả thù

VOV.VN - Trọng khai nhận, do có mâu thuẫn từ trước nên đã lên kế hoạch đốt xe của anh Đạo để trả thù.

Đốt xe ô tô của hàng xóm để trả thù

Đốt xe ô tô của hàng xóm để trả thù

VOV.VN - Trọng khai nhận, do có mâu thuẫn từ trước nên đã lên kế hoạch đốt xe của anh Đạo để trả thù.