Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại

VOV.VN -Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, cần đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo

Chiều nay (31/12), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2014; triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Đinh Thế Huynh chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Lê Thơm)

Năm 2014, hoạt động thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển đảo; phân giới, cắm mốc ngày càng đi vào thực chất. Thông tin về tình hình trong nước, về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng ta về những vấn đề được dư luận quan tâm được chuyển tải đến nhân dân các nước, kiều bào ta ở nước ngoài một cách kịp thời, qua nhiều kênh và thứ tiếng khác nhau, góp phần tạo dư luận thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thỏ, nâng cao vị thế của nước ta ở khu vực và trên thế giới. Công tác tuyên truyền biển đảo được triển khai sâu rộng, cơ bản chủ động kịp thời. Khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hoạt động trái phép trong vùng biển của nước ta, chúng ta huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, góp phần giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình để phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, hoạt động thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc trong năm 2014 đã góp phần tích cực tạo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị, cần đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo để bạn bè, dư luận quốc tế hiểu chính xác, đầy đủ về quan điểm, lập trường chính nghĩa của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp trên biển Đông; cung cấp những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền đầy đủ của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tích cực chủ động, đa dạng hóa các phương pháp, hình thức tuyên truyền về kết quả, ý nghĩa của việc hoàn thành phân giới cắm mốc; Đẩy mạnh tuyên truyền quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng, tuyên truyền đường lối đối ngoại hòa bình của Việt Nam, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng.

Hội nghị đã khen thưởng 16 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và công tác phân giới, cắm mốc năm 2014. Trong đó có Hệ phát thanh đối ngoại của Đài Tiếng nói Việt Nam và phóng viên Lê Vinh Thông, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực miền Trung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công tác đối ngoại, ngoại giao trong thời kỳ mới
Công tác đối ngoại, ngoại giao trong thời kỳ mới

VOV.VN - Thế giới đang có những thay đổi nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Giai đoạn mới đặt ra cho công tác đối ngoại, ngoại giao yêu những yêu cầu cao hơn.

Công tác đối ngoại, ngoại giao trong thời kỳ mới

Công tác đối ngoại, ngoại giao trong thời kỳ mới

VOV.VN - Thế giới đang có những thay đổi nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Giai đoạn mới đặt ra cho công tác đối ngoại, ngoại giao yêu những yêu cầu cao hơn.

Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân
Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân

VOV.VN - Việc bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân

Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân

VOV.VN - Việc bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Các diễn giả trình bày tham luận tại HN Đối ngoại Đa phương Thế kỷ 21
Các diễn giả trình bày tham luận tại HN Đối ngoại Đa phương Thế kỷ 21

VOV.VN - Các diễn giả trình bày kỹ nhiều phương diện của hoạt động này, bao gồm những vấn đề thiết thực về an ninh và sự phát triển của Việt Nam.

Các diễn giả trình bày tham luận tại HN Đối ngoại Đa phương Thế kỷ 21

Các diễn giả trình bày tham luận tại HN Đối ngoại Đa phương Thế kỷ 21

VOV.VN - Các diễn giả trình bày kỹ nhiều phương diện của hoạt động này, bao gồm những vấn đề thiết thực về an ninh và sự phát triển của Việt Nam.