Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam – Na Uy

Việt Nam mong muốn Na Uy ưu tiên hợp tác, hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, khuyến khích doanh nghiệp Na Uy trao đổi thương mại với Việt Nam…

Ngày 28/3, tại trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp đoàn Ủy ban Các vấn đề gia đình và văn hóa của Quốc hội Na Uy, do bà Gunn Karin Gjul, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đang thăm làm việc tại Việt Nam, từ ngày 25 - 30/3.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn công tác Na Uy tới Việt Nam, vào dịp hai nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2011). Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Chính phủ, Quốc hội và nhân dân hai nước thời gian gần đây, đặc biệt từ sau chuyến thăm hữu nghị chính thức Na Uy của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Chính phủ, nhân dân Na Uy dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế hiện nay.

Đồng thời, bà Tòng Thị Phóng mong muốn trong thời gian tới, Na Uy ưu tiên hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực: ứng phó với biến đổi khí hậu, trồng và bảo vệ rừng, phát triển năng lượng sạch và tái tạo; quan tâm khuyến khích các doanh nghiệp Na Uy tăng cường đầu tư, trao đổi thương mại với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Na Uy có thế mạnh như năng lượng tái tạo, khí hóa lỏng, đóng tàu; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Na Uy, qua đó vào thị trường Bắc Âu.

Về phần mình, bà Gunn Karin Gjul bày tỏ vui mừng khi đến thăm Việt Nam với những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, nhân dân Việt Nam; đánh giá cao các thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, đặc biệt là trong lĩnh vực xói đói giảm nghèo; khẳng định mong muốn và quyết tâm tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội.

Bà Gunn Karin Gjul hy vọng sẽ hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng, khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời góp phần vào nỗ lực chung toàn cầu nhằm giải quyết những thách thức này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên